Covid-19 đã lan tới 185 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đức Trân 21/03/2020 23:00

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại. Tính đến 14h ngày 21/3, Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 276.505 người nhiễm, trong đó hơn 11.417 người tử vong.

Số người tử vong vì Covid-19 đã vượt qua 5.000 trường hợp ở châu Âu, tâm chấn mới của đại dịch. Tại Italy, Tây Ban Nha và Đức báo cáo có sự gia tăng mạnh về số người nhiễm Covid-19, số ca tử vong trên thế giới đã tăng lên hơn 11.000 người.

Covid-19 đã lan tới 185 quốc gia và vùng lãnh thổ

Những khu vực cách ly để dập dịch.

Cơ quan y tế Italy cho biết, có thêm 627 người tử vong vì Covid-19, mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ khi dịch bệnh xảy ra ở Italy 4 tuần trước. Số người tử vong ở Italy vượt qua cả số tử vong ở Trung Quốc, lên 4.032 người, trong khi số người mắc bệnh hơn 41.000 người. Dịch bệnh tại Italy đang diễn biến phức tạp và nặng nề hơn cả Trung Quốc.

Theo các cơ quan y tế, số người chết ở Tây Ban Nha cũng đã tăng lên hơn 1.000 người, trong khi ở Iran, số tử vong đã lên tới hơn 1.400 người, đúng vào thời điểm bắt đầu năm mới theo lịch Iran.

Ở châu Á, Nhật Bản ngày 21/3 cho biết các ca nhiễm virus corona trong nước đã vượt mốc 1.000 ca. Singapore cũng báo cáo 2 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona đầu tiên tại nước này. Hàn Quốc đã có thêm 147 ca nhiễm mới, con số cao hơn so với một số ngày trở lại đây, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 8.799 ca.

Tại Vũ Hán, Trung Quốc – nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh đã thông báo không có trường hợp mới hoặc nghi ngờ nào trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong vòng 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận 41 trường hợp mới được phát hiện, tất cả đều là những người từ nước ngoài trở về, 7 người tử vong trong đó có 6 người ở Vũ Hán.

Trung Quốc hiện có khoảng 81.000 trường hợp nhiễm bệnh và 3.255 trường hợp tử vong do Covid-19. Số người được chữa khỏi và xuất viện là 71.740 người.

Tại Việt Nam, ngày 21/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 94 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 92 (BN92) là bệnh nhân nam, 21 tuổi (trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp. Ngày 16/3/2020, bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quatar Airways số hiệu QR40 - hàng ghế 29 và tiếp đó trên chuyến bay cũng của Hãng hàng Quatar Airways số hiệu EK970- số ghế 18D tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Quận 12. Ngày 17/3/2020, bệnh nhân có sốt, đau họng, ho khan và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi ngày 18/3/2020. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM xét nghiệm cho kết quả dương tính vào khuya ngày 19/3/2020, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 21/3/2020.

Ca bệnh 93 (BN93): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3/2020. Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận dương tính ngày 20/3/2020. Ngày 19/3/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội gửi mẫu bệnh phẩm ngày 20/3/2020 sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chiều này cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 94 (BN94): Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29/2/2020 đến ngày 17/3/2020. Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3/2020 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28A) với BN93 dương tính với virus SARS-CoV-2 (SU290, ghế 27B). Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ngày 20/3/2020. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 20/3/2020; hôm nay cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Như vậy, tính đến chiều 21/3, nước ta ghi nhận 94 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 17 người đã bình phục, 77 người đang điều trị tại bệnh viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 6.948. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 196. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 36.050 (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 25.140). Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 15.637, với số mẫu âm tính là 15.546.

Huy động lực lượng chống Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký công văn về việc phát động phong trào thi đua "Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19" theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng – Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 Vũ Đức Đam.
Tại công văn, Bộ Y tế huy động toàn bộ lực lượng trong ngành y tế, y tế Nhà nước, Y tế tư nhân, các lực lượng quân dân y, các trường đào tạo ngành y, các lực lượng cán bộ y tế đã nghỉ hưu chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm chống dịch như chống giặc với khẩu hiệu: “Chủ động ngăn chặn - Phát hiện sớm - Cách ly kịp thời - Khoanh vùng gọn - Dập dịch triệt để - Điều trị khỏi bệnh”. Chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, bảo đảm phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Covid-19 đã lan tới 185 quốc gia và vùng lãnh thổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO