V-League 2019: Không có chỗ cho sai lầm

Hoàng Nam 19/10/2019 00:02

Vòng 25 diễn ra đồng loạt chiều nay (20/10) sẽ chứng kiến những cặp đấu mà ở đó nhiều đội bóng không được phép thua nếu không muốn nhận tấm vé xuống hạng hay suất play-off. Sẽ chẳng có chỗ cho sai lầm bởi 1 thất bại sẽ gần như cầm chắc chiếc vé xuống hạng hay suất đá play-off nên các cuộc đọ sức ở nhóm cuối hứa hẹn đầy khốc liệt.

V-League 2019: Không có chỗ cho sai lầm

Sanna Khánh Hòa lận đận mùa giải 2019.

Không còn đường lùi

Chiếc vé xuống hạng và suất đá play-off trước vòng đấu này đang thuộc về Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa. Tuy nhiên, cánh cửa đào thoát với cả 2 đội bóng này vẫn còn nguyên khi họ chỉ kém những đội xếp trên khoảng cách điểm số không quá nhiều. Từ vị trí thứ 9 của Viettel tới vị trí cuối cùng của Sanna Khánh Hòa chẳng ai có thể nở nụ cười nếu phải nhận thất bại sau vòng đấu này. Viettel sẽ tới làm khách trên SVĐ Thanh Hóa ở vòng đấu này. Với 30 điểm có được sau 24 vòng đấu, cơ hội để ở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam đang rất rộng mở với thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên. Chỉ cần một trận hòa trên sân Thanh Hóa sẽ giúp cho đội bóng quân đội chính thức trụ hạng.

Trước vòng đấu này, VPF đã chốt phương án trọng tài chính cho các trận cầu tâm điểm. Đáng chú ý, theo kế hoạch ban đầu, sẽ có 2 trọng tài Malaysia được mời làm nhiệm vụ nhưng một trọng tài đã không thể sang vì lý do bất khả kháng. Theo đó, 2 trọng tài FIFA là các ông Suhaizi Shukri và Mohd Amirul Izwan Yaacob đã được LĐBĐ Malaysia cử sang điều hành 3 trận đấu trọng điểm quyết định chiếc vé xuống hạng ở V-League. Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia đã vừa gửi công văn đến VFF thông báo, trọng tài Suhaizi Shukri không thể sang Việt Nam do chấn thương trong quá trình luyện tập. Phía bạn lấy làm tiếc vì sự cố này và chỉ có thể cử trọng tài Mohd Amirul Izwan Yaacob sang điều hành các trận đấu của V-League. Như vậy, trọng tài Mohd Amirul Izwan Yaacob sẽ bắt chính trận đấu 6 điểm giữa Thanh Hóa và Viettel. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà nhưng thất bại liên tiếp đã đẩy họ xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng đang khiến tinh thần họ xuống thấp hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ của HLV Mai Xuân Hợp và các học trò không gì khác là chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng mùa giải năm nay. Đón tiếp Viettel trên sân nhà sẽ là bước đầu tiên để họ đạt được mục tiêu này. Thanh Hóa có chút lợi thế sân nhà, nhưng thực tế Viettel vẫn nằm trong nhóm đua trụ hạng nên rất cần có điểm. Chưa kể, Viettel có lối đá rất khó chịu và đấy chính là nỗi lo của những người yêu bóng đá xứ Thanh. Lúc này, câu hỏi liệu BHL của Thanh Hóa đã có cách để vực dậy tinh thần cầu thủ, đặc biệt là gia cố những khiếm khuyết trong lối chơi, nhằm có thể cắt đứt chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có đến 8 trận thua?

Thanh Hóa khó thắng nên dù đang nằm ở vị trí đội sổ, nhưng Sanna.KH với những chuyển biến tích cực ở những vòng vừa qua và chỉ còn kém 1 điểm so với Thanh Hóa nên vẫn đầy tia hy vọng. Nếu giành được 3 điểm trong cuộc tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà, thầy trò HLV Võ Đình Tân nhiều khả năng sẽ trụ lại ở sân chơi V-League. Ngoài việc được đá trên sân nhà ở vòng 25, Sanna.KH còn nuôi thêm hy vọng khi đội khách Sài Gòn FC đã chính thức trụ hạng, nên sẽ không còn quá “máu lửa” ở cuộc so kè này. Với S.KH-BVN, cuộc tiếp đón đội bóng Sài Gòn vòng đấu này là cơ hội cuối cùng ghi điểm trên sân nhà, đồng thời nó cũng được ví như trận đấu cho cả mùa giải của đội. Bởi, nếu S.KH-BVN không tận dụng được lợi thế sân nhà và giành chiến thắng trước Sài Gòn thì cũng đồng nghĩa hy vọng không còn trước khi chờ kết quả các trận đấu khác. Được biết, ở trận này, S.KH-BVN sẽ không có mặt hậu vệ cánh trái Tấn Điền do dính án phạt thẻ. Đây là một thiệt thòi lớn cho đội bóng phố biển bởi Tấn Điền đóng vai trò khá quan trọng trong lối chơi phòng ngự - phản công của đội. Đội bóng phố Biển chắc chắn sẽ vào trận với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này để nuôi hy vọng trụ hạng bởi nếu trắng tay ở vòng đấu này và Thanh Hóa đánh bại Viettel trên sân nhà thì Khánh Hòa sẽ chính thức xuống hạng sớm một vòng đấu.

Phố Núi có tự cứu mình?

Danh sách những đội bóng vẫn còn nguy cơ đá play-off và trụ hạng trước vòng áp chót vẫn còn tới 6 cái tên có thể có mặt. Trong số này, Viettel và Hải Phòng chỉ cần ít nhất có 1 điểm ở vòng áp chót này sẽ chính thức trụ hạng. Dẫu vậy, 1 điểm cũng sẽ đầy thách thức với cả 2 đội bóng này khi phải làm khách trên sân những đội bóng đang khát thắng để trụ hạng. Hải Phòng làm khách ở Nam Định mà chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng thành Nam chính thức trụ hạng. Về thực lực, Hải Phòng không phải là đối thủ quá tầm đội với đội chủ sân Thiên Trường. Chảo lửa thành Nam với sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà là điểm tựa cực lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng khi mùa này, sau 11 trận sân nhà đội bóng thành Nam chỉ mới thua đúng 2 trận, là đội có thành tích thi đấu sân nhà tốt thứ 4 V-League 2019. Trong khi đó, Hải Phòng cũng không phải là đội bóng thi đấu tốt ở sân khách khi chỉ có 3 trận thắng sân khách, hòa 2, thua 7. Đây là lý do chính khiến cổ động viên Nam Định tin rằng đội bóng quê hương sẽ có chiến thắng và có thể kê cao gối trước khi mùa giải kết thúc. Hải Phòng chỉ còn mục tiêu ở trận này là kiếm 1 điểm trước khi bắt tay vào thay đổi hàng loạt cho mùa bóng mới. Trước trận đấu này, HLV Trương Việt Hoàng đã nói lời chia tay và vài cầu thủ Hải Phòng cũng đã tìm được bến đỗ mới cho mùa giải tiếp theo.

Nếu như Nam Định được nhận định có cơ sở để trụ hạng thành công thì HAGL sẽ muôn vàn khó khăn khi thiếu vắng 2 tiền vệ quan trọng Tuấn Anh và Xuân Trường trong cuộc chạm trán đương kim Á quân TPHCM. HAGL khát 3 điểm để trụ hạng, nên chiến thắng là mục tiêu HLV Lee Tae Hoon đặt ra cho các học trò. Nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ cán đích an toàn sau trận này, bởi chủ nhà TPHCM đã sớm giành ngôi á quân V-League và mục tiêu quan trọng nhất của họ lúc này là trận bán kết Cúp QG với Hà Nội FC sẽ diễn ra vào chiều 27/10 tới. Dẫu vậy, nếu HAGL thất bại trong khi DNH Nam Định có 3 điểm khi gặp Hải Phòng như HAGL và Thanh Hoá cũng có 3 điểm trước Viettel, S.Khánh Hoà BVN đánh bại Sài Gòn, cuộc đua trụ hạng sẽ lại nghẹt thở. Điều trớ trêu với HAGL là ở vòng đấu áp chót, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ sẽ được chơi trên sân nhà. Do đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Kịch bản HAGL có 29 điểm và phải đại chiến với Khánh Hoà (27 điểm) trước vòng 26 có lẽ cũng đã được nhiều người nghĩ đến.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2019: Không có chỗ cho sai lầm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO