'World Cup 2018 sẽ là ngày hội của đam mê và cảm xúc'

Theo VOV 13/06/2018 11:45

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, World Cup 2018 sẽ là ngày hội của đam mê và cảm xúc.

'World Cup 2018 sẽ là ngày hội của đam mê và cảm xúc'

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, World Cup 2018 sẽ là ngày hội của đam mê và cảm xúc. (Ảnh: Getty Images).

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo 2 triệu vé xem các trận đấu đã được bán hết. Cùng thời điểm, qua đoạn video trên website của Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin chào mừng các vị khách đến Nga tham dự World 2018. Tổng thống Putin tuyên bố, nước Nga sẽ làm tất cả những gì có thể để các vị khách tham dự World Cup 2018 cảm thấy như ở nhà.

“Đối với đất nước chúng tôi, đây là niềm vui lớn và niềm vinh dự được đón tiếp các đại diện của đại gia đình bóng đá. Tôi hy vọng, đọng lại trong các bạn sẽ không chỉ là những cảm xúc không thể quên về những trận đấu của các đội tuyển yêu thích, về màn trình diễn của các cầu thủ, mà còn có cả việc làm quen với nước Nga, với nền văn hóa đặc sắc, lịch sử độc đáo, thiên nhiên phong phú, với nhân dân Nga mến khách, chân thành và thân ái.

Chúng tôi đã mở ra cho thế giới cả đất nước của chúng tôi và cả trái tim của chúng tôi. Chào mừng đến với Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA! Chào đón đến đất nước Nga!” - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Cuối năm 2010, tại Zurich (Thụy Sĩ), nước Nga chính thức được FIFA trao quyền làm chủ nhà World Cup 2018. Từ chi phí khoảng 13 tỷ USD, các nhà ga, sân bay ở 6 thành phố được cải tạo, 21 khách sạn được xây mới, hệ thống đường sắt được nâng cấp.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, các cổ động viên sẽ được hưởng hệ thống vận chuyển miễn phí giữa các thành phố với 700 chuyến tàu được huy động. Tất nhiên là không thể thiếu khoản đầu tư cho các sân vận động. Tổng cộng 12 sân vận động phục vụ World Cup tại 11 thành phố, trong đó 10 sân xây mới, còn 2 sân Luzhniki ở thủ đô Moskva và Ekaterinbourg Arena của thành phố Ekaterinbourg được nâng cấp đúng chuẩn FIFA.

Truyền thông khắp châu Âu từng bày tỏ nghi ngại Nga không có đủ cơ sở hạ tầng để tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới, hay vấn đề an ninh không đảm bảo, rồi nạn kỳ thị chủng tộc, hooligan lan tràn. Nhưng sau chuyến kiểm tra mới nhất, Chủ tịch FIFA – ông Gianni Infantino khẳng định, nước Nga đã sẵn sàng.

Ông Gianni Infantino cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng Nga sẵn sàng 100 phần trăm và cả thế giới sẽ được chứng kiến điều đó, khi giải đấu khởi tranh vào ngày 14/6 với trận đấu giữa Nga và Saudi Arabia tại sân vận động Luzhniki.

Các nhà chức trách Nga đã nhận thức được tình hình an ninh của một sự kiện lớn như vậy. Họ đang làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị hợp tác với các cơ quan cảnh sát của tất cả các chính phủ trên thế giới để sẵn sàng giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Mọi cổ động viên đến Nga đều được chào đón trong một môi trường an toàn để cổ vũ. Nếu có ai nghĩ đến Nga để gây rắc rối thì họ nên ở nhà”.

'World Cup 2018 sẽ là ngày hội của đam mê và cảm xúc' - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: Getty Images).

Những nỗ lực của nước chủ nhà cho một kỳ World Cup là không thể phủ nhận. Tuy nhiên về mặt chuyên môn bóng đá, đội tuyển Nga hiện xếp thứ 70 trên bảng xếp hạng của FIFA, có lẽ không thể có nhiều tham vọng lớn.

Từ khi Liên Xô tan rã, đây là lần thứ 4 đội tuyển Nga tham dự vòng chung kết Cúp thế giới, chưa lần nào vượt qua vòng bảng. Trong 7 trận giao hữu gần nhất, tuyển Nga cũng không biết đến chiến thắng, thua 4 trận và hòa 3.

Tuy vậy, ngài Vadim Bublikov - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam vẫn bày tỏ sự tin tưởng về thành công của đội tuyển nước chủ nhà: “Tất nhiên chúng tôi rất yêu mến, hâm mộ đội bóng của chúng tôi. Tôi cũng hy vọng là hàng triệu người Việt Nam ủng hộ đội bóng của chúng tôi. Nhưng, để dự đoán kết quả thì rất khó, như môt chuyên gia bóng đá đã nói, sân thì phẳng, bóng thì tròn, tất cả các điều kiện đều ngang bằng nhau.

Nhưng, tôi hy vọng với sự ủng hộ của hàng triệu hàng triệu người hâm mộ nước Nga và Việt Nam cùng các nước khác thì chúng tôi sẽ chiến thắng. Và còn một yếu tố nữa, đó là trên sân nhà, trong tiếng Nga có một câu đó là ‘giữa những bức tường của mình’, tường cũng là một sự ủng hộ rồi”.

Đội tuyển Nga nằm ở bảng A, sẽ đấu trận khai mạc vào lúc 22h tối mai – gặp đại diện châu Á là đội tuyển Saudi Arabia. Hai đối thủ còn lại ở bảng đấu này là Ai Cập và Uruguay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'World Cup 2018 sẽ là ngày hội của đam mê và cảm xúc'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO