U23 Việt Nam: Gặp khó khi vắng Văn Hậu

Hoàng Nam 26/12/2019 00:00

Ngày 25/12, tuyển Việt Nam trở lại tập luyện tại TPHCM sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo cũng đã trở lại chỉ đạo các học trò và đã có những giải đáp về tình hình của đội trước khi lên đường dự VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam: Gặp khó khi vắng Văn Hậu

U23 Việt Nam tích cực tập luyện trong ngày trở lại.

Trở lại tập luyện vì mục tiêu lớn

U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất (TP HCM) sau khi trở về từ chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo cho biết quá trình tập huấn tại Hàn Quốc nhằm giúp cho các cầu thủ hồi phục sức khoẻ, thể lực do toàn đội đã mệt mỏi sau SEA Games 30. U23 Việt Nam đồng thời tập trung khắc phục các sai sót bộc lộ ở SEA Games để có sự chuẩn bị tốt hơn cho giải U23 châu Á. Liên quan tới tình hình đội, ông Park khẳng định Quang Hải hoàn toàn đủ thể lực, phong độ cho VCK U23 châu Á 2020. Đồng thời ông hy vọng VFF, VPF hay các CLB cần bố trí lịch hợp lý cho các học trò nhằm đảm bảo thể lực tốt nhất cho tuyển Việt Nam hướng đến những mục tiêu cao, xa... Ở U23 lúc này chỉ còn hậu vệ Thanh Thịnh chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Tuy nhiên, anh sẽ sớm trở lại trong những ngày tới.

Về VCK giải U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đánh giá cao tất cả các đối thủ nhưng cũng thừa nhận, ông không có nhiều thông tin về U23 Triều Tiên. “Cả UAE, Triều Tiên và Jordan đều là những đội bóng mạnh ở khu vực châu Á. U23 Việt Nam không được phép chủ quan trước bất kỳ trận đấu nào. Jordan có lợi thế về thể lực, họ sở hữu những cầu thủ rất có sức khỏe và đáp ứng được điều kiện thi đấu với lịch trình dày đặc. Chính bởi khỏe nên khả năng tranh chấp của đội bóng này cũng rất tốt. Còn về U23 UAE, đội hình của họ có đến 4-5 cầu thủ góp mặt ở ĐTQG, điều này cho thấy trình độ và sức mạnh của họ. Tuy nhiên, sau trận đấu giao hữu hồi tháng 11, tôi đã có thể nắm sơ bộ về tình hình của U23 UAE. Chúng tôi không có thông tin về Triều Tiên bởi họ là đội bóng khép kín”.

Cùng với đó ông Park cũng cho biết sẽ nghiên cứu kỹ các đối thủ qua băng hình cũng như trong thời gian thi đấu tại Thái Lan. “Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ có video về U23 UAE để nghiên cứu và từ đó đưa ra phương án chơi. Với U23 Jordan và U23 Triều Tiên thì chúng ta có thể nghiên cứu họ thi đấu ở Thái Lan. Thật sự mà nói tôi không có nhiều thông tin về đối thủ này. Đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy có chút tò mò. Nhưng không sao, phải đến trận đấu cuối cùng tại vòng bảng chúng ta mới gặp họ. Tôi cùng BHL sẽ xem xét kỹ 2 trận đấu trước đó của U23 Triều Tiên trên đất Thái Lan để có cái nhìn tổng thể nhất về đội bóng này. Trong những ngày tập luyện tại TPHCM, toàn đội sẽ tích cực tập luyện, khắc phục những điểm yếu và những vấn đề về chuyên môn đã gặp phải tại SEA Games 30”- ông Park chốt lại.

Giải bài toán Văn Hậu

Tại giải U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam sẽ không có sự tham gia của Văn Hậu. Trước đó, VFF đã gửi thư ngỏ đến đội bóng Heereveen (Hà Lan) đề nghị đội bóng này để Văn Hậu trở về khoác áo U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Tuy nhiên, đội bóng này đã từ chối nhả cầu thủ người Thái Bình bởi giải U23 châu Á không nằm trong biên bản thỏa thuận ban đầu giữa họ với Hà Nội FC.

Việc vắng mặt Đoàn Văn Hậu là một mất mát rất lớn với U23 Việt Nam. Cần phải nhấn mạnh, cầu thủ người Thái Bình là mắt xích quan trọng trong sa bàn của HLV Park Hang Seo ở ĐTQG lẫn U22 Việt Nam. Chia sẻ về việc Văn Hậu không thể có mặt, HLV Park cho biết: “Nếu có Văn Hậu, U23 Việt Nam có thể giảm nguy cơ bị thua, đảm bảo phòng ngự tốt hơn. Nhưng không có cậu ấy, đội sẽ có sự thay thế hợp lý. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc, tập luyện để hạn chế những điều không mong muốn”.

Trong cách lựa chọn nhân sự của HLV Park Hang Seo, mỗi vị trí thường có 2 lựa chọn trở lên. Tại SEA Games 30, xuất phát điểm của Đoàn Văn Hậu là trong vai trò tiền vệ cánh trái. Tuy nhiên, trong những trận đấu quan trọng Văn Hậu được kéo xuống chơi ở vị trí trung vệ lệch trái, vốn dĩ thuộc về Huỳnh Tấn Sinh hay Lê Ngọc Bảo trước đó. Đến lúc này, Tấn Sinh được kéo qua đá trung vệ lệch phải và Nguyễn Đức Chiến (vốn có sở trường là trung vệ phải) được đẩy lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Đỗ Hùng Dũng. Với thực tế lúc này, việc không có Văn Hậu nên Tấn Sinh trở thành ứng cử viên số 1 ở vị trí trung vệ trái thay Văn Hậu.

Thành phần U23 Việt Nam tập luyện tại TPHCM lúc này có 28 tuyển thủ. Trước khi lên đường sang Thái Lan dự U23 châu Á 2020 vào ngày 1/1/2020, ban huấn luyện sẽ gút bớt danh sách cầu thủ. Chia sẻ về vấn đề này, ông Park cho biết: “Đây cũng là thời điểm để ban huấn luyện đánh giá trước khi quyết định đưa ra danh sách 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2020 trong số 28 gương mặt hiện tại”.

Trong khoảng thời gian 1 tuần tập tại TPHCM, ngoài trận giao hữu kín với CLB Bình Dương chiều 28/12, U23 Việt Nam có 6 buổi tập, trong đó 3 buổi tập sáng lúc 10h. Các buổi tập chiều đều diễn ra lúc 16h30 hoặc sớm hơn tùy vào điều kiện giao thông. Chiều 1/1/2020, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain ở Bangkok ngày 3/1. Sau trận giao hữu với U23 Bahrain, HLV Park Hang Seo chốt 23 cầu thủ chính thức tham dự VCK U23 châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Gặp khó khi vắng Văn Hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO