'U23 Việt Nam sẽ viết tiếp một trang mới cho bóng đá châu Á'

Theo Vietnamplus 28/03/2019 16:06

Tổng Thư ký AFC Dato’ Windsor John cho biết cá nhân ông tin rằng lứa cầu thủ trẻ tài năng của U23 Việt Nam sẽ "viết tiếp một trang mới cho bóng đá châu Á trong tương lai."

'U23 Việt Nam sẽ viết tiếp một trang mới cho bóng đá châu Á'

U23 Việt Nam được đặt kỳ vọng rất nhiều ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: TTXVN.

Theo VFF, ngày 27/3, Tổng Thư ký AFC Dato’ Windsor John đã gửi thư tới Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tổng thư ký AFC bày tỏ vui mừng và mong muốn Chủ tịch VFF chuyển lời chúc mừng tới toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ U23 Việt Nam.

"Màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam tại các trận vòng bảng rất tuyệt vời. Cá nhân tôi tự tin rằng lứa cầu thủ trẻ tài năng này sẽ viết tiếp một trang mới cho bóng đá châu Á trong tương lai; chúc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều may mắn và thi đấu đạt kết quả tốt nhất," Tổng thư ký AFC cho biết.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng K với 9 điểm tuyệt đối sau khi lần lượt đánh bại U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan.

Ngoài U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Thái Lan, vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng đã xác định xong 14 đội bóng xuất sắc góp mặt.

Đáng chú ý, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo được xếp vào nhóm hạt giống số 1 để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại Thái Lan. Ba đội có thành tích tốt nhất ở giải đấu này sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Trong trường hợp Nhật Bản nằm trong tốp 3, đội bóng xếp hạng tư sẽ giành suất còn lại tham dự Thế vận hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'U23 Việt Nam sẽ viết tiếp một trang mới cho bóng đá châu Á'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO