Việt Nam - Hàn Quốc: Thêm 'cơn địa chấn'?

Theo Tienphong 29/08/2018 11:53

Olympic Việt Nam đã toàn thắng 5 trận tại ASIAD 18 mà không để lọt lưới bàn nào. Công bằng mà nói, các bại tướng của thầy trò Park Hang-seo hoặc là yếu hơn, hoặc không quá vượt trội. Phải tới bán kết, Công Phượng và đồng đội mới đụng 'bức tường' Olympic Hàn Quốc. Liệu Olympic Việt Nam sẽ tạo thêm 'cơn địa chấn' nữa?

Việt Nam - Hàn Quốc: Thêm 'cơn địa chấn'?
Olympic Việt Nam vs Olympic Hàn Quốc.

Hơn 1 năm trở lại đây, U23 Việt Nam rất có duyên đụng độ U23 Hàn Quốc. Trong hành trình viết nên câu chuyện cổ tích tại Thường Châu hồi đầu năm, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chạm trán U23 Hàn Quốc ngay trận mở màn vòng bảng. Dù Quang Hải bất ngờ đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước, nhưng chung cuộc U23 Việt Nam vẫn thua với tỷ số 1-2. Trước đó chẵn nửa năm, vào tháng 7/2017, U23 Việt Nam cũng thua U23 Hàn Quốc với tỷ số tương tự, khi 2 đội gặp nhau ở vòng loại giải đấu nói trên.

So với 2 lần gặp nhau gần nhất, lần đụng độ này, đội bóng Hàn Quốc còn mạnh hơn rất nhiều, khi có sự bổ sung của hàng loạt cái tên vừa cùng ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2018 như Son Heung-min, thủ môn Jo Hyeon-woo, tiền vệ Lee Seung-woo, tiền đạo Hwang Ui-jo và tiền đạo Hwang Hee-chan. Trong số này, Son Heung-min tất nhiên là cái tên nổi bật nhất. Anh hiện thuộc biên chế Tottenham và là cầu thủ đã ghi bàn ấn định giúp Hàn Quốc hạ Đức 2-0.

Son Heung-min đến Indonesia với tham vọng cùng Olympic Hàn Quốc đoạt HCV ASIAD 18, để từ đó có thể được Chính phủ Hàn Quốc miễn nghĩa vụ quân tự. Nếu không thể giành chức vô địch tại giải đấu, tiền đạo 27 tuổi này chắc chắn sẽ phải tạm chia tay Tottenham để trở về thực hiện nghĩa vụ của một công dân và đây là điều anh không muốn ở thời điểm này.

Chắc chắn, Son Heung-min sẽ yêu cầu các đồng đội trẻ chơi với tất cả những gì có thể để vượt qua Olympic Việt Nam, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu HCV. Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng khi Olympic Việt Nam đã cho thấy thực lực đáng gờm khi toàn thắng 5 trận vừa qua mà không để lọt lưới bất cứ bàn nào.

Chưa kể, HLV Park Hang-seo là một người Hàn Quốc, từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002, rồi dẫn dắt đội U23 nước này và làm việc cùng nhiều CLB có tiếng khác tại K.League. Vậy nên ông rất hiểu về bóng đá Hàn Quốc và chắc chắn sẽ có những phương án cụ thể để ngăn cả Son Heung-min và các đồng đội ghi bàn.

Đội hình dự kiến

Olympic Việt Nam: Tiến Dũng; Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Mạnh, Đức Huy, Quang Hải, Công Phượng, Văn Quyết, Anh Đức.

Olympic Hàn Quốc: Song Bum-keun; Hwang Hyun-soo, Kim Min-jae, Kim Jin-ya, Kim Moon-hwan, Hwang In-beom, Na Sang-ho, Jang Yun-ho, Son Heung-min, Lee Seung-mo, Hwang-Ui-jo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam - Hàn Quốc: Thêm 'cơn địa chấn'?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO