Vòng 20 V-League 2019: Cuộc chiến đào thoát

Thanh Hà 09/08/2019 07:30

Chiều 9/8, vòng 20 V-League 2019 trở lại với trận đấu sớm được quan tâm trên sân Pleiku khi chủ nhà HAGL đón tiếp Viettel. Chủ nhà HAGL đang đứng thứ 10 với 1 điểm ít hơn đối thủ và cũng chỉ hơn đúng 1 điểm so với đội đang ở vị trí áp chót Hải Phòng nên trận đấu này rất quan trọng đối với cả 2 trong cuộc đua trốn khỏi khu vực nguy hiểm.

Vòng 20 V-League 2019: Cuộc chiến đào thoát

HAGL được đánh giá cao hơn khi đón tiếp Viettel.

Viettel gặp khó

Bước vào cuộc đối đầu chiều nay, cả HAGL và Viettel đều không có được thắng lợi ở vòng đấu trước nhưng ở 2 thái cực. Đội bóng HAGL đã tạo nên trận đấu kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trước DNH Nam Định. Với kết quả hòa 2-2, đội bóng chủ sân Pleiku đang có 23 điểm và đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Viettel đã thất bại 1-3 khi làm khách trên sân Vinh trước SLNA. Thất bại này khiến Viettel chỉ hơn HAGL đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng V-League 2019. Phải đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn cùng việc Viettel đang không có được kết quả tốt ở những vòng đấu đã qua khiến nhiều người âu lo cho đội bóng tân binh này. Cùng với đó, sân khách chưa bao giờ mang tới nhiều niềm vui cho “hậu duệ Thể Công”. Trong 5 lần rời xa Hàng Đẫy gần nhất, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên chỉ có 1 chiến thắng, 1 hòa và nhận đến 3 trận thua.

HAGL có lợi thế sân nhà được đánh giá cao hơn trong khi đối thủ không có được đội hình mạnh nhất bởi những án phạt. Tổn thất đáng tiếc nhất với Viettel trong trận này chính là sự thiếu vắng 2 vị trí chủ lực nơi hàng thủ là Bùi Tiến Dũng Janclesieo Santos. Việc thiếu vắng 2 trụ cột nơi hàng thủ sẽ buộc HLV Hải Biên đặt hoàn toàn niềm tin vào trung vệ Quế Ngọc Hải và hy vọng anh sẽ có được một trận đấu tốt để khóa chặt những ngôi sao tấn công đang có phong độ cao của HAGL. Ngoài ra, đội bóng Quân đội còn cho thấy hàng công của mình đang phụ thuộc quá nhiều vào khả năng săn bàn của Bruno Cunha Cantahede nên khi chân sút này bị “bắt chết” thì cơ hội có bàn thắng của họ trở nên ít hơn hẳn.

Chiến thắng quan trọng của Quảng Nam và Khánh Hòa ở vòng 19 V-League càng khiến cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay thêm kịch tính. Các đội bóng ở nhóm “cầm đèn đỏ” đang dần rút ngắn khoảng cách điểm số với các đội bóng xếp ở nhóm trên. Ở V-League lúc này, cuộc đua trụ hạng đang vô cùng gay cấn khi khoảng cách điểm của các đội từ vị trí thứ 4 đến vị trí áp chót chỉ là 5 điểm. Một loạt đội có khoảng cách điểm nhau khi từ vị trí áp chót của Hải Phòng tới vị trí thứ 7 của Thanh Hóa chỉ đúng bằng khoảng cách 1 trận thắng. Chính bởi vậy, sau một lượt trận nếu không có được kết quả thuận lợi thì vị trí của các đội trong nhóm ngay lập tức bị xáo trộn trên bảng xếp hạng. Viettel hiểu rằng họ phải kiếm được ít nhất 1 điểm nếu không muốn bị vượt qua và đối mặt với viễn cảnh đá play-off.

Phố Núi chờ mở hội

HAGL sở hữu chuỗi phong độ tốt trong thời gian qua. Theo thống kê, thầy trò HLV Lee Tae Hoon đang có mạch 4 trận bất bại, với 2 thắng và 2 hòa với sự thăng hoa của các tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Điểm nổi bật của HAGL trong chuỗi 4 trận vừa qua là tinh thần thi đấu kiên cường. Họ đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu đến những giây phút cuối cùng và được tưởng thưởng bằng kết quả xứng đáng. Văn Toàn, Minh Vương ghi bàn trong những phút chót giúp HAGL lần đầu cầm hòa đương kim vô địch Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy và thắng Thanh Hóa. Chính sức mạnh tinh thần đã giúp thầy trò HLV Lee Tae Hoon thành công trong chuyến hành trình đầy chông gai trong chặng đường vừa qua và 3 trận trên sân khách gần nhất, HAGL bất bại, giành đến 5 điểm - một bước tiến đáng khen cho Văn Toàn và đồng đội. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu các cầu thủ HAGL chơi đúng phong độ của mình thì rất khó cho đội bóng nào có thể đánh bại họ. Tuy nhiên HAGL chỉ hơn vị trí cầm đèn đỏ đúng 1 điểm và 3 điểm ở trận đấu sắp tới sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Sân Pleiku sẽ là điểm tựa cho đội bóng phố Núi ở trận đấu tới. Bởi 5 trận đấu đón tiếp các vị khách gần nhất, đội bóng này chỉ duy nhất 1 lần thất bại. Tin vui cho HAGL là Văn Thanh trở lại thi đấu, sau án treo giò. Trong khi đó, đội trưởng Tuấn Anh cũng sẵn sàng để ra sân. Nhưng đội bóng phố Núi vẫn phải trông chờ vào những cái tên như Văn Toàn, Minh Vương, Xuân Trường… Cùng với đó, nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ trở lại trong trận đấu này. Chính hàng tiền vệ là nguồn cảm hứng và đem lại hiệu quả cho HAGL. Những con số thống kê cho thấy các tiền vệ của HAGL đang có phong độ rất cao khi Xuân Trường lập 2 siêu phẩm sút phạt, 1 lần kiến tạo. Ngay trước khi bước vào trận đấu này, Xuân Trường với pha lập công vào lưới CLB Thanh Hóa ở phút 75 tại vòng 18 V-Leauge 2019 đã được VPF bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất của tháng 7 và anh sẽ có được tinh thần tốt nhất khi ra sân. Trong khi đó, Minh Vương ghi 3 bàn thắng, 2 đường chuyền quyết định cũng cho thấy mình đang có phong độ cao. Đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh ghi bàn sau hơn 4 năm “khô hạn” bàn thắng tại V-League và trong 4 trận gần nhất, HAGL ghi 9 bàn thắng thì hàng tiền vệ đã đóng góp đến 6 pha lập công. Với điểm tựa sân nhà, lực lượng đầy đủ và hưng phấn nên có thể coi thiên thời, địa lợi đều đang thuộc về đội bóng phố Núi nên nhiều người tin rằng HAGL sẽ có một chiến thắng tưng bừng và giành trọn vẹn 3 điểm.

Giới chuyên môn đều có chung nhận định HAGL sẽ có được điều mình muốn là 3 điểm với một chiến thắng cách biệt. Một chiến thắng sẽ tiếp tục duy trì tham vọng lọt vào nhóm trên của HAGL nhưng đồng thời nó cũng nhiều khả năng sẽ đẩy tân binh Viettel vào cuộc đua trốn vị trí đèn đỏ đang rất khốc liệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 20 V-League 2019: Cuộc chiến đào thoát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO