Tuyển nữ Việt Nam: Quyết bảo vệ ngôi vị

Hoàng Nam 13/08/2019 07:01

Hôm nay (13/8), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Thái Lan thi đấu tại Giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2019. Ngay trước khi lên đường, hôm 12/8, HLV Mai Đức Chung cũng đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ cùng mình chinh phục giải đấu năm nay.

Tuyển nữ Việt Nam: Quyết bảo vệ ngôi vị

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vị của mình.

Sẵn sàng cho giải đấu

Sau chuyến tập huấn 10 ngày tại thành phố Fukushima (Nhật Bản), đội tuyển nữ Quốc gia đã trở về Hà Nội và ngay lập tức bắt tay vào ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giải vô địch nữ Đông Nam Á là giải đấu được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hướng tới các mục tiêu lớn tiếp theo lần lượt là SEA Games 30 và Olympic Tokyo 2020. Đánh giá về công tác chuẩn bị của đội tuyển, HLV Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển được tập trung từ ngày 4/7 cho kế hoạch chinh phục HCV Đông Nam Á. Với 5 tuần rèn rũa, đến thời điểm này công tác chuẩn bị được coi là hoàn hảo. Tỏ ra hài lòng về tinh thần tập luyện và thi đấu của các học trò trong chuyến tập huấn quý giá và bổ ích, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, các cầu thủ nữ Quốc gia đã được cọ xát tích lũy kinh nghiệm với các đối thủ “quân xanh” có trình độ vượt trội.

Hôm 12/8, ngay trước khi lên đường, 23 cái tên lên đường tham dự giải cũng đã được HLV Mai Đức Chung công bố. Theo đó, 3 cái tên bị loại không cùng toàn đội đi thi đấu gồm Bùi Thị Trang (Hà Nội), Đinh Thị Thùy Dung (Than KSVN) và Nguyễn Thị Mỹ Anh (TP HCM). Theo HLV Mai Đức Chung, giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019 là bước đệm kiếm tra cho ĐT nữ Việt Nam nhằm rà soát lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 30 và Olympic Tokyo 2020. Dù lãnh đạo không giao nhiệm vụ cụ thể mà chỉ yêu cầu duy trì thành tích đã đạt được nhưng bản thân HLV Mai Đức Chung cùng các học trò sẽ quyết tâm thi đấu từng trận một để có được trận đấu cuối cùng vẻ vang nhất.

Tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2019, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Campuchia và Indonesia trong khi bảng A tuy nhiều hơn 1 đội nhưng được đánh giá dễ dàng cho chủ nhà Thái Lan khi đối thủ của họ gồm Malaysia, Philippines, Singapore và Timor-Leste. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội Nhất, Nhì tại mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Đánh giá về các đối thủ tại giải, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với chuyến tập huấn chất lượng tại Nhật Bản vừa qua.

“Các đối thủ tại giải Đông Nam Á không còn xa lạ với chúng ta. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tập trung vượt qua từng trận với kết quả tốt nhất. Kể từ SEA Games 2017, bóng đá nữ Việt Nam đang giữ vị trí số 1; đây vừa là áp lực và cũng là nhiệm vụ Lãnh đạo LĐBĐVN giao phó, làm sao bảo vệ vị trí thành tích mà đội đang nắm giữ” - HLV Mai Đức Chung cho biết. HLV Mai Đức Chung cũng thẳng thắn đánh giá Myanmar và Indonesia sẽ là những đối thủ cạnh tranh với tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ chơi tập trung, không chủ quan trước đối thủ nhất là Campuchia dù họ mới có bóng đá nữ và chưa từng tham dự các giải đấu SEA Games hay AFF Cup” - ông Chung khẳng định.

Đừng vội mơ tham dự World Cup

Sau thành công vang đội của World Cup nữ 2019 tại Pháp, chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã đề xuất ý kiến nâng số đội tham dự giải đấu để tiếp tục giữ đà phát triển cho sự thành công của World Cup. Cụ thể, FIFA sẽ có những bước đi cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trong thời gian tới, trong đó có việc nâng số đội tham dự giải đấu từ 24 lên 32 đội ở kỳ đấu sắp tới. Nếu nâng số đội tham dự, cơ hội tham dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam sẽ rộng mở hơn sau hai lần bỏ lỡ đáng tiếc. Tuy nhiên, theo HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung, bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn mới có thể tham dự World Cup chứ không nên để tình trạng giống như ĐT nữ Thái Lan vừa qua.

Chia sẻ về giấc mơ tham dự World Cup của bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn cho biết cần sự chuẩn bị kỹ từ nền móng mới mong có được kết quả tốt và nếu không có chiến lược chuẩn bị dài hơi thì sẽ đem lại tác dụng ngược. “Chúng ta đều mong mỏi được tham dự World Cup bóng đá nữ một lần. Nhưng, chúng ta phải nhìn vào cái nền móng của chúng ta. Phải có sự chuẩn bị như nào, con người như nào để chúng ta hoàn thiện và thi đấu được. Nếu mà cố rồi vào thi đấu thua như Thái Lan với tỉ số 13 - 0 thì cái tác dụng sẽ bị hiệu ứng ngược lại. Chúng ta muốn vào, muốn chơi chặt chẽ, chắc chắn thì phải có nền móng thật tốt, sự chuẩn bị thật tốt về con người. Hãy nhìn tấm gương bóng đá nữ Nhật Bản. Để có thể thi đấu được như bây giờ họ đã phải có sự chuẩn bị 20 rồi chứ không phải tự nhiên mà có. Chúng ta chưa có sự chuẩn bị gì về nền móng, con người rồi về mọi thứ nên chúng ta phải làm. Tôi rất mong mỏi được tham dự World Cup nhưng nếu để với tỷ số như ĐT nữ Thái Lan thì rất bất lực”- ông Chung cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển nữ Việt Nam: Quyết bảo vệ ngôi vị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO