Trước thềm King’s Cup: Chờ ông Park 'giải cứu' Công Phượng

Gia Phong 04/06/2019 07:30

Gương mặt Công Phượng hốc hác, mệt mỏi hội quân với đội tuyển Việt Nam tại Bangkok, rồi lại cùng di chuyển 400 km tới Buriram chuẩn bị cho King’s Cup. Ngày lên tuyển thực sự đáng quên với tiền đạo người Nghệ An, bởi anh vừa nói lời chia tay với đội Incheon bóng sau hơn 4 tháng không để lại dấu ấn. Liệu anh sẽ trở lại, hay chứng minh rằng mình vẫn còn rất giá trị, ở King’s Cup?

Trước thềm King’s Cup:  Chờ ông Park 'giải cứu' Công Phượng

Công Phượng đã không thể phát huy được những thế mạnh của mình tại Hàn Quốc.

Gần 400 phút “tịt ngòi” và cuộc chia tay vội vã

Tối 1/6, Công Phượng lặng lẽ rời Incheon trong đêm, không rình rang như cái ngày anh đến với đội bóng Hàn Quốc. Di chuyển tới sáng mới hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tại Bangkok, rồi lại nối chuyến tới Buriram, tiền đạo người Nghệ An mệt rã rời.

Nhưng mệt mỏi nhất, buồn nhất là Công Phượng lên tuyển với một tâm thế của kẻ bại trận. Suốt hơn 4 tháng tại Incheon, Công Phượng thực sự lạc lõng và không làm được điều gì đáng để nói tới.

Incheon tạo điều kiện cho Công Phượng ra sân khá thường xuyên. Cầu thủ người Việt Nam là tân binh ra sân nhiều thứ hai ở Incheon (chỉ kém Jiloan Hamad), hơn tới 17 cầu thủ khác được đội bóng này mang về ở mùa đông vừa qua. 352 phút thi đấu, Công Phượng đã chơi tổng cộng 5 vị trí: tiền đạo cánh trái, cánh phải, tiền đạo cắm, tiền vệ tấn công và tiền vệ trung tâm.

Sau 8 lần ra sân ở K-League (3 trận đá chính), Công Phượng không cho thấy sự phù hợp với đội bóng áo xanh - đen. Có tiếp tục cũng chỉ mang đến tương lai mù mịt cho đôi bên.

So với Xuân Trường cách đây 2 năm (ở Incheon và Gangwon), Công Phượng được ra sân thể hiện nhiều hơn. Cả HLV Jorn Andersen, Lim Joong Yong hay Yoo Sang Chul đều khẳng định sẽ tìm vị trí phù hợp cho Công Phượng, nhưng sau 8 lần thử nghiệm, đôi bên vẫn không đi đến kết quả tối ưu.

Dù cũng có vài điểm sáng trên sân, Công Phượng cuối cùng không thể phát huy được những thế mạnh của mình trong bối cảnh cả đội bóng cùng xuống dốc. Đó là lý do tiền đạo người Việt Nam không thể ghi được bàn thắng nào trong suốt thời gian thi đấu ở K-League.

Bản thân Công Phượng cũng thừa nhận về những thiếu sót của mình trong quá trình nỗ lực thể hiện bản thân ở K-League. Anh chia sẻ: “Tôi đã hy vọng mình có thể làm được tốt hơn cho Incheon nhưng không thể. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm quý giá ở Incheon. Tôi hy vọng Incheon sẽ tìm được một cầu thủ nước ngoài khác làm tốt hơn tôi. Về phần mình, tôi cũng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể khi thử sức ở môi trường mới”.

Làm lại với đội tuyển Việt Nam

Chia tay Incheon, Công Phượng sẽ sang Pháp thi đấu tại giải hạng Hai. Đại diện HA Gia Lai, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh xác nhận thông tin này. HA Gia Lai đang xúc tiến mọi thủ tục và không có gì trở ngại khi Công Phượng sang Pháp thi đấu.

Như vậy là ngay sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, Công Phượng sẽ được thi đấu cho một đội bóng hạng Hai nước Pháp. Tiền đạo của bầu Đức quyết định không về nước chơi ở V-League mà vẫn theo đuổi giấc mơ toả sáng ở nước ngoài.

Việc Công Phượng có thành công ở môi trường mới hay không thời gian sẽ trả lời, nhưng trước mắt, tất cả mong anh thể hiện được nhiều ở đội tuyển Việt Nam, trong chiến dịch King’s Cup sắp tới.

Là lựa chọn của bản thân nhưng có thể thấy Công Phượng khó mà mang đến tuyển tâm lý thoải mái sau chuyến xuất ngoại lần 2 không đạt mục tiêu như chính anh thừa nhận, dù đã nỗ lực hết sức mình.

Công Phượng hay HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ phải tập trung toàn lực trong những ngày tập luyện với tuyển Việt Nam ở Buriram tới đây nếu như muốn có, hay dành cho tiền đạo người xứ Nghệ một vị trí chính thức bên hành lang cánh phải trên hàng công.

Ông Park sẽ giải cứu Công Phượng bằng cách nào? Ngồi dự bị và vào sân thay người ở thời điểm hợp lý e có lẽ là giải pháp lưỡng toàn nhất dành cho Công Phượng cũng như HLV Park Hang Seo vào lúc này khi vừa giải quyết được khủng hoảng về tâm lý, vừa đảm bảo cho việc không bị vắt cạn thể lực – điều rất dễ dẫn tới chấn thương cho tiền đạo người xứ Nghệ.

Trong trường hợp ông Park sử dụng Công Phượng ngay từ đầu, thì chắc hẳn phải có lý do của mình. Dù thế nào thì chúng ta cứ hãy chờ vào tài điều binh của ông thầy người Hàn Quốc, để không chỉ giải cứu Công Phượng, mà còn giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trước thềm King’s Cup: Chờ ông Park 'giải cứu' Công Phượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO