Vòng 13 V-League: Thử thách nhân sự và thể lực

Thanh Hà 13/06/2019 07:30

Chiều nay (13/6), hai đại diện cho bóng đá Việt Nam thi đấu tại AFC Cup là B. Bình Dương và Hà Nội FC đều ra sân trong những trận đấu sớm nhất vòng 13 V-League. Bài toán nhân sự thiếu hụt bởi thẻ phạt cùng thể lực của những trụ cột bị ảnh hưởng sau khi làm nghĩa vụ quốc gia trở về chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới họ trước những đối thủ đang khát điểm.

Vòng 13 V-League: Thử thách nhân sự và thể lực

Hà Nội trông chờ vào điểm tựa Hàng Đẫy để hoàn thành mục tiêu chiến thắng trước Sài Gòn.

Điểm tựa Hàng Đẫy

Hà Nội FC sau chuỗi trận không như ý đã tự làm khó mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2019. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thừa hiểu, chặng đường phía trước sẽ gian truân hơn nếu họ không giành trọn 3 điểm trước Sài Gòn FC. Hà Nội FC rõ ràng đang rất khát điểm để rút ngắn cách biệt so với CLB TP.HCM trên con đường bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó Sài Gòn FC mặc dù được đánh giá thấp hơn nhưng vẫn sẽ là đối thủ khó chịu với bất cứ ông lớn nào. Sân nhà Hàng Đẫy là điểm tựa rất lớn cho Hà Nội FC trong cuộc đối đầu được dự báo đầy khó khăn trước một Sài Gòn đang cho thấy sự lỳ lợm của mình. Toàn thắng tại Hàng Đẫy kể từ đầu mùa nên đây sẽ là chỗ dựa lớn cho Hà Nội có cơ hội tốt để lấy lại uy danh. Nhưng, để tiếp tục duy trì chiến thắng trên sân nhà là điều không dễ bởi HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải giải bài toán hóc búa nơi hàng thủ khi sẽ mất đi cặp trung vệ chắc chắn nhất cũng như sự quá tải của các trụ cột vừa làm nhiệm vụ quốc gia về. Đình Trọng chấn thương trong lúc Duy Mạnh bị treo giò nên trên lý thuyết, hàng thủ của đội chủ nhà sẽ có khoảng trống không dễ khỏa lấp. HLV Chu Đình Nghiêm đang có hai sự lựa chọn để thay thế Đình Trọng ở hàng phòng ngự là Nguyễn Thành Chung và Brandon McDonald. Ở mặt trận tấn công, Văn Quyết sẽ trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương từ đầu tháng 4 (trong trận đấu với Yangon, Myanmar). HLV Chu Đình Nghiêm hy vọng mặt sân cỏ quen thuộc sẽ giúp đội bóng của mình hoàn thành mục tiêu chiến thắng ở trận đấu này.

Sau hành trình của tuyển Việt Nam tại King’s Cup, Hà Nội FC là đội gặp bất lợi nhất khi đóng góp tới 7 trụ cột lên tuyển lần này. Ở cuộc đối đầu này, đội bóng Thủ đô sẽ phải trông chờ sự tỏa sáng của những ngoại binh lẫn cầu thủ nhập tịch để có thể bù đắp cho những vị trí khác.

Hà Nội FC khó khăn nhưng điểm tựa Hàng Đẫy nhiều khả năng sẽ giúp họ đạt được mục tiêu 3 điểm bởi đội khách Sài Gòn FC đang cho thấy bộ mặt không tốt khi phải thi đấu trên sân khách. Trong 5 trận làm khách từ đầu mùa giải, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công chỉ thắng một, vốn mang tính nhất thời (3-1 trước HAGL), còn lại thua cả 4. Tính xa hơn, Sài Gòn FC thua tới 11/14 trận sân khách trở lại đây. Tuy nhiên, lúc này Sài Gòn đang có cơ hội rõ ràng và quyết tâm hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 3 sau khi kết thúc lượt đi nên với việc có được những nhân sự tốt nhất cùng việc không bi hao tổn sức lực hứa hẹn sẽ giúp thầy trò HLV Nguyễn Thành Công vào trận đầy khí thế.

Tiếp mạch thăng hoa

Một trong những tâm điểm của vòng 13 V-League 2019 (vòng cuối lượt đi) sẽ hướng đến các đội bóng nằm trong nhóm cạnh tranh vé trụ hạng. Dược Nam Hà Nam Định, Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa BVN là ba đội bóng có thứ hạng thấp nhất, nhưng khoảng cách giữa họ với nhóm trên chỉ là 2 điểm. Chính bởi vậy, trên sân Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam hiện đang đứng ở vị trí áp chót tiếp đón Becamex Bình Dương đang đứng ở vị trí thứ 9 với 15 điểm với mục tiêu lớn nhất là chiến thắng để tạo áp lực lớn cho các đối thủ thi đấu sau đó. Quảng Nam với lợi thế sân nhà, cộng thêm tinh thần đang lên sau chiến thắng đậm 3-0 đầy bất ngờ trên sân khách Hải Phòng ở vòng đấu trước, sẽ giúp đội bóng này có được tâm lý tự tin hơn trước đối thủ Becamex Bình Dương. Đây là kết quả mà ngay cả các CĐV lạc quan nhất của đội bóng xứ Quảng cũng không dám nghĩ đến. Bởi trước khi hành quân đến đất cảng, nhà cựu vô địch đã trải qua 5 trận liền không thắng, 3 trong số đó là thất bại. Với cú hích từ Lạch Tray, 3 điểm chắc chắn là mục tiêu mà thầy trò Vũ Hồng Việt hướng đến.

Trong khi đó, với B. Bình Dương thì họ sẽ không có được sự phục vụ của Hồ Tấn Tài và Lê Tấn Tài - những cầu thủ quan trọng của mình trong trận đấu này bởi đã nhận đủ 3 thẻ vàng và phải nghỉ. Cùng với đó, việc tiền đạo Anh Đức - cầu thủ không thể thiếu ở thời điểm này của B.Bình Dương cũng vừa phải thi đấu và di chuyển tại King’s Cup nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của lão tướng này và đây cũng có thể xem là thiệt thòi về lực lượng và dự báo trận đấu sẽ đầy khó khăn đối với đội bóng đất Thủ. Một nỗi lo khác với HLV Nguyễn Thanh Sơn chính là việc họ quá yếu đuối thi phải thi đấu sân khách. Từ đầu giải, các học trò của ông vẫn chưa biết mùi chiến thắng sân khách mà mới chỉ có được 2 trận hòa, thua 3 trận, ghi 5 bàn, thủng lưới 8 lần trong 5 trận làm khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 13 V-League: Thử thách nhân sự và thể lực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO