Chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

L.Hồng – X.Thủy – D.Hưng 26/02/2019 07:26

Ngày 25/2, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên cả nước, cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này và ngăn chặn dịch lan tràn.

Theo đó, hôm 25/2, Sở NNPTNT TP HCM đã tổ chức cuộc họp thông tin về tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP HCM, hiện có 3 địa phương đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi là Hưng Yên, Thái Bình và TP Hải Phòng. Hiện nay, khoảng 2.000 con heo được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam. Do vậy, theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nông nghiệp, TP đã ban hành Quyết định 122 về kế hoạch 3 tình huống ứng phó với bệnh dịch này.

Cùng ngày 25/2, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình cho biết, tiếp theo xã Đông Đô (Hưng Hà), những ngày qua dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện, bùng phát tại xã Lô Giang (Đông Hưng)-nơi hiện có 278 hộ chăn nuôi với đàn lợn khoảng gần 6.000 con. Sau khi phát hiện dịch, cơ quan chức năng của tỉnh cùng chính quyền địa phương đã thực hiện tiêu hủy 116 con lợn nhiễm bệnh ở xã này. Trước đó, tại xã Đông Đô, 124 con lợn nhiễm bệnh cũng đã bị tiêu hủy.

Ngoài ra, qua kiểm soát, các cơ quan chức năng ở Thái Bình cũng đã thực hiện tiêu hủy 31 con lợn khác do người vận chuyển vi phạm các quy định phòng chống dịch..., họp khẩn chỉ đạo công tác dập dịch, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo chính quyền địa phương cho dừng tất cả các hoạt động buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn. Các hộ chăn nuôi lợn thực hiện tạm đóng cửa chuồng trại; tiêu hủy lợn ốm theo đúng quy định đồng thời hằng ngày thực hiện phun hóa chất, rắc vôi bột tiêu độc khử trùng; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc. Đối với 7 xã thuộc ùng uy hiếp, vùng đệm của “ổ dịch” Lô Giang, tỉnh cũng chỉ đạo phải thực hiện đồng bộ các biện pháp, như đóng cửa chuồng, rắc vôi bột và phun tiêu độc khử trùng trong và xung quanh khu vực chăn nuôi.

Trong khi đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn gửi 27 huyện, thị xã, thành phố yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh này. Ông Lê Đức Giang – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đầu tiên tại xã Định Long, huyện Yên Định. Bước đầu đã cho tiêu hủy 226 con lợn nhiễm bệnh, đồng thời thực hiện các biện pháp khoanh vùng, phun thuốc khử trùng, tiêu độc.

Theo thông tin ban đầu, từ 15/2, một số con lợn nái của 7 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Định Long (huyện Yên Định) có hiện tượng chết bất thường. Đến những ngày tiếp theo, nhiều con lợn tại đây có biểu hiện lừ đừ, di chuyển chậm và chết rải rác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO