Tuyển Việt Nam: Khi Xuân Trường bị chấn thương

Hoàng Nam 02/10/2019 07:00

Ngày 1/10, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Câu chuyện nóng nhất lúc này chính là thông tin từ những chấn thương của các cầu thủ mà mới nhất là trường hợp chấn thương nặng của Lương Xuân Trường

Tuyển Việt Nam: Khi Xuân Trường bị chấn thương

HLV Park Hang Seo không thể vui khi mất tiền vệ quan trọng như Xuân Trường Ảnh: SN.

Nỗi buồn từ chấn thương của Xuân Trường

Trong buổi tập ngày 1/10, dù là ngày sinh nhật của mình nhưng ông Park không thể vui khi phải đón nhận tin xấu đến từ chấn thương của Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang đã dính chấn thương trong buổi tập chiều 30/9 và Xuân Trường được kết luận bị đứt dây chằng, dự đoán phải nghỉ thi đấu khoảng ít nhất từ 5-6 tháng sau kết quả chụp phim, sáng qua 1/10. Theo đó, bác sĩ Trần Anh Tuấn của tuyển Việt Nam đưa tiền vệ này đến bệnh viện kiểm tra chấn thương. Cầu thủ CLB HAGL xuất hiện tại bệnh viện với chân phải băng bó từ đầu gối xuống cổ chân. Anh không thể tự đi. Sau khi được tiến hành chụp MRI, bác sĩ thông báo tiền vệ Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước, phải lên bàn mổ càng sớm càng tốt. Theo dự đoán của các bác sĩ, với chấn thương này, Xuân Trường phải nghỉ thi đấu dài hạn, đồng nghĩa với việc chia tay tất cả các giải đấu từ cấp CLB tới đội tuyển, và đây là điều rất đáng tiếc. Với việc bị đứt dây chằng chéo sau đầu gối phải, khá giống với trường hợp của một số cầu thủ trước đây như Văn Tới, Lục Xuân Hưng, Phan Văn Đức, Văn Thanh… trước đó. Xuân Trường cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Theo lời bác sĩ ĐT Việt Nam Trần Anh Tuấn, đây là một tai nạn ngoài ý muốn khi Lương Xuân Trường bất ngờ dính chấn thương dù không va chạm với ai. “Chấn thương dây chằng là điều khó tránh khỏi. Việc Xuân Trường đứt dây chằng là tai nạn, không phải do đồng đội hay ai gây ra. Không chỉ ở Việt Nam, các cầu thủ thế giới cũng khó tránh khỏi chấn thương dây chằng” - bác sĩ Tuấn nói.

Sau khi VFF và CLB chủ quản HAGL trao đổi và đi đến thống nhất, địa điểm phẫu thuật và phác đồ điều trị, quá trình hồi phục hậu phẫu với Xuân Trường sẽ được các bên liên quan thống nhất, đó có thể là Singapore nơi đã phẫu thuật chấn thương cho Đình Trọng, Văn Thanh cùng một loạt tuyển thủ Việt Nam khác hay cũng có thể là Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Trường gặp chấn thương trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình nhưng so với chấn thương đầu gối trái hay gãy tay phải, việc đứt dây chằng đầu gối cần phẫu thuật, dự đoán nghỉ thi đấu khoảng 5-6 tháng là chấn thương tương đối nghiêm trọng. Đây là tin không vui với cá nhân Xuân Trường, CLB HAGL cũng như đội tuyển Việt Nam bởi lẽ với chấn thương này, Xuân Trường sẽ không thể tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, không còn khả năng nằm trong diện cầu thủ trên 23 tuổi được triệu tập dự SEA Games và vắng mặt tại phần lớn mùa giải V-League 2020.

Chờ tài xoay chuyển của ông Park

Đây thực sự là thông tin khiến HLV Park Hang Seo bị sốc, bởi Xuân Trường là cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Ông Park có lý do đánh giá cao Xuân Trường khi đây là mẫu cầu thủ thông minh, có tư duy chiến thuật “sáng” với những đường phất bóng dài đã thành thương hiệu. Xuân Trường còn nổi bật ở khả năng đá phạt. Ở trận thắng Thái Lan tại King’s Cup hồi tháng 6/2019 tại Buriram, chính Xuân Trường sau khi vào sân thay người đã đá quả phạt góc để Anh Đức ghi bàn duy nhất trận đấu hôm đó. Tiền vệ HAGL phải chia tay đội tuyển sớm lúc này là điều đau đầu cho ông Park bởi lẽ với những điểm mạnh kể trên, HLV người Hàn Quốc cũng mất luôn những phương án gây nguy hiểm cho các đối thủ ở chặng đường vòng loại World Cup 2022 tới. Trước đó, HLV Park Hang Seo cũng đã mất tiền vệ trung tâm khác là Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ của TPHCM bị đau mắt và không thể cạnh tranh vị trí với các đồng đội khi lên tuyển.

Cùng lúc thiếu vắng 2 tiền vệ trung tâm, HLV Park Hang Seo hiện tại chỉ có 4 chuyên gia đánh chặn ở tuyến giữa gồm Tuấn Anh, Đức Huy, Hùng Dũng, Huy Hùng. Trong đó, Tuấn Anh và Hùng Dũng nhỉnh hơn về khả năng sáng tạo. Vị trí này có thể được đảm nhiệm bởi Quang Hải nhưng có vẻ, HLV Park Hang Seo muốn tiền vệ Hà Nội chơi tiền đạo cánh, đá gần cầu môn đối thủ hơn. Đặc biệt, Quang Hải cũng cho thấy mình hiệu quả ở khâu săn bàn hơn khi là cầu thủ săn bàn số 1 dưới thời ông Park. Với việc mất Xuân Trường, trong khi Võ Huy Toàn bị rách bắp đùi, Tô Văn Vũ khó kịp bình phục trước trận gặp Malaysia, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ phải gọi bổ sung cầu thủ cho hàng tiền vệ. Rất có thể, đồng đội của Xuân Trường trong màu áo HAGL Minh Vương sẽ được gọi trở lại để bổ xung thêm cho hàng tiền vệ của đội tuyển. Việc gọi nhiều tiền vệ trung tâm cũng là một tính toán của HLV Park Hang Seo nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong lòng đội tuyển và gây khó khăn cho đối thủ trong việc bắt bài đội tuyển Việt Nam. Cùng với Xuân Trường, tại ĐT Quốc gia và U22 Việt Nam cũng còn nhiều trường hợp cầu thủ đang gặp chấn thương trước và trong thời gian tập trung tập luyện như Hà Đức Chinh, Huy Toàn, Martin Lo, Dụng Quang Nho...

Được biết, ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ đều đang trong giai đoạn bình phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam: Khi Xuân Trường bị chấn thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO