Tương lai ông Park và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt

Gia Phong 28/01/2019 08:00

Sau khi khẳng định được vị thế ở sân chơi châu lục, một câu hỏi được đặt ra là đã đến lúc giấc mơ tham dự World Cup có trở thành hiện thực với bóng đá Việt Nam trong tương lai gần? Điều này còn phụ thuộc nhiều vào hướng đi của cả VFF cùng HLV Park Hang Seo trong thời gian tới.

Tương lai ông Park và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt

HLV Park Hang Seo cùng các cẩu thủ tuyển Việt Nam tại sân bay Nội Bài, chiều 26/1.


Băn khoăn chuyện “2 trong 1”

Theo một số nguồn tin, thông qua người đại diện, HLV Park Hang Seo ngỏ ý muốn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa chính thức có động thái nào về việc này, vì cho rằng “chưa phải lúc để đàm phán gia hạn hợp đồng”, khi thời gian ông Park làm việc vẫn còn kéo dài tới gần 1 năm nữa.

Sự chậm trễ của VFF khiến người hâm mộ lo lắng, không phải họ sợ rằng thầy Park sẽ nhận lời một đội bóng nào khác, mà bóng đá Việt Nam cần thể hiện sự trọng thị, quan tâm nhất định tới tương lai của ông thầy 60 tuổi.

Hiện đang có một số thông tin cho rằng khả năng ông Park dẫn dắt đội U22 (hoặc U23) rất thấp. HLV người Hàn Quốc không đòi hỏi nhiều về lương thưởng trong việc ở lại. Nhưng ông muốn được giảm tải, nghĩa là chỉ chuyên sâu cho đội tuyển và yêu cầu bỏ việc nắm đội U23 vào trong hợp đồng tái ký.

Nhà cầm quân từng làm trợ lý cho Guus Hiddink bóng gió về khả năng hướng tới World Cup 2022, thậm chí xa hơn là World Cup 2026 – thời điểm châu Á có 8 suất tham dự. Nếu tiếp tục lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á, khả năng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới của Việt Nam là khả thi.

Tất nhiên, để tham dự World Cup trong tương lai gần, HLV Park Hang Seo muốn tập trung cao nhất cho công việc của mình, tức là chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Việc phân công riêng rẽ trách nhiệm của HLV đội tuyển và đội U23 được nhiều quốc gia tiến hành. Ở Đông Nam Á, những nước như Thái Lan hay Malaysia nhiều năm qua đều bố trí 2 người khác nhau đảm nhận việc.

Sự kiêm nghiệm có mặt tốt, mặt không tốt, nhưng về cơ bản các HLV nước ngoài họ không muốn ôm quá nhiều công việc, đồng nghĩa với những trách nhiệm đè nặng.

Thực tế thì hơn 1 năm qua, những thành công đã đưa HLV Park Hang Seo lên một tầm cao của châu lục, và người ta cũng chưa nghĩ tới chuyện nếu một đội bóng như U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games sắp tới sẽ ra sao? Liệu khi đó ông Park có còn được tin yêu, quý trọng như bây giờ hay không?

Nhưng với đặc thủ của bóng đá Việt Nam, việc nắm cùng lúc U22 và đội tuyển quốc gia cũng có những điều rất tích cực. Nếu bỏ trách nhiệm đội U23, công việc của ông Park sẽ khó được đánh giá một cách chính xác.

World Cup vẫn là giấc mơ

Nhìn vào thực tế đội tuyển hiện nay, có thể khẳng định rằng nếu không dựa vào lứa U23 từng vào chung kết châu Á đầu năm 2018 làm trụ cột, chưa chắc chúng ta đã vô địch AFF Cup và vào tứ kết Asian Cup.

Như vậy, vấn đề đáng quan tâm chính là sự hài hoà khi cùng lúc dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia, và công việc rất lớn của người chịu trách nhiệm cao nhất của thầy Park cũng cần được chia sẻ.

“Chốt” xong vấn đề hợp đồng, vào lúc này cơ sở để người hâm mộ và các nhà quản lý bóng đá Việt Nam mơ về một tấm vé dự World Cup trong tương lai gần không gì khác vẫn nằm ở việc đội tuyển đang có một dàn cầu thủ chất lượng cao, và một HLV Park Hang Seo tài ba.

Với dàn cầu thủ này, bóng đá Việt Nam đã liên tục ghi dấu ấn một cách rất lớn trên mọi mặt trận từ đấu trường châu lục (U23 châu Á, Asiad, Asian Cup 2019) và trong khu vực với chức vô địch AFF Cup 2018 đầy ấn tượng như đã chứng kiến. Nhưng rõ rang, để chạm đến tấm vé tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới lại không hề đơn giản.

Bắt đầu từ giải VĐQG – điều gần như cốt lõi để xây dựng một nền bóng đá mạnh, phát triển... khi ở V-League quá hiếm sự cạnh tranh một cách khốc liệt với các đội bóng với nhau, hoặc ngay trong chính các CLB cũng không quá cao.

Không chỉ V-League cần thay đổi, ngay cả ở cấp điều hành và quản lý với VFF là đầu tàu cũng buộc phải khác. Rất khó xảy ra việc một liên đoàn đấu đá, nghi kỵ và phe phái có thể điều hành tốt một nền bóng đá tiềm năng như chúng ta đang có.

Thay đổi cách quản lý điều hành, và phải biết mơ đến World Cup thì may ra khi giải đấu lớn nhất hành tinh nâng số đội lên 48 như đang dự kiến Việt Nam mới có thể góp mặt. Còn bằng không, giấc mơ ấy thật xa...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tương lai ông Park và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO