Bức phù điêu tại 61 Trần Phú sẽ được giữ nguyên trạng

Phạm Sỹ 07/04/2022 19:07

Chủ đầu tư dự án cao ốc 61 Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ giữ nguyên hiện trạng, bảo vệ bức phù điêu nổi Quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ.

Bức phù điêu sẽ được chủ đầu tư bảo vệ nguyên trạng.

Liên quan đến số phận của bức phù điêu xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, mới đây Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (chủ đầu tư) đã có văn bản báo cáo gửi UBND quận Ba Đình.

Tại văn bản số 83/BC-POSTEF của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện do ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng giám đốc nêu rõ: Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện là chủ đầu tư Dự án Công trình đa chức năng Postef tại khu đất số 61 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (tiền thân là Nhà mát Thiết bị Bưu điện) là đơn vị có bề dày lịch sử gắn liền với Hà Nội nói chung và quận Ba Đình nói riêng. Nhà mát Thiết bị Bưu điện trước đây đã có nhiều thành tích trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã “góp lửa” trong chiến thắng 19/5/1967 và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2005.

Công ty này cho rằng, hiện nay bức phù điêu không thuộc danh mục các công trình được quản lý, bảo vệ theo quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội và nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên bức phù điêu ghi dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1967 có giá trị lịch sử nên Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện có trách nhiệm giữ gìn nguyên trạng, có phương án di chuyển (nếu cần), bảo vệ bức phù điêu tại đúng vị trí trước khi công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng, theo đúng chỉ đạo của UBND quận Ba Đình.

Bức phù điêu đắp nổi xây dựng trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội cho biết đang chỉ đạo liên quan đến bức phù điêu này.
Nhiều nét chữ nguệch ngoạch vẽ bậy trên bức phù điêu.
Hiện công trình đang bị yêu cầu tạm dừng.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án công trình đa chức năng thương mại, văn phòng, khách sạn cao 11 tầng nổi, 1 tầng tum (chiều cao tối đa 42,9m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329,5m2. Công trình gồm 11 tầng nổi và 6 tầng hầm khoảng hơn 43.023 m2; chiều cao khoảng 42,9 m. Tổng vốn đầu tư hơn 1.574 tỷ đồng.

Dự án thuê đất trong 50 năm, kéo dài tới năm 2067, do Postef hợp tác với Công ty CP Liên Việt Holdings (nay là Công ty CP Tập đoàn Liên Việt) cùng đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bức phù điêu tại 61 Trần Phú sẽ được giữ nguyên trạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO