Thể thao Việt Nam: Thách thức lớn đang chờ

Hoàng Nam 21/04/2020 07:00

Olympic Tokyo lùi lại 1 năm khiến công tác chuẩn bị và nhất là nỗ lực kiếm thêm vé dự Thế vận hội đang là thách thức không nhỏ với các vận động viên (VĐV) Thể thao Việt Nam (TTVN). Cách đây 4 năm, TTVN từng lập kỳ tích với 23 VĐV dự Olympic.

Thể thao Việt Nam: Thách thức lớn đang chờ

Đảo lộn kế hoạch

Cùng với việc lùi lịch tổ chức, hàng loạt các giải đấu vòng loại tranh vé thi đấu đại hội thể thao Olympic 2020 cũng buộc phải hoãn do tác động của Covid-19. Dịch bệnh gây ảnh hưởng tới không ít VĐV trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong quá trình tích điểm đạt chuẩn. Hiện TTVN mới chỉ có 5 VĐV đã có vé là Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Nguyễn Văn Đương (Boxing). Mục tiêu của TTVN là phấn đấu giành 20 suất tham dự Thế vận hội. 15 vé dự Olympic còn lại đang được trông chờ vào các môn như Cử tạ, Cầu lông, Đua thuyền, Taekwondo, Vật, Điền kinh, Bơi…

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại các kỳ SEA Games, Asian Games, Olympic cho biết, về cơ bản, đến thời điểm hiện tại, TTVN không còn xử lý được bất cứ việc gì bởi những vòng loại liên quan đến VĐV của Việt Nam gồm thi đấu để lấy chuẩn, tích điểm đều đã bị dừng lại.

“Chắc chắn là tác động của dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến quá trình tập luyện và thi đấu của các VĐV, khiến họ bị mất nhịp, nhất là với những VĐV có tuổi đời lớn, khó có sự bắt nhịp trở lại dễ như các VĐV trẻ. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị của nhiều đội cũng bị ảnh hưởng. Do nhiều giải đấu phải tạm dừng chưa biết đến khi nào mới tổ chức lại nên các đội cũng khó xác định được quy trình tập luyện để đạt được điểm rơi phong độ. Trong giai đoạn dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc quan trọng là tất cả các VĐV, các đội tuyển phải cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, với phương châm sức khỏe là quan trọng nhất. Đây cũng là khó khăn chung của thế thao thế giới và TTVN không là ngoại lệ. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải tìm cách khắc phục”- ông Trần Đức Phấn cho biết.

Thách thức lớn

Với môn Điền kinh, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Liên đoàn Điền kinh quốc tế đã thông báo về việc chuẩn Olympic sẽ được tính từ ngày 1/12/2020 đến ngày 29/6/2021. Ở Olympic 2016, Điền kinh Việt Nam có 2 VĐV tham dự là Thành Ngưng và Nguyễn Thị Huyền. Tại Olympic này, Điền kinh Việt Nam nhắm tới việc lấy chuẩn Olympic ở các nội dung: 400m, 400m rào của nữ, tiếp sức hỗn hợp 4x400m. 4 năm trước Nguyễn Thị Huyền giành chuẩn Olympic ở 2 cự ly 400m và 400m rào nữ. Tuy nhiên ở kỳ Olympic này, chỉ số thành tích đã nâng cao hơn hẳn kỳ Olympic cũ đòi hỏi Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể giành vé đến với Thế vận hội. Mặc dù có thêm thời gian để chuẩn bị nhưng câu hỏi lớn nhất với điền kinh lúc này là động lực thi đấu khi không có giải quốc tế, giải quốc nội cũng hoãn/hủy gần hết trong quý 2 của năm vì dịch.

Với môn Rowing, kỳ Olympic trước dù có 2 VĐV được thi đấu nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đội tuyển Rowing phải cắt ngắn quá trình tập huấn tại Australia. Trở về nước đội tuyển này phải cách ly tại Nha Trang (Khánh Hoà) theo quy định nên quá trình tập luyện của các VĐV bị ảnh hưởng . Cách đây 4 năm, đội tuyển Đấu kiếm có tới 4 VĐV dự Olympic nhưng tới kỳ này, 2 VĐV từng tới Brazil là Nguyễn Thị Như Hoa và Nguyễn Thị Lệ Dung đã nghỉ thi đấu. Giờ chỉ còn lại 2 gương mặt kỳ cựu là Vũ Thành An và Đỗ Thị Anh. Còn với bộ môn vật, nữ đô cử Vương Thị Huyền (HCV Cử tạ SEA Games 30) cho biết, các HLV tổ Cử tạ đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch tập luyện cho VĐV khi có thông tin hoãn các giải đấu. Hiện tại, tổ Cử tạ đang tập duy trì giữ thể lực và chờ đợi tới thời điểm có thông báo tổ chức giải sẽ tiếp tục tập luyện nâng cao thành tích.

Theo bà Lê Thanh Huyền- phụ trách môn Bơi Tổng cục TDTT thì do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hàng loạt giải đấu lấy chuẩn Olympic như giải Bơi Singapore mở rộng, giải Malaysia mở rộng, giải Bơi Hungary mở rộng đều bị hoãn, chưa biết khi nào mới tổ chức. Về tập luyện, giờ chỉ có Ánh Viên và một số VĐV đang tập tại Trung tâm HLTTQG TP HCM là có thể xuống nước do bể bơi nằm ngay trong Trung tâm, còn lại những VĐV như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên hay Quý Phước, do bể bơi ở ngoài Trung tâm…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thể thao Việt Nam: Thách thức lớn đang chờ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO