Ông Park có chơi một canh bạc mạo hiểm?

Việt An 29/09/2019 07:30

Trong quá khứ, không ít lần HLV Park Hang Seo đã khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ khi triệu tập nhiều cầu thủ vô danh hoặc ít được chú ý lên ĐTQG, hay U23 Việt Nam rồi sau đó lại thành danh, hay trở thành người hùng. Liệu ở đợt tập trung lần này, ông có quyết định mạo hiểm về nhân sự, để mang tới một màu sắc mới và tạo sự bất ngờ cho các đối thủ?

Ông Park có chơi một canh bạc mạo hiểm?

Chia sẻ với báo chí, HLV Park Hang Seo thừa nhận điều mà ông lo ngại nhất lúc này là các đối thủ đã hiểu quá rõ về ĐTQG Việt Nam. Để thành công ở vòng loại World Cup 2022, Việt Nam cần phải thay đổi, làm mới ở một số vị trí để đối phương... rối tung. Nói thì nói vậy, nhưng thay đổi cụ thể như nào, và những gương mặt mới có vận hành được lối chơi hay không, lại là một câu chuyện khác.

Những gì mà HLV Park Hang Seo cho hay không phải là quá mới, bởi rõ ràng sau 2 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam ông thầy người Hàn biết mình phải làm gì để giúp đội nhà mạnh, hoàn hảo hơn trong bối cảnh đối thủ cũng đang làm mới bản thân. Và điều mà thuyền trưởng ĐTQG Việt Nam nhận thấy là việc đội nhà cần đa dạng hơn về con người, lối chơi mới có thể thành công ở chặng đường tới đây.

Nhưng như đã nói ở trên, HLV Park Hang Seo đã tính toán được mình cần phải làm gì cho đội nhà, nhưng tính toán là một chuyện, còn thực hiện được đến đâu lại khác. Rõ hơn, đây không phải điều mà cứ muốn là được.

Chẳng hạn như ở trường hợp của tân binh Việt Phong, những tiền đạo như cầu thủ này ở V-League không hiếm, chưa nói tới các gương mặt đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội là Minh Vương, hay Văn Quyết còn bị bỏ rơi thì người ta có lý do để thắc mắc với ông Park trong quyết định kỳ lạ vừa đưa ra. Thậm chí nếu như cảm thấy Minh Vương, Văn Quyết không phù hợp với lối chơi của mình, ông Park hoàn toàn có thể đưa một số người từ U22 lên cũng không ai cho rằng là sai, khi bản thân các cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games cũng rất cần thử lửa hay sự dìu dắt từ các đàn anh ở ĐTQG Việt Nam để trưởng thành.

Đợt tập trung lần này của ĐTQG Việt Nam dài tới nửa tháng, nhưng công việc mà HLV Park Hang Seo cần phải giải quyết là không ít. Ví dụ như làm cách nào cho những tân binh nắm bắt được cách chơi bóng mà mình xây dựng từ trước đến nay, hay phải giải quyết vấn đề thể lực, hoặc những ca chấn thương... Chính bởi nhiều việc phải làm như thế, nên chuyện HLV Park Hang Seo tính toán xây dựng cho tuyển Việt Nam chơi một sơ đồ chiến thuật mới thay vì 3-4-3 hoặc biến thể 3-5-2 như trước là không đơn giản, vì điều này cần thời gian cũng như đòi hỏi các học trò nắm bắt được nhanh.

Tất nhiên ông Park cũng có lợi thế khi phần lớn các cầu thủ được triệu tập đều quá hiểu cách chơi mà mình muốn, nhưng ngặt một nỗi phải tới ngày 6-10 chiến lược gia người Hàn Quốc mới có đủ quân số thì đây cũng là điều không dễ giải quyết.

Không chỉ có thế, 2 tuần lễ tập trung tới đây theo kế hoạch ban đầu tuyển Việt Nam chỉ tập chay và đá tập nội bộ với U22 Việt Nam, xem ra khó có thể cải thiện được nhiều điều.

Nói thế để thấy, sự hào phóng của HLV Park khi gọi tới 8 tân binh lần này không có nghĩa tất cả đều có cơ hội. Nhìn vào những gì đã từng làm trong quá khứ dường như không dễ dàng để cho Tô Văn Vũ, Huy Toàn, A Hoàng... trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Bởi vậy, nhìn từ AFF Cup, Asian Cup cho tới King’s Cup hồi tháng 6 vừa qua tuyển Việt Nam gần như không có được cái tên nào thực sự mới trụ lại là đủ hiểu các tân binh cần phải cố gắng như thế nào dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Hoặc có thể có một khả năng, dù là rất nhỏ, đó là thầy Park quyết định chơi mạo hiểm với những gương mặt mới để gây bất ngờ cho đối thủ.

Nếu chọn phương án đó, ông Park buộc phải chấp nhận chơi một canh bạc!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Park có chơi một canh bạc mạo hiểm?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO