Xuân Trường rời Thai-League về Việt Nam đá V-League: Gian nan xuất ngoại

An Chi 30/06/2019 08:00

Sau 5 tháng ngắn ngủi, cuộc phiêu lưu của Lương Xuân Trường trên đất Thái Lan trong màu áo Buriram United đã chính thức khép lại. Cầu thủ người Tuyên Quang trở về Việt Nam cống hiến cho HA Gia Lai trong giai đoạn 2 của mùa giải 2019. Đây là điều mà bản thân Xuân Trường cũng như đội bóng phố Núi đều không mong muốn…

Xuân Trường rời Thai-League về Việt Nam đá V-League: Gian nan xuất ngoại

Việc Xuân Trường rời Buriram là điều đã được dự đoán.

316 phút trên đất Thái

Ngày 26/6, Xuân Trường lặng lẽ về nước. Cuộc chia ly Buriram đến sớm hơn dự kiến, bởi hợp đồng của Xuân Trường với nhà đương kim vô địch Thái Lan có thời hạn 1 mùa giải. Đáng nói là Buriram từ bỏ Xuân Trường một cách âm thầm, không có tiệc chia tay, không một lời cảm ơn. Nó khác hẳn với thái độ chào đón trọng thị của Buriram khi mới có Xuân Trường từ cuộc họp báo giới thiệu rầm rộ cho đến những hoạt động cả trong lẫn ngoài sân bóng náo nhiệt.

Trước đó, Buriram United đã chiêu mộ thành công cầu thủ Kevin Ingreso người Philippines. Hiện tại, Buriram có tổng cộng 8 ngoại binh trong khi Thai-League chỉ cho phép dùng 7 ngoại binh gồm: 3 ngoại binh ngoài châu Á, 1 ngoại binh châu Á và 3 ngoại binh Đông Nam Á. Đây là động thái cho thấy đội bóng Thái Lan đã chuẩn bị sẵn cho ngày chia tay Xuân Trường.

Cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa của Buriram United ngày càng trở nên khó khăn với Xuân Trường. Đội chủ sân Chang Arena đã có bộ khung ổn định với Suchao Nuchnum, Ratthanakorn Maikami và Hajime Hosogai. Những cầu thủ này đang có phong độ ấn tượng và chiếm trọn niềm tin của HLV Bozidar Bandovic nên rất khó để Xuân Trường có cơ hội đá chính.

Thực tế, việc Xuân Trường rời Buriram là điều đã được dự đoán từ lâu. Nhìn vào những con số thống kê, không thể nói Xuân Trường thành công ở Thái Lan. Tiền vệ 24 tuổi ra sân tổng cộng 9 trận (316 phút) nhưng chỉ có 4 trận đá chính, ghi 1 bàn và thực hiện 1 đường kiến tạo. Xuân Trường cũng đã có cơ hội để thể hiện mình, nhưng anh không nắm bắt được, nói đúng hơn, có những vấn đề về thể lực, thể hình đã khiến tiền vệ của tuyển Việt Nam không thể làm được quá nhiều điều như mong muốn ở lần thứ 2 ra nước ngoài thi đấu. Hiếm hoi lắm tiền vệ của đội tuyển Việt Nam được tung vào sân ở những phút cuối trận đấu vốn không còn nhiều ý nghĩa.

“Được sát cánh cùng những cầu thủ xuất chúng của Buriram là trải nghiệm quý giá. Tôi muốn ra sân nhiều hơn và luôn cố gắng rất nhiều, đặc biệt trong tình cảnh đồng đội chơi cùng vị trí đạt phong độ tốt. Vài tháng qua, tôi đã cải thiện nhiều về thể lực, cảm giác bóng so với ngày đầu đặt chân tới đây” - Xuân Trường chia sẻ trước ngày về nước.

Việc chia tay với Buriram là điều tốt cho Xuân Trường vì thà rằng thi đấu cho CLB HA Gia Lai của mình thường xuyên còn hơn phải ngồi ghế dự bị nơi xứ người. Bầu Đức từng chia sẻ Xuân Trường (và Công Phượng đến Incheon United) không phải để ngồi ngoài, nhưng khi vào trận mới biết cuộc chơi thật khắc nghiệt.

Về với V-League thôi!

Thẳng thắn mà nói, chuyến đi của Xuân Trường không hoàn toàn thất bại. Không có những người bước những bước đi đầu tiên như Công Phượng, Xuân Trường hay Đặng Văn Lâm, làm gì có những người thứ hai, thứ ba… và cầu thủ Việt Nam nếu không có những người đi tiên phong đấy, sẽ mãi thiếu tự tin trong việc ra nước ngoài thi đấu. Mà đã gọi là những người đi tiên phong, khó khăn là điều đương nhiên. Với trường hợp của Công Phượng, một cầu thủ Đông Nam Á gặp khó khăn tại giải đấu hàng đầu châu Á như giải K-League của Hàn Quốc vốn đã được dự báo.

Thành công hay thất bại vẫn còn ở thì tương lai, song chắc chắn đó sẽ là hành trình không bằng phẳng dành cho các cầu thủ Việt, bởi tính đào thải trong bóng đá chuyên nghiệp là rất khủng khiếp. Nhưng họ không phải là người thất bại bởi mỗi lần về tập trung đội tuyển quốc gia vẫn đá khá hay, chứng tỏ những ngày tháng ra nước ngoài của Công Phượng hay Xuân Trường chẳng phải vô ích!

Tất nhiên, khi cảm thấy không thể tiến xa về sự nghiệp, thì việc về nước hay chọn một môi trường mới cần được quyết định khi mọi thứ không quá muộn. “Chơi bóng Thái Lan hay Hàn Quốc đều có khó khăn nhất định, chúng tôi phải tự lập về mọi thứ. Dù các đồng đội ở Buriram rất thân thiện, nhiệt tình nhưng được thi đấu, sinh hoạt cùng đồng đội Việt Nam vẫn tốt hơn” - Xuân Trường tâm sự.

Những lời thừa nhận của Xuân Trường không phải là muộn, và thực tế thì việc tiền vệ này về nước cũng nằm trong kế hoạch của HA Gia Lai. Ngay lập tức, đội bóng phố Núi đã đăng ký cho Xuân Trường tham dự V-League giai đoạn lượt về. Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho biết, chính bầu Đức đã chỉ đạo việc rút Xuân Trường về nước, để đá cặp với Tuấn Anh trong màu áo HA Gia Lai.

Về với V-League, ít nhất Xuân Trường lại được ra sân thi đấu thường xuyên mỗi tuần, và anh vẫn là ngôi sao sáng trong màu áo HA Gia Lai cũng như đội tuyển Việt Nam. Và, sau 2 lần xuất ngoại không thành công, chắc chắn sẽ giúp Xuân Trường trưởng thành hơn rất nhiều, để rồi biết đâu đó lần thứ 3 sẽ khác?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân Trường rời Thai-League về Việt Nam đá V-League: Gian nan xuất ngoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO