Tuyển Việt Nam: Hưng phấn nhưng đầy tập trung

Hoàng Nam 14/10/2019 07:00

Chiều 13/10, tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 trên sân Gelora Samudra. Trước đó vào buổi sáng, HLV Park Hang Seo và BHL đã cho các cầu thủ nghiên cứu băng hình, phân tích các điểm mạnh yếu của đối thủ này. Bỏ lại sau lưng những khó khăn gặp phải ban đầu bởi vấn đề giao thông, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập đầy tập trung với quyết tâm rất cao.

Tuyển Việt Nam: Hưng phấn nhưng đầy tập trung

Công Phượng được ông thày người Hàn chỉ bảo cặn kẽ.

Vượt khó khăn

Liên tiếp sự cố diễn ra trước buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam khiến thầy trò HLV Park Hang Seo không khỏi phiền lòng. Địa điểm tập luyện của đội tuyển là sân Gelora Samudra, nằm cách khách sạn hơn 30km. Do khoảng cách khá xa và điều kiện giao thông không thuận lợi nên đội tuyển phải mất tới 60 phút di chuyển bằng xe buýt mới đến nơi dù có xe cảnh sát dẫn đường. Không chỉ có vậy, thầy trò ông Park thậm chí còn phải đi bộ 300m dưới cái nắng nóng gay gắt để đến sân tập do đường vào sân tập ở Bali quá nhỏ, khiến xe bus không thể di chuyển. Không những vậy, khi chuẩn bị bước vào buổi tập, HLV Park Hang Seo phát hiện một số CĐV Indonesia đang theo dõi các tuyển thủ Việt Nam nên đã nhờ cảnh sát can thiệp mời họ ra khỏi sân nhằm đảm bảo an toàn.

Trong buổi tập thứ 2, mọi thứ đã trở nên thuận lợi hơn với đội tuyển Việt Nam khi họ chỉ mất có 50 phút di chuyển. Ngay khi có mặt tại sân Gelora Samudra Kuta, các tuyển thủ đã nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, giầy thi đấu để có thể bước vào tập luyện ngay. Quế Ngọc Hải và Tuấn Anh là hai trường hợp chấn thương của đội tuyển Việt Nam thời điểm này. Tuy nhiên, chỉ có trung vệ Quế Ngọc Hải là có thể tham gia tập luyện cùng toàn đội còn Tuấn Anh vẫn đi giầy thể thao và tập riêng với bác sỹ Choi Ju Young.

Trận đấu tới đây vào ngày 15/10 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam là vô cùng quan trọng với 2 đội. Chủ nhà Indonesia đã thua cả 3 trận nên buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng mong manh trong khi tuyển Việt Nam cũng rất cần chiến thắng để có thể vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng và duy trì tham vọng giành vé đi tiếp. Cơ hội giành chiến của Indonesia thắng trước thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn, nhất là khi nhìn vào lịch sử đối đầu của hai đội. HLV McMenemy đặt quyết tâm rất cao và tuyên bố sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để ngăn chặn bước tiến của thầy trò HLV Park Hang Seo và có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Giành chiến thắng trước Việt Nam là con đường duy nhất để cứu vãn sự tin tưởng của người hâm mộ dành cho đội tuyển xứ vạn đảo và cũng là cách ông giữ chiếc ghế của mình vốn đang bị lung lay dữ dội.

Tin vào chiến thắng

Trong buổi tập chiều 13/10, ngoài 3 thủ môn Văn Lâm, Tuấn Mạnh cùng Văn Cường tập riêng từ lúc khởi động với HLV thủ môn Trần Minh Quang, số cầu thủ còn lại khởi động dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực Park Sung Gyun. HLV trưởng Park Hang Seo trực tiếp quan sát các cầu thủ tập luyện và thỉnh thoảng dừng lại nhắc nhở, điều chỉnh. Sau phần khởi động, đội tuyển Việt Nam chia thành 3 nhóm chơi đá ma và bài tập chiến thuật chỉ được HLV Park Hang Seo cho triển khai sau đó. Trước một chủ nhà có lợi thế từ sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả và chỉ có con đường phải thắng, tiền đạo Công Phượng chia sẻ: “Họ vừa gọi cầu thủ nhập tịch và điều đó sẽ giúp cho Indonesia tốt lên. ĐT Việt Nam chắc chắn phải cố gắng. BHL cũng đã họp phân tích điểm mạnh yếu của đối thủ nên cũng đã có những lưu ý với chúng tôi”.

Trong chiến thắng trước Malaysia hôm 10/10, HLV Park Hang Seo đã bố trí Công Phượng vào đội hình chính, đá ở vị trí cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, màn trình diễn của Công Phượng khiến nhiều người âu lo do việc phải dự bị tại Sint Truidense (Bỉ) khá lâu đã khiến các pha xử lý của Công Phượng chưa thực sự mềm mại và nhuần nhuyễn. Mặc dù vậy, các tình huống đi bóng kỹ thuật, tốc độ của Công Phượng đã tạo áp lực đáng kể lên hàng phòng ngự Malaysia.

Chia sẻ về những gì đã diễn ra trước buổi tập thứ 2 hôm 13/10, Công Phượng cho rằng: “Được ra sân là niềm vui lớn nhưng tôi cảm thấy phong độ của bản thân chưa thực sự tốt ở thời điểm hiện tại. Đá ở vị trí cao nhất trong lối chơi của ĐT Việt Nam cũng khiến cho tôi gặp ít nhiều khó khăn”. Chia sẻ thêm về mục tiêu ở trận đấu tới với Indonesia, Công Phượng khẳng định: “Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Có lúc tôi chơi tốt, có lúc không tốt. Khi đá tốt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Mục tiêu của tôi là ra sân và cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn hết tất cả mọi người. Tôi luôn hy vọng mọi người sẽ luôn theo dõi Công Phượng và đội tuyển quốc gia. Mục tiêu được ra sân, cống hiến cho đội tuyển và mang lại niềm vui cho khán giả. Cảm ơn khán giả đã ủng hộ đội tuyển. Mong rằng mọi người hãy vững tin vào đội tuyển. Với ĐT Việt Nam thì trận nào cũng vậy khi đích nhắm cuối cùng là giành chiến thắng”.

Dù lịch sử đang không đứng về phía tuyển Việt Nam khi các cầu thủ Việt Nam chưa thể một lần giành được chiến thắng trên sân khách nhưng phong độ lúc này giữa 2 đội là hoàn toàn khác nhau. Trong lần làm khách này, thầy trò HLV Park Hang Seo có trọn vẹn 3 điểm không phải là nhiệm vụ “bất khả thi” bởi đội bóng xứ vạn đảo đang sa sút phong độ khi toàn thua cả 3 lượt trận đã qua tại bảng G. Trong khi tuyển Việt Nam được đánh giá là đội bóng tốt hơn, có sự chuẩn bị kỹ hơn, với các cầu thủ đang có tinh thần và phong độ rất cao, nhất là sau chiến thắng trước Malaysia trên sân nhà. Tuyển Việt Nam đang được giới chuyên môn tin tưởng sẽ có được 3 điểm trọn vẹn và khi đó Việt Nam sẽ có được 7 điểm sau 3 trận. Với việc hai đội đứng đầu là Thái Lan (4 điểm) và UAE (6 điểm) chạm trán nhau ở lượt đấu tới, Việt Nam chắc chắn vào nhóm 2 đội dẫn đầu nếu đánh bại Indonesia. Thế nên, đây có thể xem là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn có được 1 trong 2 vị trí dẫn đầu ở bảng G. Muốn có vị trí cao trong bảng đấu và mơ về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thì nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam ở trận này sẽ là không chỉ thắng mà còn phải thắng đậm Indonesia. Nếu làm được điều này thì đây sẽ là bước đệm để thầy trò HLV Park Hang Seo tự tin hơn trong cuộc đón tiếp 2 đối thủ trực tiếp là UAE và Thái Lan vào tháng 11 tới.

Indonesia cam kết đảm bảo an ninh cho trận gặp Việt Nam

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia mới đây, Liên đoàn Bóng đá Indonesia cam kết sẽ cố gắng hết mình để đảm bảo an ninh cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 sắp tới, diễn ra ngày 15/10.

Phía Indonesia cho biết sẽ dành cho người hâm mộ Việt Nam một lối vào sân và một khu vực ngồi riêng, cũng như một lượng vé nhất định trong tổng số 17.000 vé được phát hành cho trận đấu sắp tới. Ngoài ra, cổ động viên Việt Nam có thể mua vé trực tuyến qua website PSSI.org hoặc ứng dụng Kita Garuda.

K.V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam: Hưng phấn nhưng đầy tập trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO