Triệu trái tim hướng về nước Nga

Thành Nguyễn (từ Moscow Nga) 14/06/2018 07:54

Chỉ có mặt trước ngày khai mạc World Cup khoảng 48 tiếng đồng hồ, nhưng với cánh phóng viên như chúng tôi, đó cũng là một điều rất may mắn. Từng giờ, từng phút trôi qua, tất cả đều được cảm nhận rõ sự hối hả, khẩn trương và cũng rất nghiêm ngặt trong công tác an ninh, trong những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai mạc World Cup 2018.

1. Moscow đón chúng tôi bằng bầu không khí rất… World Cup. Dĩ nhiên rồi, vì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn đếm bằng giờ. Từ sân bay quốc tế về trung tâm thủ đô, tới bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh liên quan đến World Cup.

Đó là hình ảnh của những chú sói Zabivaka - linh vật của World Cup 2018, những tấm băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động cổ vũ đội chủ nhà Nga và các đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết.

Không khí lễ hội đang tràn ngập trên tất cả mọi nẻo đường, bến xe, công viên, các trường học, thậm chí bệnh viện, khiến chúng tôi nhanh chóng quên đi cái mệt mỏi sau chặng đường hơn 10 tiếng đồng hồ bay.

Và, với bầu không khí ấy, những phóng viên Việt Nam có may mắn được đến Nga trong dịp World Cup này, đã nhanh chóng bắt nhịp với một môi trường mới, cuộc sống mới, những áp lực của công việc và cả những kế hoạch bài vở không dễ thực hiện được tòa soạn giao cho.

2. 14 tỷ USD là số tiền rất “khủng” được Nga chi cho kỳ World Cup tốn kết bậc nhất lịch sử. Theo tính toán, với 14 tỷ USD, Nga đã bỏ ra tới 1% GDP cho mùa World Cup 2018 này. Con số trên nhiều hơn 2 tỷ USD so với vòng chung kết tại Brazil 4 năm trước, gấp 3 lần Nam Phi và được coi là World Cup đắt nhất trong lịch sử.

Ngoài 12 sân vận động tại 11 thành phố được xây mới hoặc xây lại, Nga đã tạo ra cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, bao gồm các sân bay, các tuyến đường ô tô và đường sắt.

Từ khi nhận trách nhiệm đăng cai World Cup 2018, nước Nga đã dành nhiều nguồn lực cho việc chuẩn bị. Tất cả những cơ sở phục vụ ăn, nghỉ, luyện tập cho các đội tuyển đến Nga được chuẩn bị chu đáo.

Đặc biệt, vấn đề an ninh được đặt lên hàng đầu. Theo công ty phân tích IHS có trụ sở tại Anh, Vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào mùa hè này có nguy cơ là “mục tiêu hấp dẫn” tấn công khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do vai trò của nước chủ nhà trong cuộc chiến tiêu diệt phiến quân ở Syria.

Tất nhiên, với cánh phóng viên chúng tôi cũng như các CĐV đến từ khắp thế giới, nỗi lo khủng bố chỉ thoáng hiện trong đầu. Nước Nga đã, đang và sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội bóng đá.

3. Lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra lúc 21h30 ngày 14/6 (giờ Việt Nam), chỉ 30 phút trước trận mở màn giữa Nga và Ả Rập Saudi diễn ra. Cả thế giới đang chờ những giai điệu ngọt ngào, sôi động và màu sắc trong đêm khai mạc, tạo niềm hứng khởi, đốt cháy đam mê cho một mùa hè rực lửa cùng trái bóng World Cup trên khắp các sân cỏ nước Nga.

Người Nga đang đặt nhiều niềm tin, sự kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia của mình, bởi từ năm 1990 tới nay, họ chưa một lần vượt qua vòng bảng.

Không chỉ người hâm mộ xứ Bạch Dương, mà chúng tôi, cũng mong đội tuyển Nga sẽ đi sâu, bởi nếu đội chủ nhà chơi không thành công, World Cup sẽ trở nên kém thú vị, hấp dẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệu trái tim hướng về nước Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO