Manchester United: Xây lại đội hình

Thanh Hà 26/05/2019 07:30

Manchester United là CLB giàu truyền thống và nổi tiếng nhất xứ sở sương mù. Những kết quả thất bại kể từ khi Sir Alex Ferguson rời chiếc ghế huấn luyện (hè 2013) đến nay đã là 6 năm. Những HLV tên tuổi đến rồi ra đi khi vẫn chưa thể đem trở lại ánh hào quang như trước, và giờ đặt niềm tin vào HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United: Xây lại đội hình

Những ngôi sao MU muốn sở hữu trong hè này.

Thất bại trong việc đưa CLB vào Top 4 mùa giải qua đã cho Solskjaer hiểu khó khăn thế nào để đưa MU trở lại. Một kế hoạch thanh lý và chuyển nhượng với số lượng lớn đang được lãnh đạo MU thực thi với hy vọng đem lại một sức sống mới.

Tháo chạy và thanh lý hàng loạt

Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson về hưu, MU chưa có danh hiệu vô địch Premier League nào. Cốt lõi của sự sa sút ở Old Trafford là các HLV David Moyes, Louis Van Gaal rồi Jose Mourinho đem về quá nhiều cầu thủ ngôi sao nhưng lại không phù hợp với lối chơi của đội bóng. Những cái tên như Fellaini, Blind, Depay, Falcao, Rojo, Sanchez, Lukaku, Fred... tất cả hoặc đã rời đội hoặc nhạt nhòa trong phần lớn những trận đấu. MU đã có một mùa giải tệ hại. Đội bóng được yêu thích nhất thế giới đã cho những người yêu quý họ thấy một hình ảnh đáng buồn khi các cầu thủ không xứng đáng được mặc màu áo Đỏ bởi lối chơi bệ rạc, thiếu tinh thần và chỉ chăm chăm đòi tăng lương hoặc tính toán chuyển CLB. Trước những gì đã diễn ra, MU phải thay đổi, phải cải tổ mạnh mẽ từ phòng thay đồ cho đến sân cỏ nếu không muốn tiếp tục tụt hậu.

HLV Solskjaer đã bắt đầu lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới ở MU. Công việc đầu tiên ông đang tiến hành là “thanh lý” các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của ông. Trong số các ông sao ở đội 1 thì David de Gea, Antonio Valencia, Matteo Darmian, Eric Bailly, Ander Herrera, Juan Mata, Paul Pogba, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku đã được… chỉ mặt, mà Marcos Rojo là cái tên nhiều khả năng ra đi nhất. Tuy nhiên, trung vệ Argentina mới đây cho biết anh đã có cuộc nói chuyện với HLV Solskjaer về tương lai của mình: “Hiện tại, tôi sẽ tiếp tục khoác áo MU. Tôi đã nói chuyện với HLV trước kỳ nghỉ. Ông ấy nói rằng ông có kế hoạch cho tôi, tôi vẫn là một cầu thủ quan trọng với đội bóng. Ông ấy muốn tôi tiếp tục hồi phục tốt để giành cơ hội trở lại đội 1”. Hợp đồng của Rojo với MU còn thời hạn tới hè 2021 dẫu rằng anh đã nhận được một số đề nghị trong đó có đội bóng cũ Boca Juniors.

Trong những ngày gần đây, thông tin Lukaku sẽ chuyển sang Inter xuất hiện dày đặc. Những gì diễn ra cho thấy Inter Milan đã đạt thỏa thuận cá nhân với Lukaku. Tiền đạo đang thuộc biên chế MU đã gật đầu trước đề xuất mức lương 175.000 bảng/tuần tại đội bóng mới. Nhưng vấn đề đang nằm ở MU. Hè 2017, MU từng bỏ ra 75 triệu bảng mua Lukaku từ Everton vì tin rằng giá trị của tiền đạo người Bỉ chưa sụt giảm, nay họ muốn nhận ít nhất 70 triệu bảng mới để Lukaku rời Old Trafford. Nhưng phía Inter Milan chỉ chấp nhận mức giá khoảng 50 triệu bảng. Trong khi đó, Ander Herrera và Antonio Valencia đã rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tương lai của David de Gea tại Old Trafford đang là một dấu hỏi chưa thể tìm ra lời giải vào lúc này. Nhiều khả năng anh cũng sẽ rời MU khi từ chối tiếp tục đàm phán với CLB. Hiện tại, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng mới, bất chấp giao kèo giữa cả 2 sẽ đáo hạn vào năm sau. De Gea cũng đang tính đến việc ra đi.

Ngôi sao Pogba cũng đang bị đồn đoán ra đi ngay trong mùa hè này. Việc Paul Pogba không xuất hiện trong bất kỳ hình ảnh nào của MU trong chiến dịch quảng cáo cho chuyến du đấu sắp tới càng khiến nhiều người tin sự ra đi của tiền vệ này. Được biết, Pogba đang nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và đích thân HLV Zidane chèo kéo anh về sân Bernabeu.

Ngay cả những cầu thủ trẻ không đạt yêu cầu (10 người) cũng đã bị MU cho thanh lý trong những ngày qua, tiếp tục cho thấy sự mạnh tay trong việc thanh lọc lực lượng. Họ đều không để lại nhiều ấn tượng khi còn khoác áo đội trẻ MU, chỉ được những CLB hạng thấp ở Anh mượn về và tiếp tục “chìm nghỉm”. Đáng chú ý nhất là tiền đạo James Wilson. Cách đây 5 năm, Wilson từng khiến người hâm mộ phát sốt khi lập cú đúp ngay trong trận ra mắt Quỷ đỏ, trước Hull City ở Premier League. Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng James Wilson không thể phát triển hơn vì các chấn thương cản trở và trong những mùa giải gần đây liên tục bị MU đẩy đến các đội bóng nhỏ theo dạng cho mượn nhưng cũng không thể tỏa sáng. Mùa vừa qua, Wilson khoác áo Aberdeen của Scotland và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Trong số những cái tên bị thanh lọc còn có trung vệ triển vọng Regan Poole (20 tuổi) và tiền vệ Matty Willock (22 tuổi) cũng nằm trong số phải rời Old Trafford. Những cái tên khác là Zak Dearnley (20 tuổi), Callum Whelan (20 tuổi), Tom Sang (19 tuổi), Tyrell Warren (20 tuổi), Millen Baars (18 tuổi) và Matty Olosunde (21 tuổi), DJ Buffonge (23 tuổi) cũng đã phải ra đi sau khi không cho thấy sự tiến bộ nào đáng kể.

Nhiều tên tuổi vào tầm ngắm

Sự ra đi của nhiều ngôi sao hiện tại là điều kiện buộc ban lãnh đạo MU phải tìm những người thay thế. Cái tên đang được nói đến nhiều nhất lúc này là Griezmann tiền đạo của Aletico Madrid. Sau khi xác nhận chia tay Atletico, Griezmann có vẻ thiên về MU - những ngôi sao tầm cỡ như anh đủ sức thay đổi hoàn toàn bộ mặt hàng công Quỷ đỏ. Một ngôi sao khác cũng được ban lãnh đạo MU tiếp cận là Sergio Ramos sau khi anh khẳng định muốn chia tay Real Madrid vì có xích mích với chủ tịch Florentino Perez.

Manchester United: Xây lại đội hình - 1

Pogba đang cho thấy những dấu hiệu sẽ rời Old Traford.

HLV Solskjaer đang muốn có sự phục vụ của tiền vệ Toni Kroos và trung vệ Raphael Varane, 2 cầu thủ rất quan trọng của Real Madrid. MU cũng đang rất muốn mua trung vệ Harry Maguire từ Leicester City, hay tiền vệ Thomas Partey từ Atletico Madrid. Ngoài ra, các ngôi sao trên hàng công hứa hẹn là Jadon Sancho, Nicolas Pepe, Hakim Ziyech và Joao Felix cũng đều được MU cho vào tầm ngắm. MU cũng đã gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 95 triệu bảng đến nhà Á quân Serie A Napoli về trường hợp Kalidou Koulibaly. Tuy nhiên, Napoli bác bỏ thẳng thừng và khẳng định: họ chỉ chấp nhận mức phí gần 130 triệu bảng như trong điều khoản giải phóng hợp đồng trung vệ người Senegal. Dù vậy, MU quyết không từ bỏ và sẽ sớm trở lại với thương vụ này. MU cũng thúc đẩy kế hoạch mua Koulibaly và Harry Maguire để tăng cường khả năng phòng ngự.

Cùng với đó, MU rộng cửa đón Rabiot bằng một thỏa thuận cá nhân khi đầu tháng 7 tới, hợp đồng giữa Rabiot và PSG sẽ hết hạn. Cầu thủ người Pháp sẽ chính thức ra đi theo dạng tự do sau quãng thời gian nổi loạn. Đội chủ sân Old Trafford đánh giá Rabiot sẽ là sự thay thế dài hạn cho Nemanja Matic, người có dấu hiệu bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp.

Vẫn nhiều chỗ cho những tài năng trẻ

HLV Solskjaer lên nắm quyền và có vẻ như sẽ có chiến lược: ngoài việc săn lùng các ngôi sao với giá triệu lên tới hàng chục triệu bảng, ông sẽ ưu tiên các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những người gốc Anh. Mục tiêu của ông là muốn xây dựng đội bóng mang bản sắc địa phương và lâu dài, nhất là khi người Anh đang có một lứa cầu thủ vàng. Công cuộc cải tổ về nhân sự để theo đuổi những tham vọng của mùa giải mới, ông muốn sớm hoàn thành trước khi Quỷ đỏ lên đường du đấu. Bởi vậy, ông đã lên danh sách những đối tượng mình muốn sở hữu và đệ trình cho Phó Chủ tịch Ed Woodward. 4 gương mặt được xác định là Daniel James (Swansea), Sean Longstaff (Newcastle), Ben Godfrey (Norwich) và Nathan Collins (Stoke) – họ không phải những siêu sao đình đám, ngoài Longstaff, 3 cầu thủ còn lại đều chỉ chơi ở Championship mùa vừa qua. Bản hợp đồng sớm nhất mà MU đã có ở mùa này chính là đã có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Daniel James. Cầu thủ mới 21 tuổi này thuộc biên chế của Swansea và được kỳ vọng sẽ nâng chất cho đôi cánh của Quỷ đỏ.

Còn có hai ngôi sao trẻ người Anh khác là Sean Longstaff của Newcastle và Ryan Sessegnon của Fulham cũng lọt vào mắt xanh của HLV Solsjkaer. Riêng với Sessegnon, Quỷ đỏ đã thèm khát cầu thủ này từ lâu, nhưng chỉ đến khi Fulham xuống hạng, khả năng họ có sao trẻ mới 19 tuổi này khá cao, anh được kỳ vọng sẽ là Paul Scholes mới ở Old Trafford. Còn cầu thủ Sean Longstaff mới 21 tuổi dần chứng minh năng lực của mình, dù bị chấn thương đầu gối và bỏ lỡ hầu hết giai đoạn cuối mùa nhưng anh vẫn kịp để lại dấu ấn với 10 lần ra sân, ghi 1 bàn và có 4 đường kiến tạo.

Mới nhất, MU đã chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tân binh ở vị trí hậu vệ phải: đặt lên bàn đàm phán số tiền 50 triệu bảng và nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ phía Crystal Palace cho thương vụ chuyển nhượng Aaron Wan-Bissaka với hy vọng sẽ biến cánh phải của đội trở thành một hướng tấn công lợi hại với khả năng “công thủ toàn diện”.

Rõ ràng, việc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ của HLV Ole Gunnar Solskjaer là mạo hiểm trong bối cảnh MU đang rất khát danh hiệu. Sẽ rất khó để chờ đợi sự thay đổi nhanh chóng từ Quỷ đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, với chiến lược lâu dài thì điều này sẽ giúp họ xây dựng nền tảng vững chắc trong tìm lại ánh hào quang xưa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Manchester United: Xây lại đội hình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO