Moskva sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Theo Vietnamplus 11/06/2018 10:55

Khu vực dành cho người hâm mộ (fanzone) trên Đồi Chim sẻ ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga đã chính thức mở cửa đón cổ động viên vào ngày 10/6. Đây là điểm cao nhất thành phố và là một trong những khu vực đẹp nhất Moskva.

Moskva sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Màn hình rộng tới 140m2 được lắp để phục vụ người hâm mộ. (Nguồn: Sputnik).

Fanzone được lắp đặt màn hình rộng tới 140m2 và sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của World Cup 2018.

Sân khấu đặt ngay bên dưới màn hình là nơi các ngôi sao của Nga và nước ngoài biểu diễn phục vụ khán giả. Sóng wifi khá mạnh phủ sóng toàn bộ khu vực fanzone, đảm bảo cho các cổ động viên những phút livestream với bạn bè khắp thế giới.

Sau ngày khai mạc, mỗi ngày fanzone sẽ mở cửa trước khi diễn ra trận đấu hai giờ. Đây cũng là nơi tập trung đội ngũ tình nguyện viên hạt nhân được tuyển chọn rất kỹ càng từ cách đây 6 tháng.

Ứng cử viên phải qua được các vòng phỏng vấn về tiếng Nga, tiếng Anh, về kiến chung văn hóa xã hội chung, về lịch sử World Cup, sau đó phải vượt qua cuộc sát hạch về sức khỏe rồi mới được tham gia tập huấn tình nguyện viên.

Trong dịp World Cup 2018, có 3 sinh viên Việt Nam được chọn làm tình nguyện viên tại sân bay, các tuyến du lịch và fanzone.

Hoạt động trong fanzone được tổ chức sao cho không chỉ người hâm mộ bóng đá được thỏa mãn, mà có thể rủ thêm bạn bè mình tham dự nhiều hoạt động trẻ trung, hướng về một lối sống lành mạnh và thể thao, như những chương trình đang thực hiện trên toàn thành phố.

Tại fanzone có một tấm bảng lớn, trên đó các bạn trẻ có thể đính lên lời mong ước của mình. Tất nhiên đa số lời ước là về một chiến thắng cho đội bóng “con cưng”, song cũng rất nhiều lời ước ngộ nghĩnh, dễ thương.

Những thảm cỏ được lót phủ cẩn thận để dẫu có 40.000 cổ động viên dẫm lên cũng không làm hư hỏng hoàn toàn. Đội ngũ làm vệ sinh làm việc liên tục. Người hâm mộ cũng có thể mua sắm tại cửa hàng lưu niệm lớn nhất thành phố ngay tại fan zone.

Những chiếc áo thi đấu của tất cả 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018, trái bóng Telstar 18, đồ lưu niệm hình chú sói Zabivaka - linh vật của World Cup 2018.

Để xây dựng fan zone, một số đoạn phố quanh khu vực bị chắn lại, song khắp các cửa vào fanzone đều có biển báo, mô hình rõ ràng bằng hai thứ tiếng Nga và Anh giúp cổ động viên và người dân định hướng được các thay đổi. Thiết bị điều tiết giao thông cơ động cũng giúp giảm thiểu các xáo trộn trên đường phố do World Cup.

Đa số những người đến khu fanzone này đều có chung nhận xét rằng chính quyền thành phố Moskva đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón tiếp khách du lịch nước ngoài đến đây trong kỳ World Cup. Đội ngũ tình nguyện viên được huấn luyện tốt, lực lượng cảnh sát cũng rất chuyên nghiệp.

Từ khu vực fanzone đến sân vận động Luzhniki - nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2018 - ngăn cách bởi con sông Moskva, thông thường phải mất ít nhất 30 phút để di chuyển giữa hai địa điểm này.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố đã cho nâng cấp và sẽ đưa vào hoạt động tuyến cáp treo vượt sông hiện đại, rút ngắn thời gian đi lại cho các cổ động viên xuống chỉ còn 5 phút. Moskva đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá của toàn hành tinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Moskva sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO