Văn Hậu lọt vào tầm ngắm của đội bóng hàng đầu nước Đức: 'Của hiếm' của bóng đá Việt Nam

An Chi 17/03/2019 09:00

19 tuổi, Đoàn Văn Hậu có bảng thành tích đáng kinh ngạc với các danh hiệu từ V-League, Cúp quốc gia, Siêu cúp, tới các giải trẻ, ĐTQG và giờ đang có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang thi đấu tại giải VĐQG Đức.

“Cậu út” Văn Hậu chính là “của hiếm” của bóng đá Việt Nam, nhưng cũng vì thế mà rất cần những bước tiến chậm mà chắc để phát triển sự nghiệp.

Văn Hậu lọt vào tầm ngắm của đội bóng hàng đầu nước Đức: 'Của hiếm' của bóng đá Việt Nam

Cầu thủ khoác nhiều đội tuyển nhất trước cơ hội xuất ngoại

Dù mới 19 tuổi, nhưng Văn Hậu đã có 3 năm vừa qua rất thành công trong nhiều màu áo các cấp đội tuyển khác nhau. Sau khi góp công không nhỏ giúp U19 Việt Nam giành vé dự VCK U20 World Cup (2016), hậu vệ trẻ này đã liên tục thi đấu ở 4 cấp độ đội tuyển trong năm 2017: dự U20 World Cup với U20 Việt Nam (tháng 5), đá SEA Games 2017 cùng U23 Việt Nam (tháng 8), cùng U18 Việt Nam dự giải Đông Nam Á (tháng 8) và cùng ĐTQG dự vòng loại Asian Cup 2019 (tháng 9). Trong năm 2018, Văn Hậu tiếp tục cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á hồi tháng 1, cùng Olympic Việt Nam lọt vào Top 4 đội mạnh nhất tại Asiad, cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019, trước khi được gọi lại U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Không chỉ ở các đội tuyển, trong màu áo Hà Nội, Văn Hậu cũng thi đấu gần như tối đa ở V-League, Cúp quốc gia, Siêu cúp, AFC Cup… Với năng lực chuyên môn đã được khẳng định, Văn Hậu trở thành cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có trong đội hình.

Tài năng cùng sự phát triển rất nhanh, việc Văn Hậu lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng nước ngoài không có gì là bất ngờ. Mới đây, trang chuyển nhượng bóng đá quốc tế (fussballtransfers.com) cho biết CLB Borussia Monchengladbach đã theo dõi Đoàn Văn Hậu suốt 2 năm nay và đã tính đến việc sẽ chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1999 này.

Theo fussballtransfers.com, CLB Borussia Monchengladbach hiện vẫn đang sử dụng hậu vệ cánh trái, cựu tuyển thủ quốc gia Thụy Điển Oscar Wendt nhưng hợp đồng với cầu thủ 33 tuổi này sẽ chấm dứt vào năm 2020. Khả năng Oscar Wendt sẽ giải nghệ và CLB Borussia Monchengladbach sẽ phải tìm người thay thế.

Bộ phận tuyển trạch của CLB Borussia Monchengladbach đã biết đến Đoàn Văn Hậu khi anh cùng đội U20 Việt Nam sang Đức tập huấn năm 2017, chuẩn bị cho World Cup U20. Trong suốt thời gian qua, CLB này vẫn theo dõi Văn Hậu rất sát sao ở một loạt giải đấu quốc tế quan trọng như VCK U23 châu Á 2018, Asiad 18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Gần đây nhất, lãnh đạo CLB đã sang tận Thái Lan theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội gặp Bangkoc United trong khuôn khổ AFC Champions League 2019. Văn Hậu được CLB Đức đánh giá là một ngôi sao sáng không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn là một cầu thủ đầy tiềm năng của châu Á và đầy đủ tố chất có thể cạnh tranh được ở Bundesliga.

Của hiếm

Thông tin Đoàn Văn Hậu thu hút sự quan tâm từ CLB Borussia Monchengladbach của Bundesliga đang được đăng trên một số tờ báo nước Đức.

Fussballtransfers.com nhận định rằng một hậu vệ cánh có khả năng chơi tấn công là "hàng hiếm" trong thế giới bóng đá hiện đại. "Do đó, Monchengladbach đang rất quan tâm tới Đoàn Văn Hậu của CLB Hà Nội. Ở châu Âu, 19 tuổi trong ngành công nghiệp bóng đá có thể vẫn trong diện học viện, nhưng ở quê nhà, chàng trai trẻ này đã là một ngôi sao - fussballtransfers.com viết: - Cầu thủ thuận chân trái này được coi là một trong những hậu vệ cánh toàn diện nhất châu Á hiện tại. Tầm ảnh hưởng xung quanh chàng trai là rất lớn. Có tới vài trăm nghìn người xem những video nổi bật ghi lại pha đi bóng ấn tượng của Văn Hậu trên YouTube". Ngoài khả năng lên công về thủ, Văn Hậu cũng được đánh giá cao vì thuận kèo trái.

Trong xu thế bóng đá hiện đại, các hậu vệ cánh thường có chiều cao trung bình ở mức thấp so với mặt bằng chung của các cầu thủ. Real Madrid 3 lần chinh phục Champions League liên tiếp với bộ đôi hậu vệ cánh Cavajal - Marcelo - những người không cao đến 1m75. Chiều cao của Cavajal là 1m73, Marcelo thì nhỉnh hơn 1 cm. Những đội bóng lớn khác như Barcelona hay M.U cũng chỉ sở hữu các cầu thủ chạy cánh có chiều cao khiêm tốn. Và, thật bất ngờ khi hầu hết các ngôi sao chạy cánh trên thế giới đều thấp hơn Văn Hậu. Hậu vệ trái của U23 Việt Nam sở hữu chiều cao thuộc dạng của hiếm không chỉ với bóng đá Việt Nam, mà còn với các hậu vệ cánh trên thế giới. Với chiều cao 1m85, Văn Hậu thậm chí cao bằng hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

HLV Park Hang Seo từng nhận xét: “Đoàn Văn Hậu là cầu thủ có rất nhiều ưu điểm, cậu ấy có thể chơi linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau. Đây là một trong những cầu thủ thuận chân trái thuộc dạng hiếm có của đội tuyển Olympic cũng như ĐTQG”.

Có thể nói, rất nhiều điều kiện cùng tài năng nổi trội đang mở ra cơ hội xuất ngoại cho Văn Hậu. Nếu được CLB Monchengladbach “chốt hạ”, hậu vệ cánh Hà Nội sẽ trở thành cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng tại giải VĐQG Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn Hậu lọt vào tầm ngắm của đội bóng hàng đầu nước Đức: 'Của hiếm' của bóng đá Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO