Mùa giải nhiều hy vọng

Thanh Hà 26/02/2018 08:35

Hiệu ứng tích cực từ thành công của U23 VN đã giúp khơi lại niềm tin và sự quan tâm của người hâm mộ với bóng đá Việt Nam và khiến rất đông cổ động viên (CĐV) đã tới sân Hàng Đẫy trong trận Siêu Cup.

Mùa giải nhiều hy vọng

Quảng Nam đã hoàn thành cú đúp qua việc giành Siêu Cup.

Khán đài lấp đầy CĐV trong trận tranh Siêu Cúp là tín hiệu tích cực, đáng mừng và mở ra hy vọng V-League 2018 sẽ kéo được khán giả tới sân nhiều hơn. Cùng với đó, VPF cũng tích cực làm mới giải nhằm tăng sức hấp dẫn cho V-League...

Khai màn đầy hy vọng

Trong trận đấu tranh Siêu Cup, được coi là khai màn của mùa giải mới, Quảng Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SLNA để hoàn tất cú đúp cho mình. Không gây ra sức ép lớn, cũng chẳng có nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành đối thủ như SLNA nhưng chỉ bằng một tình huống cố định, Quảng Nam FC tạo ra sự khác biệt cho trận đấu.

Pha lập công duy nhất của Thiago đã mang về Siêu Cúp quốc gia đầu tiên trong lịch sử đội bóng đất Quảng.

Vui mừng vì các học trò hoàn tất cú đúp vô địch trước khi bước vào mùa giải 2018, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn khá thận trọng khi được hỏi về chặng đường phía trước của Quảng Nam FC.

Nhận định trước mùa giải mới sau chiến thắng ở Siêu Cup, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Lực lượng của Quảng Nam FC không thể so sánh với các đội bóng mạnh khác.

Ngay như trận đấu vừa qua, chúng tôi mất 2 trụ cột là Đình Thắng, Huy Hùng và các cầu thủ khác phải gồng lên đá để khỏa lấp sự thiếu hụt đó. May mắn là các cầu thủ thực hiện lối chơi khá nhuyễn.

Tôi nghĩ rằng, Quảng Nam FC cứ xác định giải quyết từng trận và tôn trọng mọi đối thủ”. Cùng với đó, chia sẻ về mục tiêu của đội trong mùa giải mới ông Phúc nói: “Thành tích mà chúng tôi đạt được trong thời gian qua (vô địch V-League 2017 và siêu cúp quốc gia) sẽ khiến các đối thủ cảnh giác với chúng tôi hơn ở mùa giải mới. Bên cạnh đó, lối chơi của đội sau 4 năm đá V-League cũng đã bị bắt bài. Bởi vậy, mục tiêu của CLB Quảng Nam ở mùa giải mới chỉ là lọt vào nhóm các đội có huy chương. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận…”.

Điều ấn tượng không chỉ đến từ những pha bóng đẹp trên sân mà còn đến từ các khán đài sân Hàng Đẫy khi có rất đông CĐV tới sân cổ vũ.

Hiệu ứng tích cực từ U23 VN đã được kiểm chứng khi dù SLNA thất bại trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia, bộ đôi cầu thủ U23 Việt Nam của đội bóng xứ Nghệ là Văn Đức và Xuân Mạnh vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến của NHM. Dù trận đấu kết thúc hơn nửa giờ đồng hồ, vẫn có hàng trăm CĐV đứng đợi ngoài cửa sân Hàng

Đẫy để hy vọng được bắt tay, xin chữ ký và chụp ảnh kỷ niệm với bộ đôi tài năng trẻ của SLNA.

Những khởi đầu đầy hy vọng từ trận Siêu Cup hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn cho bóng đá Việt khi V-League 2018 có nhà tài trợ mới, thi đấu khung giờ “vàng”, cùng tính cạnh tranh cao hơn khi có thêm 0,5 suất xuống hạng, hiệu ứng tích cực từ U23 Việt Nam, sự xuất hiện của cựu HLV trưởng ĐTQG...

Hối hả chốt quân

Chỉ còn 10 ngày nữa là tới thời hạn cuối cùng đăng ký chuyển nhượng giai đoạn đầu mùa giải 2018 nên lúc này các CLB đều đang hối hả chốt quân số.

Trước thềm mùa giải mới, ứng viên nặng ký cho chức vô địch FLC Thanh Hoá sau quá trình thử việc rất nhiều ứng viên khác nhau, đội bóng xứ Thanh đã ký hợp đồng với tiền đạo người Nigieria Edward Ofere và tiền vệ người Nhật Ryutaro Karube.

Mới nhất, FLC Thanh Hóa đã quyết định cho XSKT Cần Thơ mượn tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng. Hữu Dũng từng được xem là nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura.

Dù sở hữu thể hình khá nhỏ bé nhưng bù lại Hữu Dũng chơi bóng rất năng nổ và máu lửa. Tuy nhiên, ở mùa giải 2017, Dũng đã không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo FLC Thanh Hóa.

Mùa giải này, hàng tiền vệ của FLC Thanh Hoá có nhiều tên tuổi lớn nên cơ hội của Hữu Dũng càng ít nên việc chuyển đến SXKT Cần Thơ hy vọng sẽ giúp tài năng trẻ này được thi đấu nhiều hơn.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã quyết định ký hợp đồng với ngoại binh Diogo Pereira Junio sau gần hai tháng thử việc hàng loạt cầu thủ.

Tại V-League 2017, trong màu áo B.Bình Dương, Diogo tham gia vào 6 trận đấu của B.Bình Dương và ghi được 3 bàn thắng. BHL SHB Đà Nẵng đang rất kỳ vọng người cũ B.Bình Dương sẽ lĩnh xướng hàng công của đội bóng sông Hàn.

Còn về lực lượng nội, SHB Đà Nẵng có được 3 sự bổ sung đến từ PVF gồm hậu vệ trái Quang Vinh, tiền vệ Văn Điệp và thủ môn Văn Biểu. Trước đó đội bóng sông Hàn chia tay 2 cầu thủ là hậu vệ phải Hoàng Quảng (về Sài Gòn FC) tiền vệ Quang Huy (đến Quảng Nam).

Đội bóng được nhiều CĐV yêu thích trong những năm gần đây HAGL cũng là một trong những đội bóng chốt quân số dự V-League 2018 từ khá sớm. Với nòng cốt là những nhân tố cùng U23 Việt Nam thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á 2018 như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, đội bóng phố Núi đã lựa chọn thêm những ngoại binh chất lượng. Đích thân Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong giới thiệu cựu tuyển thủ U23 Hàn Quốc Kim Jin.

Trung vệ này có chiều cao lý tương 1,88 m và đã có màn thể hiện thành công tại Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương 2017.

Ngoài ra HAGL còn có được chữ ký của cầu thủ mang quốc tịch Jamaica, Rimario Allando. Chân sút này được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của HAGL thi đấu hiệu quả tại V-League 2018.

Đội bóng gây ầm ĩ nhất trong chuyển nhượng chính là CLB TP HCM.

Sau khi chia tay cựu cầu thủ Manchester United, Rodrigo Possebon, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã chiêu mộ thành công ngoại binh Paulo Tavares. Sau đó, CLB TP HCM tiếp tục đạt được thỏa thuận với Trần Hữu Thắng, tiền vệ khoác áo Sài Gòn FC tại V-League 2017.

Trước đó, CLB TP HCM ra mắt 7 tân binh bao gồm: Trần Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Huỳnh Văn Thanh, Vũ Ngọc Thịnh, Nguyễn Thanh Diệp, Nguyễn Hải Anh và Gonzalo Marronkle.

Cùng với việc xuất hiện cựu HLV Miura trên băng ghế chỉ đạo khiến đội bóng này sẽ là ẩn số lớn của mùa giải mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa giải nhiều hy vọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO