U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 30: 3 điểm và bảo toàn lực lượng

Gia Phong 25/11/2019 07:00

Trước đối thủ yếu nhất bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 30 là Brunei, HLV Park Hang Seo tuyên bố ông chỉ dùng đội hình có nhiều cầu thủ dự bị. Đây không chỉ là quyết định cho thấy sự tự tin của ông Park, mà còn là phép tính hợp lý cho chặng đường dài ở sân chơi số 1 khu vực.

U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 30: 3 điểm và bảo toàn lực lượng

HLV Park Hang Seo trên sân tập.

Tính đường dài cho SEA Games

“Xếp hạng các đội bảng phụ thuộc vào chênh lệch bàn thắng thua, nhưng tôi đang dự tính là các cầu thủ chủ chốt có thể dự bị trận gặp U22 Brunei. Họ đã thi đấu liên tục, từ V-League đến ĐTQG. Thể trạng, tinh thần họ chưa phục hồi hoàn toàn. Còn rất nhiều trận nữa song dự tính là chúng tôi sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, có thể tuỳ tình huống trên sân, Ban huấn luyện sẽ linh hoạt thay đổi”- HLV Park Hang Seo tiết lộ trước trận gặp Brunei.

Ở bảng đấu tại SEA Games, các đội sẽ phân định thứ hạng dựa vào hiệu số bàn thắng bại, nhưng HLV Park Hang Seo không vì điều này mà mạo hiểm với trụ cột, ông nhấn mạnh: “Nếu chỉ vì yếu tố này mà đưa trụ cột vào thì dễ khiến cầu thủ chấn thương, chúng tôi phải tính phương án tối ưu, phải giữ gìn cho các cầu thủ, làm thế nào để họ duy trì phong độ tốt nhất. Tôi biết rằng việc đầu tiên là phải đi tiếp ở bảng đấu của mình. Bảng đấu được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng và cuối cùng là kết quả đối đầu. Tôi lo ngại rằng chúng ta nếu chỉ tính đến các yếu tố này mà bỏ qua việc cho các cầu thủ chủ chốt được nghỉ ngơi thì sẽ phát sinh những chấn thương và các vấn đề khác nữa. Đây cũng là hai mặt của một vấn đề. Chúng ta cần phải xem xét kỹ càng từng trường hợp cầu thủ cụ thể để đưa ra phương án phù hợp”.

KLV Park Hang Seo cho biết, ông buộc phải có sự thay tua cầu thủ bởi SEA Games diễn ra với mật độ dày 2 ngày/trận: “Chúng ta phải đá 5 trận trong vòng 10 ngày nên chúng ta cần phải xoay tua cầu thủ thật tốt. Ghi nhiều bàn thắng rất quan trọng nhưng rõ ràng đảm bảo thể lực và không có thêm ca chấn thương nào sẽ là ưu tiên hàng đầu của BHL. Các cầu thủ cần phải duy trì được phong độ tốt nhất”.

Như vậy, sẽ không bất ngờ khi nhiều gương mặt mới như Thanh Thịnh, Tấn Tài, Việt Hưng, Thanh Sơn… được ra sân trong trận gặp Brunei. Những cầu thủ trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn ở phía trước.

Đòn tâm lý với Thái Lan

Ở buổi họp báo trước khi môn bóng đá nam SEA Games chính thức khởi tranh, HLV Park Hang Seo đã không hài lòng với khâu tổ chức của BTC, bên cạnh đó là những đòn “tâm lý chiến” với kình địch Thái Lan.

Theo kế hoạch của BTC, ngay sau buổi họp báo trước trận của các đội bảng A sẽ tới bảng B. Tuy nhiên, khi 5 HLV các đội Việt Nam, Lào, Brunei, Singapore và Indonesia đã có mặt khá lâu nhưng HLV Thái Lan vẫn chưa xuất hiện, ông Park đã yêu cầu BTC cho tiến hành luôn vì thời gian không cho phép. Phải một lúc sau HLV Thái Lan Nishino Akira mới có mặt và gửi lời xin lỗi các đồng nghiệp vì đến muộn.

Cuối buổi họp báo, một lần nữa ông Park thể hiện sự không hài lòng về khâu tổ chức của BTC, khi nhiều HLV chỉ ngồi không còn HLV Thái Lan lại nhận quá nhiều câu hỏi của giới truyền thông xứ Chùa vàng. “Thật sự không công bằng nếu mỗi người không nhận được một câu hỏi. Ai cũng bận và BTC phải điều khiển cuộc họp tốt hơn”- ông Park nói.

Căng thẳng với đối thủ Thái Lan, nhưng chính ông Park sau buổi họp báo lại là người ra bắt tay, chủ động làm hòa với HLV Nishino Akira.

Trước đó, chiến lược gia người Nhật Bản lần thứ 2 xin lỗi ông Park vì sự cố xảy ra trên sân Mỹ Đình ngày 19/11: “Một lần nữa tôi gửi lời xin lỗi tới HLV Park Hang Seo sau sự cố xảy ra trên sân Mỹ Đình. HLV Park Hang Seo là một nhà cầm quân giỏi. Chúng tôi đã quen biết nhau từ trước và là những người bạn tốt, nên rất tiếc khi xảy ra chuyện vừa rồi. Tôi rất tôn trọng ông Park, và mong người đồng nghiệp của mình thành công”.

Vì sao U22 Việt Nam không ai khoác áo số 10?

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam không có cầu thủ nào nhận chiếc áo số 10. Lý giải về điều này, HLV Park Hang Seo cho biết: “Theo điều lệ tại SEA Games 30, các cầu thủ có thể đăng ký các số áo từ số 1 đến số 40. Tôi mong muốn các cầu thủ tự chọn số áo của mình theo ý muốn của mình. Không biết số 10 có phải là số áo tạo ra áp lực lớn cho các cầu thủ hay không nhưng chẳng ai đăng ký số áo này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 30: 3 điểm và bảo toàn lực lượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO