U23 Việt Nam trước ngày lên đường dự VCK U23 châu Á 2020: Lo nhất chấn thương

Gia Phong 31/12/2019 07:30

Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã chính thức rút gọn danh sách đội tuyển U23 Việt Nam, và đang chờ đợi báo cáo cuối cùng từ các trường hợp chấn thương trước khi gút lại 23 cầu thủ mang sang Thái Lan.

U23 Việt Nam trước ngày lên đường dự VCK U23 châu Á 2020: Lo nhất chấn thương

Các cầu thủ trong buổi tập.

Đình Trọng nguy cơ lỡ hẹn

Sau trận đấu tập kín mang tính nội bộ vượt qua CLB Bình Dương 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Hà Đức Chinh trên sân Thống Nhất, U23 Việt Nam đã được Ban huấn luyện và HLV Park Hang Seo cho nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 29/12 để hồi phục thể lực.

Cũng trong ngày nghỉ, HLV Park Hang Seo đã rút gọn danh sách U23 Việt Nam. Theo đó, ông Park đã có cuộc nói chuyện với 3 cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức (Bình Dương), Đặng Văn Tới (Hà Nội) và Dụng Quang Nho (HA Gia Lai). 3 cầu thủ kể trên sẽ không tiếp tục đồng hành cùng U23 Việt Nam trong “chiến dịch” U23 châu Á 2020, hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ mang sang Thái Lan tổng cộng 25 cầu thủ trước khi chính thức rút danh sách xuống còn 23 người theo quy định của ban tổ chức giải. Dự kiến, U23 Việt Nam còn 3 buổi tập nữa ở TP. Hồ Chí Minh trước khi đi Thái Lan vào chiều ngày 1/1/2020. Sang Thái Lan, U23 Việt Nam tạm đóng quân ở Bangkok từ ngày 1/1 đến ngày 6/1, trước khi di chuyển đi Buriram. Tại Bangkok, U23 Việt Nam có trận giao hữu quan trọng với U23 Bahrain vào ngày 3/1.

Liên quan đến tình hình chấn thương của U23 Việt Nam, hiện tại một số cầu thủ đang phải chạy đua với thời gian. Theo những chia sẻ đến từ bác sỹ Choi Ju Young, chấn thương của tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn kể từ sau SEA Games 30. Bên cạnh đó Tấn Sinh cũng chưa hoàn toàn hồi phục.

Trọng Hùng đã lành vết rách cơ gặp phải từ SEA Games 30 nhưng vẫn còn dịch theo chia sẻ của bác sĩ Choi Ju Young nên cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa vẫn phải tiếp tục phục hồi. Còn với trường hợp của Thanh Thịnh, hậu vệ 21 tuổi của Đà Nẵng vẫn phải tập riêng từ lúc U23 Việt Nam về TPHCM. Cầu thủ này vẫn chưa thể thực hiện các giáo án mà ban huấn luyện đề ra.

Trong khi đó, trung vệ Trần Đình Trọng đã gặp vấn đề sau trận đấu tập với Bình Dương. Ngôi sao của CLB Hà Nội phải chườm đá và rời sân với những bước chân tập tễnh. Đáng nói là Đình Trọng chỉ mới trở lại sau quãng thời gian phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn.

Theo kế hoạch, sau trận đấu tập với quân xanh U23 Bahrain, U23 Việt Nam sẽ loại nốt 2 cái tên cuối cùng trước khi gút danh sách 23 tuyển thủ bước vào tranh tài tại bảng D VCK U23 châu Á 2020 lần lượt đụng độ U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên vào các ngày 10, 13 và 16/1.

“Canh bạc” với hàng thủ

Trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ, nhìn vào tình hình thực tế nhiều khả năng HLV Park Hang Seo giữ nguyên quân số ở hàng phòng ngự như đang có, đồng thời gạch tên một trong số các tiền đạo, tiền vệ trước khi bước vào VCK U23 châu Á.

Với số lượng 8 cầu thủ ở hàng phòng ngự đủ để HLV Park Hang Seo xoay, và tính một cách tốt nhất nhằm đảm bảo cho khung thành của U23 Việt Nam chắc chắn như tại SEA Games 30. Tuy nhiên, thực tế lại khác để nhiều người phải lo và cho rằng thuyền trưởng U23 Việt Nam đang chơi một canh bạc tương đối mạo hiểm với hàng thủ của đội nhà ở VCK U23 châu Á.

Như đã nói ở trên, 3 trụ cột là Thanh Thịnh, Đình Trọng và Tấn Sinh đều đang phải chạy đua với thời gian vì chấn thương. Nếu cả 1 trong 3 gặp vấn đề, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể “chữa cháy”, nhưng nhiều hơn thì xem ra là bài toán không dễ dàng dành cho HLV Park Hang Seo, trong bối cảnh giải đấu tới rất khó khăn khi các đối thủ đều dè chừng cũng như hướng đến tấm vé tham dự Olympic Tokyo.

Việc HLV Park Hang Seo chưa dám đặt niềm tin vào các cầu thủ mới là điều vô cùng dễ hiểu, bởi rõ ràng U23 Việt Nam cần nhất một sự ổn định không chỉ về lối chơi mà còn nằm ở con người.

Nhưng rõ ràng một lần nữa ông thầy người Hàn Quốc lại chơi một canh bạc, khiến người hâm mộ ít nhiều cảm thấy lo lắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam trước ngày lên đường dự VCK U23 châu Á 2020: Lo nhất chấn thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO