Lịch thi đấu V-League, hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia: Thay đổi vì corona

Hoàng Nam 04/02/2020 06:00

Dịch viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) đã buộc VPF phải lùi thời gian khai mạc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020. Trong thông báo hôm 3/2, được sự nhất trí của LĐBĐ Việt Nam, VPF đã quyết định đưa ra 2 phương án tổ chức các giải V-League, hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia năm 2020 tùy thuộc vào tình hình đại dịch.

Lịch thi đấu V-League, hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia: Thay đổi vì corona

Nhiều giải đấu của bóng đá trong nước đã phải thay đổi lịch thi đấu.

Với những diễn biến tình hình bệnh dịch virus corona như hiện nay cũng như tuân thủ các chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ VHTTDL, các giải đấu bóng đá trong nước mà trước đó dự tính bắt đầu bằng trận tranh Siêu Cúp vào ngày 7/2; vòng loại Cúp quốc gia; ngày 9-10/2; V-League khai màn vào ngày 21/2, còn giải hạng Nhất bóng sẽ lăn vào ngày 29/2 sẽ không thể diễn ra như đúng kế hoạch ban đầu, buộc phải tạm thời hoãn lại.

Trước đó, theo quyết định của VFF và VPF thì trận tranh Siêu Cup đã phải dời lịch thi đấu. Theo ông Trần Anh Tú- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF, VPF cũng như báo Tiền phong-đơn vị đồng tổ chức trận Siêu Cúp- đã lên 2 phương án trình VFF quyết định thời gian tổ chức. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, BTC trận đấu sẽ công bố thời gian tổ chức trận tranh Siêu Cúp dự kiến tổ chức vào ngày 7/2 sẽ được dời sang ngày 21/2 hoặc ngày 1/3 tùy theo tình hình cụ thể.

Không chỉ thay đổi lịch dự kiến của trận Siêu Cúp Quốc gia 2020, VPF còn điều chỉnh lịch thi đấu của V-League sắp diễn ra vì tình trạng nguy hiểm của dịch bệnh hiện tại. Theo đó, căn cứ vào tình hình công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona, ban điều hành giải dời lịch thi đấu các giải VĐQG dự kiến bắt đầu từ ngày 21/2 như trước đây được điều chỉnh theo một trong hai phương án. Phương án 1, V-League 2020 khởi tranh vào ngày 29/2 còn giải hạng Nhất bắt đầu từ ngày 14/3 trong lúc Cúp Quốc gia sẽ được tiến hành từ ngày 23/2. Phương án 2, V-League 2020 khai mạc vào ngày 7/3 còn giải hạng Nhất sẽ khởi tranh từ ngày 14/3 và Cúp Quốc gia bắt đầu vào ngày 3/4.

Như vậy, nhìn vào những phương án mà VPF đã quyết định, có thể thấy các hoạt động bóng đá dự tính tổ chức trong tháng 2/2020 đều cơ bản được lùi lại sang tháng 3 và đều chậm hơn hơn so với lịch đã công bố trước đây.

Đây cũng là các phương án được coi như khả thi nhất vào lúc này và cũng chỉ là phương án dự kiến, có thể thay đổi tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh. Chia sẻ về quyết định này, ông Tú cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao những diễn biến mới của dịch bệnh do virus corona. Tất nhiên, VPF cũng đã có phương án trong tình huống xấu nhất, cụ thể là hoãn một số trận đấu”.

Ông Tú cho biết thêm: “Trong năm 2019 vừa qua, để tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển bóng đá nước nhà tham gia các giải đấu, VPF cũng đã hết sức linh hoạt để nhiều lần thay đổi lịch thi đấu V-League trong điều kiện quỹ thời gian có hạn. Còn trong thời gian sắp tới, tình hình diễn biến của dịch bệnh như thế khiến mọi việc sẽ khó khăn và bất cập hơn trong công tác điều hành, tổ chức. Việc hoãn thời gian tổ chức các giải bóng đá quốc gia trong năm nay thậm chí có thể khiến bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn, do phía trước các đội tuyển quốc gia còn nhiều giải đấu quan trọng như vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hay AFF Cup 2020. Tuy nhiên, quan trọng nhất vào lúc này là công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, do đó chúng tôi đã gấp rút lên phương án thay đổi lịch thi đấu. Tuỳ diễn biến thực tế của dịch bệnh, VPF sẽ có phương án để ứng phó. Hy vọng là mọi thứ tốt hơn, không chỉ cho bóng đá và cho cả đời sống, hoạt động trong các lĩnh vực khác của chúng ta”.

Thay đổi lịch thi đấu sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới các câu lạc bộ và thậm chí là các đội tuyển quốc gia. Việc phải thi đấu trận Siêu Cúp muộn hơn sẽ khiến Câu lạc bộ TP HCM phải thay đổi kế hoạch vì còn phải thi đấu AFC Cup mùa này chứ không chỉ riêng các giải đấu quốc nội. Bên cạnh đó, lịch thi đấu bị lùi lại quá lâu sẽ ảnh hưởng tới lịch tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 3 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, trong tình trạng virus corona vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm thì việc cân nhắc điều chỉnh lịch thi đấu là hết sức cần thiết. Bởi những sự kiện bóng đá thường là nơi thu hút nhiều người tham gia. Đó lại chính là nơi có nguy cơ thể lây lan virus nhiều nhất. Có những sân vận động có hàng chục nghìn cổ động viên đến sân. Ở một số nước, đặc biệt là nơi bùng phát dịch như Trung Quốc, các hoạt động bóng đá còn bị dời lịch vô thời hạn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lịch thi đấu V-League, hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia: Thay đổi vì corona

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO