Những điểm nhấn và kỷ lục được tạo ra tại World Cup 2018

Theo Vietnamplus 18/07/2018 15:00

World Cup 2018 là giải đấu có tính giải trí rất cao. Hãy cùng nhìn lại các điểm nhấn và dấu mốc kỷ lục đã khiến đây là một trong những kỳ World Cup hay nhất trong lịch sử.

Những điểm nhấn và kỷ lục được tạo ra tại World Cup 2018

Các cầu thủ Pháp ăn mừng chức vô địch thế giới. (Ảnh: THX/TTXVN).

1. Có quá nhiều cú sốc lớn tại giải đấu năm nay. Đầu tiên, Đức trở thành nhà vô địch thế giới thứ tư trong năm kỳ gần nhất bị loại ngay từ vòng bảng, sau Pháp (năm 2002), Italy (2010) và Tây Ban Nha (2014). Sau đó, các ông lớn “rụng” dần ở vòng 1/8 như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, thậm chí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là Brazil cũng dừng chân ở vòng Tứ kết.

Từ vòng Bán kết, World Cup 2018 biến thành EURO thu nhỏ với sự góp mặt của Pháp, Croatia, Bỉ và Anh. Giải đấu năm nay cũng đã kém ý nghĩa rất nhiều khi “gã khổng lồ” Italy không qua được vòng loại - điều chưa từng xảy ra từ năm 1958.

2. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã trở thành người thứ ba sau các huyền thoại Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức) đoạt chức vô địch thế giới với tư cách cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

3. Huấn luyện viên dẫn dắt một đội bóng dự nhiều Vòng chung kết World Cup nhất là ông Oscar Tabarez (Uruguay), với bốn kỳ World Cup (1990, 2010, 2014, 2018), san bằng kỷ lục của Walter Winterbottom (Anh, vào các năm 1950, 1954, 1958 và 1962) cùng Helmut Schoen (Tây Đức, vào các năm 1966, 1970, 1974 và 1978).

4. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã trở thành một biểu tượng ở nước Anh - quê hương ông, không chỉ vì sự lịch lãm trong chiếc áo vest đặc trưng mà còn bởi ông đã đưa Tam Sư vào bán kết World Cup lần đầu tiên sau 20 năm.

5. Ngôi sao đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở nhiều kỳ World Cup nhất, cụ thể là bốn kỳ: năm 2006, 2010, 2014 và 2018. Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick tại World Cup. Đó là ba bàn thắng trong trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2018, khi đó CR7 tròn 33 tuổi 130 ngày.

6. Thủ môn Danijel Subasic của đội tuyển Croatia là một trong những "người gác đền" cản được nhiều quả 11m nhất. Với bốn lần cản phá luân lưu, anh đã san bằng kỷ lục của thủ thành Sergio Goycochea (Argentina, năm 1990) và Harald Anton Schumacher (Đức, năm 1982 và 1986).

7. Với 12 pha "đốt đền," World Cup 2018 chứng kiến nhiều bàn phản lưới nhà nhất trong lịch sử giải đấu. Bàn phản lưới đầu tiên tại một trận chung kết World Cup chính là pha đánh đầu của tiền đạo Mario Mandzukic (Croatia) ở trận chung kết gặp Pháp.

8. Trọng tài được cầm còi nhiều trận nhất tại World Cup là "vua áo đen" Ravshan Irmatov (người Uzbekistan), với 10 trận đấu ở các kỳ 2010, 2014 và 2018.

9. Thủ quân ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup là Harry Kane của đội tuyển Anh. Với sáu pha lập công, anh đã cân bằng kỷ lục dành cho đội trưởng ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup do Maradona lập ra trong giai đoạn 1986 đến 1994.

10. Cầu thủ lớn tuổi nhất dự World Cup là thủ môn Essam El-Hadary của Ai Cập, 45 tuổi 161 ngày.

11. Đội trưởng dự nhiều Vòng chung kết World Cup nhất là Rafael Marquez - đội trưởng của Mexico, tại các kỳ 2002, 2006, 2010, 2014 và 2018.

12. Do nhận nhiều thẻ vàng hơn đội tuyển Nhật Bản (6 so với 4), Senegal đã trở thành đội bóng đầu tiên phải dừng bước ở vòng bảng một kỳ World Cup vì luật fair-play. Rất nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh vấn đề này. Có người cho rằng cần phải tổ chức một trận play-off để tìm đội đi tiếp. Nhưng không ít người nghĩ đó chỉ là do các đội chưa quen với tiêu chí này. Luật fair-play sẽ hướng các đội chơi bóng đẹp hơn, ít bạo lực hơn. Theo thống kê, chỉ có bốn thẻ đỏ được rút ra tại World Cup này, con số thấp nhất trong 40 năm qua.

13. Các hậu vệ đã đóng góp rất nhiều bàn thắng ở World Cup 2018. Có thể kể ra đây hàng loạt ví dụ như Varane, Umtiti, Pavard (Pháp), Nacho (Tây Ban Nha), Trippier, Maguire (Anh), Vida (Croatia) hay Meunier (Bỉ).

14. Khi M10 Messi "tắt điện" đã có các M10 khác là Modric và Mbappe! Tiền vệ Luka Modric và tiền đạo Kylian Mbappe đã có một kỳ World Cup đáng nhớ.

Trong khi Modric giành giải cầu thủ hay nhất thì Mbappe được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ở tuổi 19, trận gặp Argentina, Mbappe trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên lập cú đúp trong một trận World Cup sau Pele 1958.

Cũng ở trận đấu này, anh đã có tình huống chạy nước rút với “vận tốc ánh sáng," băng qua quãng đường gần 70m và đánh bại bốn đối thủ, cuối cùng chỉ chịu dừng lại sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Marcos Rojo. Theo thống kê không chính thức, cú bứt phá của Mbappe có vận tốc lên tới 37km/h.

15. Chưa bao giờ các đội bóng tận dụng tốt các tình huống cố định như những gì diễn ra ở World Cup 2018. Theo thống kê, có đến 73 bàn thắng đến theo cách này trong tổng số 169 pha lập công ở giải đấu diễn ra trên đất Nga (chiếm 43%).

16. Năm nay là kỳ World Cup đầu tiên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Ở trận chung kết, trọng tài đã tham khảo để cho đội tuyển Pháp được hưởng quả penalty.

World Cup trên đất Nga đã lập kỷ lục về số bàn thắng đến từ chấm penalty với 27 bàn, trong đó riêng vòng bảng chiếm tới 24 bàn. Kỷ lục cũ chỉ là 18 quả phạt đền được thiết lập tại giải đấu diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Có lẽ, nhờ sự can thiệp của công nghệ VAR, các trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền ngay sau khi được xem xét kỹ lại các tình huống gây tranh cãi trên sân.

17. Tiền vệ Aleksandr Erokhin của đội tuyển Nga đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên được vào sân khi trước đó huấn luyện viên đã dùng hết ba quyền thay người (luật mới của FIFA). Ở trận Nga loại Tây Ban Nha ở vòng 1/8, anh đá thay cho Daler Kuzyaev vào phút 97.

18. Cầu thủ gây tiếc nuối nhất giải là Olivier Giroud (Pháp). Anh bị xem là phiên bản của Stephane Guivarc'h năm 1998, do đoạt chức vô địch thế giới nhưng lại thi đấu dở tệ. Theo thống kê, ở World Cup 2018 chân sút thuộc biên chế Chelsea này chơi 564 phút trong bảy trận mà không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào.

19. Pháp đã trở thành đội tuyển trẻ nhất (25,5 tuổi) giành chức vô địch kể từ Brazil năm 1970. Với việc vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp, Raphael Varane đã lọt vào danh sách bốn cầu thủ vô địch Champions League và World Cup trong cùng một năm sau Sami Khedira (Đức và Real Madrid năm 2014), Roberto Carlos (Brazil và Real Madrid 2002), Christian Karembeu (Pháp và Real Madrid năm 1998).

20. Có tới 6 bàn thắng được ghi trong trận chung kết giữa Pháp và Croatia. Thống kê cho thấy đây là trận chung kết có nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử, chỉ kém mỗi trận chung kết năm 1958 giữa Brazil-Thụy Điển (5-2). 60 năm rồi World Cup mới lại có trận chung kết đầy ắp bàn thắng như thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những điểm nhấn và kỷ lục được tạo ra tại World Cup 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO