Cà Mau: Túc trực 24/24h vì sợ vỡ đê

Tuấn Quang 17/08/2017 15:56

Ông Nguyễn Thành Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết: Do khó khăn về vốn, nhiều điểm sạt lở rất nguy hiểm trên tuyến đê biển Tây của Cà Mau chưa thể gia cố bảo vệ. Hiện nay, lực lượng chuyên ngành phải túc trực 24/24 và khẩn trương khắc phục tạm thời, bằng mọi cách không để vỡ đê.

Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết, nhiều đoạn bờ biển Tây thuộc địa bàn huyện U Minh và Trần Văn Thời đang diễn ra sạt lở nghiêm trọng. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của bão, gió mùa Tây Nam kết hợp với triều cường dâng cao kèm theo sóng lớn làm tuyến đê biển Tây của Cà Mau dài khoảng 108 km đứng trước nguy cơ vỡ đê.

Đoạn đê bao trên giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đời sống sinh hoạt, sản xuất của trên 260.000 hộ dân và gần 129.000 ha đất sản xuất nông nghiệp ngọt hóa.

Theo đó, tại tuyến đê ven biển huyện U Minh, có bốn điểm sạt lở mới với tổng chiều dài 648 m, gồm: Tuyến bờ Bắc và bờ Nam Vàm Tiểu Dừa; Tuyến giáp cống Hương Mai; Khu vực Giồng Cát (xã Khánh Tiến) có điểm sạt lở đến sát chân đê.

Tại huyện Trần Văn Thời, nhiều điểm sạt lở ven biển phát sinh thêm với tổng chiều dài hơn 1.000 m. Trong đó, nghiêm trọng nhất là khu vực từ Đá Bạc đến Kênh Mới (xã Khánh Bình Tây).

Ông Nguyễn Thành Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết: Do khó khăn về vốn, nhiều điểm sạt lở rất nguy hiểm chưa thể gia cố bảo vệ.

Hiện nay, lực lượng chuyên ngành phải túc trực 24/24 và khẩn trương khắc phục tạm thời, bằng mọi cách không để vỡ đê.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Túc trực 24/24h vì sợ vỡ đê

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO