Việt Nam - Thái Lan (19h ngày 5/9): Thái Lan vừa tầm với tuyển Việt Nam

Hoàng Nam 05/09/2019 07:30

Đó là lời khẳng định của HLV Park Hang Seo trong cuộc họp báo trước trận gặp Thái Lan vào chiều qua, 4/9. Sự tự tin vào một kết quả tốt đẹp đã được ông Park khẳng định trong khi phía chủ nhà cũng đã có những tuyên bố sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này.

Việt Nam - Thái Lan (19h ngày 5/9): Thái Lan vừa tầm với tuyển Việt Nam

Sân Thammasat với sức chứa 25 nghìn chỗ ngồi.

Người Thái sẵn sàng

Sau 2 tháng lên nắm quyền đội tuyển Thái Lan và một tuần chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, HLV Nishino đã tự tinh khẳng định có thể cho người hâm mộ Thái Lan thấy sự khác biệt khi tiếp tuyển Việt Nam trong buổi họp báo trước trận. Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định mọi khâu chuẩn bị cho các học trò đã hoàn tất và sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Việt Nam. “Quá trình chuẩn bị của chúng tôi kết thúc tốt đẹp. Tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng đã chứng minh khát khao thể hiện và xứng đáng đại diện cho bóng đá nước nhà”- ông Nishino tuyên bố.

Chia sẻ về quyết định để đội tuyển Thái Lan tập kín những ngày qua, HLV người Nhật Bản cho biết: “Tôi muốn cầu thủ tập trung hơn nên mới quyết định như vậy. Bình thường tôi không muốn tập kín, rất muốn tiết lộ thông tin. Tôi không ngại bị lộ thông tin. Lúc này, cả đội đã chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu”.

HLV Nishino nhấn mạnh quyết tâm giành chiến thắng của đội bóng mình dẫn dắt: “Tuyển Thái Lan từng hòa với các đội châu Á. Các cầu thủ có đủ năng lực, lòng quyết tâm thi đấu. Việt Nam cũng đã tiến bộ nhiều so với quá khứ. Tôi muốn biến áp lực thành động lực để giành chiến thắng”.

Khiêm tốn nhưng cũng đầy tự tin, thủ môn Siwarak phát biểu: “Tôi rất vui và tự hào khi được mang trọng trách của một người đội trưởng. Chúng tôi đang rất quyết tâm và sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng. Việt Nam là một đối thủ mạnh nhưng vòng loại World Cup có đến 8 trận và chúng tôi cũng cần có tính toán cho riêng mình”.

Ông Park tự tin

Bóng đá Việt Nam hoàn toàn tự tin khi đối đầu với người Thái lúc này là điều mà HLV Park Hang Seo sớm khẳng định. Tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan ở King’s Cup 2019 hồi tháng 6. Cùng với đó, ông thầy người Hàn cũng khẳng định tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với “tinh thần Việt Nam” trong trận gặp Thái Lan: “Tôi là HLV trưởng. Giải đấu nào, trận đấu nào cũng có áp lực, kể cả lớn như vòng loại World Cup, dù thi đấu sân khách. Gần đây các đội bóng của Thái liên tục thua Việt Nam, từ đội nữ tới U23. Tôi biết Thái Lan chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Họ có HLV mới. Họ muốn thắng, nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị đầy đủ và bình tĩnh nhất. Chúng tôi đá với tinh thần của Việt Nam”.

Việt Nam - Thái Lan (19h ngày 5/9): Thái Lan vừa tầm với tuyển Việt Nam - 1

Với HLV Park Hang Seo tại buổi họp báo. Ảnh: S.N.

Đánh giá về tiền vệ xuất sắc được mệnh danh “Messi Thái” Chanathip, ông Park cho biết: “Chanathip là một tài năng được đánh giá cao. Tôi đã thấy cậu ta đá ở Asian Cup. Thể hình không cao nhưng cậu ấy chơi tốt cả hai chân, khả năng xâm nhập vùng cấm, phối hợp với đồng đội cũng tốt. Tuyển Thái có nhiều cầu thủ giỏi nhưng Songkrasin rõ ràng là một cầu thủ chúng tôi phải đặc biệt cảnh giác”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng khẳng định các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang có được tinh thần thoải mái trước trận chiến Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. “Chúng tôi đã có 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022, chúng tôi đều đã sẵn sàng. Mọi cầu thủ đều có tâm lý thoải mái cho trận đấu ngày mai với Thái Lan”- Quế Ngọc Hải cho biết. Cùng với đó, Quế Ngọc Hải cũng khẳng định: “Va chạm không tránh khỏi vì bóng đá là môn đối kháng. Chúng tôi vào sân đầu tiên là đề cao tinh thần chiến thắng, khát khao. Hai đội đều muốn giành chiến thắng. Hai đội sẽ mang tới một trận nhiều cảm xúc, tuyệt vời với người hâm mộ”. Đánh giá về đối thủ, Quế Ngọc Hải cũng nhận định rằng các cầu thủ Thái Lan đang rất muốn chứng tỏ giá trị của mình trước tân huấn luyện viên Akira Nishino “Đội tuyển Thái Lan vừa bổ nhiệm huấn luyện viên mới nên các cầu thủ rất muốn chứng tỏ và thể hiện tốt ở trận đấu đầu tiên. Đó là động lực để họ thi đấu hết mình ở trận đấu tới. Các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là điểm mạnh của Thái Lan ở trận đấu này”.

Trong ngày 4/9, HLV Park Hang Seo cũng đã chính thức chốt 23 cái tên cùng mình tham dự trận đấu với Thái Lan. Cầu thủ bị gạch tên là tiền đạo Hà Minh Tuấn do chưa kịp bình phục chấn thương. Trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam, chân sút của Quảng Nam đã gặp chấn thương cơ đùi. Dù đã bình phục chấn thương trong những ngày qua và tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan nhưng Hà Minh Tuấn lại bất ngờ bị chấn thương ảnh hưởng sau một pha dứt điểm trong buổi tập chiến thuật chiều 3/9. Quyết định loại Hà Minh Tuấn là điều mà ông Park không nghĩ đến trước đó bởi theo dự tính, ông sẽ loại một trong ba thủ môn hiện tại là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh và Phạm Văn Cường khi gút danh sách 23 cầu thủ chính thức cho trận đấu với Thái Lan. Vì với một trận đấu, 2 thủ môn đã là quá đủ.

Tại cuộc họp kỹ thuật trước trận, đội tuyển Việt Nam đã chọn trang phục đỏ truyền thống khi gặp Thái Lan: áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Trong khi đó Thái Lan sử dụng trang phục màu xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam - Thái Lan (19h ngày 5/9): Thái Lan vừa tầm với tuyển Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO