Cà Mau: Đưa nước sinh hoạt về nơi không khoan được giếng nước

PV 06/09/2016 10:56

Khánh Lâm là xã đặc biệt khó khăn của huyện U Minh, xã có 422 hộ dân tộc thiểu số, chủ yếu là Khmer, trong đó có 232 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo.

Thực hiện các chủ trương về cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, xã được đầu tư 1 trạm cấp nước tập trung phục vụ cho nhu cầu của trên 1.100 hộ. Ngoài ra, một số hộ dân còn được hỗ trợ bồn chứa nước để trữ nước sử dụng vào mùa khô…

Tại tuyến 29 thuộc ấp 14, xã Khánh Lâm đang được đầu tư nhà máy nước với công suất phục vụ cho trên 1.000 hộ, khi dự án hoàn thành sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt của người dân.

Được biết, hiện ấp 6 còn 83 hộ dân tộc thiểu số thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Khu vực này hiện không khoan được giếng nước ngầm, mùa khô người dân phải đi đổi nước để sử dụng, trung bình trong năm mỗi hộ phải bỏ ra 400.000 đồng để mua nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Đưa nước sinh hoạt về nơi không khoan được giếng nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO