U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: Vì mục tiêu chiến thắng

Hoàng Nam 16/01/2020 06:57

20h15 tối nay (16/1), U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của mình tại vòng loại U23 Châu Á với U23 Triều Tiên. Chiến thắng là điều mà HLV Park Hang Seo cũng như các học trò hướng tới. Cho dù chiếc vé đi tiếp không còn quyền tự quyết nhưng thầy trò ông Park rất khát khao có được chiến thắng dành tặng những ai yêu quý mình.

U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên:  Vì mục tiêu chiến thắng

Buổi tập của U.23 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Độc Lập.

Mọi sự để lại sau lưng

Hòa 0-0 với UAE trong lượt trận đầu tiên, Việt Nam tiếp tục trải qua một trận hòa không bàn thắng với Jordan ở lượt trận thứ hai ngày 13/1 tại Buriram, Thái Lan. Có hai điểm sau hai lượt trận và không ghi được bàn nào, trong tình thế cả UAE lẫn Jordan đều đã có bốn điểm, thầy trò ông Park buộc phải thắng Triều Tiên để nuôi hy vọng đi tiếp. Giải U23 châu Á lần này cũng là vòng loại của Thế vận hội Tokyo 2020. Nhật Bản đã bị loại sớm sau hai trận thua liên tiếp. Do vậy, các đội bóng ít nhất phải giành giải Ba mới có vé đến Tokyo hè này.

Trong quá khứ, đội tuyển Ý từng bị loại đau đớn ở EURO 2004 vì hai đội Đan Mạch và Thụy Điển chủ động cầm hòa nhau ở lượt cuối vòng bảng và cùng đi tiếp nhờ hơn đội bóng áo Thiên thanh về chỉ số đối đầu. Đó cũng là điều mà U23 Việt Nam đang phải đối mặt lúc này và tất nhiên, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn không muốn viễn cảnh này xảy ra. Kịch bản đẹp nhất với U23 Việt Nam là trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan kết thúc có tỷ số thắng thua, để chúng ta tự quyết định số phận mình bằng một chiến thắng trước U23 Triều Tiên. NHM bóng đá nước nhà e ngại một kịch bản sẽ xảy ra là 2 đội bóng Tây Á bắt tay nhau với tỉ số hòa để cùng có vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội đứng thứ nhì bảng đấu này sẽ cực kỳ khó khăn trong nỗ lực đi tiếp bởi Hàn Quốc chờ đợi họ ở tứ kết chính là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Cả Jordan và UAE không phải là không thể thắng được đối phương, và cả hai đều rất muốn giành chiến thắng để có ngôi nhất bảng để phục vụ cho những toan tính đi xa hơn nữa của mình. Trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, U23 Jordan yếu thế hơn U23 UAE, nên chắc chắn họ sẽ phải tấn công để ít nhất có được một bàn thắng, trong khi đó, dù chỉ cần không thua là đi tiếp, song U23 UAE cũng phải tính đến chiếm ngôi đầu bảng nhằm tiến xa hơn vòng tứ kết. “Toàn đội cần phải có sự tập trung tốt nhất và họ hiểu được tầm quan trọng của trận đấu gặp Jordan sắp tới. UAE sẽ phải thắng để giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng. Trong tay tôi đang là một tập thể chất lượng. Các cầu thủ đã chơi tốt từ đầu giải và UAE đủ sức tiến xa ở giải đấu năm nay”- HLV Maciej Skorza tuyên bố trước trận đấu với Jordan và cơ sở để tin điều đó là hiện thực hoàn toàn có khi ai cũng muốn tiến xa hơn tại giải đấu năm nay. Và như thế, trận cầu giữa hai đội ở lượt cuối cùng có lẽ sẽ không diễn ra với thế trận cầu hòa như người ta lo ngại. Mà suy xét cho kỹ thì U23 UAE và U23 Jordan không thể tự hài lòng mình bằng cách chủ hòa ở lượt trận cuối cùng, bởi như vậy, họ sẽ không thể đảm bảo được ngôi đầu bảng, và có thể sẽ đụng đối thủ mạnh ở tứ kết. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

Chính bởi vậy, điều quan trọng nhất với U23 Việt Nam là chiến thắng Triều Tiên. Đó là điều kiện tiên quyết chứ không quá áp lực với việc phải ghi nhiều bàn thắng nhất có thể.

Mục tiêu là đi tiếp đã được xác định rõ ràng bởi ngay cả khi Việt Nam có thể bước vào vòng tứ kết một cách kỳ diệu, cũng chưa thể đảm bảo họ sẽ giành được tấm vé tới Tokyo.

Quyết tâm cao

Trong buổi tập chiều qua 15/1 để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, sự tập trung và quyết tâm có được chiến thắng là điều đã được thày trò ông Park thể hiện rõ nét. Một buổi tập với nặng về yếu tố chiến thuật đã được ông Park cho các học trò tập luyện nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực nhất trước U23 Triều Tiên.

Những bài toán ông Park buộc phải giải trong trận đấu cuối này là rất lớn khi hàng thủ trong 2 trận đã qua dù không để thủng lưới nhưng không ít lần bộc lộ sai sót khiến khung thành Bùi Tiến Dũng bị đe dọa. Đặc biệt nhất chính là ông Park phải tìm ra phương án nào để có thể giúp hàng công nổ súng trong trận cầu mà họ buộc phải thắng. Hình ảnh Đức Chinh nổi cáu vì đã chọn được vị trí thuận lợi mà đường căng ngang từ cánh trái của Ngọc Bảo ở cuối hiệp 2 trận gặp Jordan lại đi quá thiếu chính xác là bằng chứng tiêu biểu để lý giải cho việc hàng công của U23 Việt Nam luôn trong tình trạng đói bóng tại giải năm nay.

U23 CHDCND Triều Tiên đã chính thức bị loại khỏi giải đấu khi nhận 2 trận thua liên tiếp trước U23 Jordan và UAE. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc đại diện Đông Á sẽ đá “lỏng chân” với thày trò ông Park. Điều này cũng đã được tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết “Triều Tiên đã thua 2 trận trước UAE và Jordan, nhưng điều đó không có nghĩa U23 Việt Nam có thể coi thường họ. Đội sẽ phải tập trung tối đa để có thể giành chiến thắng. Cá nhân tôi sẽ nỗ lực để thi đấu với 100% khả năng”.

Qua 2 trận đấu, U23 Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng nào ở giải đấu. Theo Quang Hải, U23 Việt Nam cũng sẽ rèn luyện để có thể tấn công tốt hơn, dứt điểm nhiều hơn để có thể ghi bàn “Các cầu thủ cần phải đưa ra quyết định nhanh hơn, quyết đoán hơn và sút nhiều hơn để có thể cải thiện về mặt ghi bàn”. Nói thêm về đối thủ Triều Tiên, Quang Hải chia sẻ: “Họ có lối đá khá gắn kết, có sức mạnh và quyết tâm rất cao. Toàn đội sẽ phải chiến đấu và có sự quyết tâm cao hơn nếu muốn giành một chiến thắng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: Vì mục tiêu chiến thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO