Vòng 13 V-League: Những sự trở lại và vắng mặt đáng tiếc

Hoàng Nam 12/06/2019 07:00

Ngay sau khi King’s Cup kết thúc, các tuyển thủ lập tức trở lại tập luyện bởi V-League trở lại vòng đấu cuối lượt đi với những trận cầu đầy căng thẳng. Chức vô địch lượt đi đã thuộc về CLB TP HCM nhưng để xác định đội bóng nào sẽ đăng quang ở mùa giải này vẫn là câu hỏi khó bởi các đội sẽ có những sự trở lại, bổ sung cầu thủ ở giai đoạn quan trọng này.

Vòng 13 V-League: Những sự trở lại  và vắng mặt đáng tiếc

Đình Trọng sẽ phải vắng mặt tới hết mùa giải bởi chấn thương.

Mong chờ

Vòng đấu cuối lượt đi, Viettel sẽ phải hành quân tới sân 19/8 để đối đầu với đội bóng vốn là ngựa ô những mùa trước nhưng hiện đang đứng bét bảng Sanna Khánh Hòa. Đây sẽ là trận đấu khó với đội bóng tân binh Viettel bởi đối thủ đang quyết vùng lên tự cứu mình. Dẫu vậy, đội bóng hậu duệ của Thế Công cũng sẽ đầy tự tin bởi họ sẽ được nâng chất khi có sự phục vụ của Trọng Hoàng.

Theo thông báo mới nhất về thay đổi nhân sự giữa mùa bóng do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành, các đội bóng được phép thay đổi lực lượng theo số lượng hạn định từ ngày 11/6 đến ngày 8/7, thay vì từ 1 - 26/7 như trong điều lệ đã công bố trước đây. Điều này cũng đồng nghĩa, Trọng Hoàng sẽ chính thức được ra sân trong màu áo Viettel kể từ vòng đấu 13 V-League 2019. Sự góp mặt của Trọng Hoàng được kỳ vọng, sẽ đem đến một luồng sinh khí mới trong lối chơi của Viettel trong thời gian tới. Tuy bị “treo” trong suốt chặng đường vừa qua nhưng cầu thủ người Nghệ An này vẫn cho thấy phong độ ổn định trong màu áo của ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Cũng ở vòng đấu này, sự trở lại của Phan Văn Đức trong màu áo SLNA cũng được rất nhiều người quan tâm. Sau gần 3 tháng dưỡng thương, tài năng trẻ của SLNA đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân đóng góp cho đội bóng quê hương. Trong thời gian Phan Văn Đức vắng mặt, SLNA thiếu một tiền vệ kiến tạo cừ khôi và khiến khâu ghi bàn luôn là vấn đề với đội bóng xứ Nghệ. Trải qua 12 vòng đấu, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng mới chỉ chọc thủng lưới đối phương vỏn vẹn 10 lần (hiệu suất 0,83 bàn/trận). SLNA đang là đội bóng có thành tích ghi bàn tệ nhất V-League 2019, tính đến thời điểm này. Chính bởi vậy, sự trở lại của cầu thủ đã đóng góp tới 9 bàn ở mùa giải trước cũng như tầm ảnh hưởng tới sức tấn công chung lúc này thực sự là tin cực vui.

Cũng ở vòng đấu này, sẽ có sự trở lại của một người con xứ Nghệ khác nhưng trong màu áo CLB TP HCM - đội bóng đang dẫn đầu V-League là Phi Sơn. Sau gần 5 tháng nghỉ ngơi, sự trở lại của Phi Sơn đang được kỳ vọng rất nhiều sẽ giúp CLB TP.HCM tiếp tục duy trì được những ngày thăng hoa của mình.

Tiếc nuối

Ở vòng đấu thứ 13 này, Hà Nội FC ra sân với quyết tâm phải thắng để dần rút ngắn điểm số trong cuộc bám đuổi đội bóng đang dẫn đầu TP.HCM. Được chơi trên sân nhà khi đón tiếp một đại diện khác của bóng đá TP HCM là Sài Gòn nhưng nỗi lo hàng thủ lúc này là cực lớn với đội bóng Thủ đô. Hà Nội FC sẽ ra sân mà không có bộ đôi trung vệ hàng đầu của mình. Nếu như Duy Mạnh phải ngồi ngoài do đã nhận đủ 3 thẻ vàng thì sự vắng mặt của Đình Trọng kể từ nay tới khi kết thúc mùa giải thực sự để lại nhiều tiếc nuối.

Trước thời điểm diễn ra King’s Cup vài ngày, Trần Đình Trọng đã bị chấn thương dây chằng trong trận gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai khiến người hâm mộ lo lắng. Thông tin mới nhất được HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: Đình Trọng bị đứt dây chằng chéo trước 8 phần và rách sụn chem và anh chắc chắn phải phẫu thuật. Với chấn thương này, anh cũng sẽ lỡ cả lượt về V-League 2019, SEA Games 30 vào cuối năm và cả nửa mùa lượt đi V-League 2020. Để phục hồi chấn thương hoàn toàn, Đình Trọng sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất từ 6 - 8 tháng. Lãnh đạo CLB và Ban huấn luyện đang bàn bạc việc đưa trung vệ đầy tài năng này sang Singapore hoặc Hàn Quốc để phẫu thuật.

Vòng 13 còn có sự vắng mặt của nhiều cầu thủ tên tuổi do dính án phạt. Những người đã phải nhận đủ 3 thẻ vàng ở các vòng đấu trước phải nghỉ ở vòng này gồm có hậu vệ Hồ Tấn Tài tuyển thủ U-23 (vừa giành trận thắng 2-0 trước tuyển U-23 Myanmar) và đàn anh Lê Tấn Tài sẽ không thể cùng Becamex Bình Dương đến chuyến làm khách trên sân của Quảng Nam. Than Quảng Ninh không có sự phục vụ của tiền vệ Mạc Hồng Quân và Ngô Xuân Toàn (Sài Gòn), Nguyễn Đình Mạnh và Phạm Văn Quý (Nam Định), Đào Nhật Minh (Than Quảng Ninh) cũng sẽ không thể ra sân do án ba thẻ vàng.

Tại vòng đấu 13 này, hai trường hợp không được đăng ký do nhận thẻ đỏ là Jermie Lynch (Hải Phòng) và Quàng Thế Tài (Viettel). Sự vắng mặt của Jermie Lynch là tổn thất không hề nhỏ đối với đội bóng Hải Phòng bởi cầu thủ người Jamaica đang là cây săn bàn hàng đầu. Nguyễn Công Thành (TP.HCM) cũng không được thi đấu do án phạt “nguội” từ VFF sau khi phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Xuân Mạnh (SL Nghệ An).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 13 V-League: Những sự trở lại và vắng mặt đáng tiếc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO