U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020: Dễ thở, nhưng không dễ thắng

Gia Phong 28/09/2019 07:00

Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020, nơi có sự góp mặt của Triều Tiên, Jordan và UAE. Xét tổng quan, kết quả bốc thăm có phần thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi tránh được những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia. Nhưng liệu U23 Việt Nam có một lần nữa tái hiện được kỳ tích như ở Thường Châu 2 năm trước?

U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020: Dễ thở, nhưng không dễ thắng

U23 Việt Nam được đánh giá cao.

Chuyên gia Việt nói gì?

Đánh giá về bảng D, bình luận viên Quang Huy nhận định những đối thủ của U23 Việt Nam đều không quá đáng ngại. Thậm chí, vị chuyên gia này cho rằng Quang Hải và các đồng đội có cửa lọt vào tứ kết.

“Đây là bảng dễ thở hơn so với 2 năm trước. U23 Việt Nam mạnh hơn, lực lượng tốt hơn U23 Triều Tiên. U23 Jordan thì khó nói, có lẽ họ ngang mình còn U23 UAE nhỉnh hơn mình một chút. Bảng đấu này dễ hơn U23 châu Á cách đây 2 năm khi tất cả các đối thủ cùng bảng đều nhỉnh hơn mình. Với những gì HLV Park Hang Seo thể hiện thì rất khó nói trước. Dưới thời chiến lược gia Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam có thể đá lại mọi đối thủ.

Xét cho cùng, với bóng đá trẻ thì đừng đặt vấn đề thành tích. Hãy cứ cổ vũ U23 Việt Nam đá hết mình, giải trẻ chỉ có mục đích cọ xát. Tôi nghĩ U23 Việt Nam có thể giành 4 điểm và đứng ở một trong hai vị trí dẫn đầu” - BLV Quang Huy chia sẻ.

Một BLV nổi tiếng khác là Quang Tùng cho rằng kết quả này tương đối trung tính bởi sức mạnh của các đội bóng không quá vượt trội nhưng nó lại dẫn đến bảng đấu tương đối thú vị. Theo BLV Quang Tùng, nhiều kịch bản khác có thể xảy ra để U23 Việt Nam dễ thở và có nhiều cơ hội lọt sâu. Tuy nhiên vị thế của chúng ta đã khác giải đấu năm 2018 và thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

“Ở Thường Châu, chúng ta chỉ là đội bóng được coi là lót đường và liên tục gây bất ngờ nhờ sự may mắn. Thực tế, cả giải đấu năm đó chúng ta chỉ thắng Australia trong 90 phút thôi. Ở giải đấu năm tới, các đội bóng đều dè chừng Việt Nam và chúng ta sẽ khó đá hơn. Chắc chắn U23 Việt Nam không còn dễ đá như trước. Vấn đề là chọn được lối đá phù hợp, dù là phòng ngự phản công hay tấn công ào ạt, miễn là đạt hiệu quả tối ưu” - BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh có một góc nhìn khác: “Kết quả bốc thăm mang tới những điều thuận lợi cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên không phải không có khó khăn đâu. Trước tiên phải khẳng định Triều Tiên, Jordan và UAE đã lọt vào đến vòng chung kết thì họ đều là những đối thủ đáng gờm cả. Chúng ta không thể vì vào được một bảng đấu có phần dễ thở hơn so với những bảng còn lại mà chủ quan khinh địch được.

Yếu tố bất ngờ của Việt Nam ở các giải châu lục bây giờ không còn nữa. Trước mắt chúng ta hãy cứ vui với kết quả bốc thăm này, còn thành tích ra sao thì phải đợi xem”.

HLV Park Hang Seo: Đối thủ nào cũng mạnh

“Trừ Thái Lan đã vào, các đội còn lại có chiến thuật và đều rất mạnh. Gặp Triều Tiên có phải là một may mắn? Tôi không tin vào khái niệm may mắn. Chúng ta nỗ lực thì vận may mới đến. Điều quan trọng là hai giải đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2022 và SEA Games, nên tôi chưa nghĩ quá nhiều về VCK U23 châu Á 2020.

Vòng loại khác nhiều so với VCK. Giải đấu nào cũng áp lực. Đội đang dự SEA Games sẽ là nòng cốt. Nếu đội này không chấn thương, sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh, thể chất cho VCK U23 châu Á 2020” - HLV Park Hang Seo chia sẻ sau khi biết kết quả bốc thăm.

Trong khi HLV Park Hang Seo cùng các chuyên gia Việt Nam tỏ ra khá thận trọng, thì báo chí quốc tế lại đánh giá rất cao về khả năng đi sâu của đội bóng áo đỏ tại VCK U23 châu Á 2020.

Tờ Sports Seoul tỏ ra khá hào hứng trước viễn cảnh U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc chạm trán, thậm chí vẽ ra “kịch bản trong mơ” này tại tứ kết: “HLV Park Hang Seo từng tuyên bố không muốn U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc nằm chung bảng, rốt cục U23 Việt Nam rơi vào bảng D với Triều Tiên, Jordan và UAE. Tuy nhiên hai đội vẫn có khả năng đụng độ tại tứ kết trong trường hợp U23 Hàn Quốc nhất bảng C, U23 Việt Nam nhì bảng D hoặc ngược lại. Nếu điều này xảy ra, Hàn Quốc và Việt Nam tái ngộ nhau trong 2 năm liên tiếp, sau khi từng gặp ở Asiad 2018. Khi ấy, Hàn Quốc thắng 3-1 lấy vé vào chung kết”.

Trong khi đó, phản ứng về lễ bốc thăm, tờ Assabeel của Jordan cho rằng bảng D rất hấp dẫn, với sự nhỉnh hơn của U23 Việt Nam: “Đây thực sự là bảng đấu khó lường. U23 Jordan phải đối mặt với nhiều khó khăn khi các đối thủ đều rất mạnh, trong đó có U23 Việt Nam. Họ vào chung kết giải đấu gần nhất ở Trung Quốc, được xem là ứng viên cho 1 trong 2 chiếc vé tứ kết. Có thể nói, HLV Ahmad Abdel Kader đang đối diện với nhiều áp lực trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ Olympic”.

Còn tờ Al Khaleej của UAE đánh giá cao U23 Việt Nam, và xem cuộc chiến ở lượt trận đầu tiên giữa hai đội mang rất nhiều ý nghĩa: “U23 UAE trở lại giải đấu châu lục với thử thách lớn, khi các đối thủ ở bảng D đều mạnh.

U23 Việt Nam là đương kim á quân, với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. U23 UAE mở màn giải đấu bằng cuộc chiến với U23 Việt Nam thực sự rất khó khăn. Kết quả ở trận đấu mở màn sẽ quyết định không nhỏ đến cơ hội vào tứ kết của hai đội”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020: Dễ thở, nhưng không dễ thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO