Đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc tay chân miệng tại Quảng Ngãi

Nghĩa Sơn - Chí Đại 12/10/2018 16:06

Sáng 12/10, Sở Y tế Quảng Ngãi đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề về tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc tay chân miệng tại Quảng Ngãi

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, hiện nay toàn tỉnh đã ghi nhận trên 1.300 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2017, không có trường hợp tử vong. Trong đó, trẻ mắc tại nhà là hơn 1.000 ca, chiếm gần 80%, còn lại là các em bị mắc bệnh tại trường học. Hiện các cơ sở y tế đang điều trị cho 121 trường hợp, các bệnh nhi khác đã khỏi bệnh và xuất viện.

“Bệnh tay chân miệng bắt đầu bùng phát ở Quảng Ngãi hồi tháng 8, với 181 ca được ghi nhận, sau đó lên đỉnh điểm vào tháng 9 với 420 ca. Đầu tháng 10 đến nay, ngành Y tế ghi nhận hơn 300 ca”, ông Đức nói.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, bệnh tay chân miệng tại Quảng Ngãi vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường do nhóm gen C4 thuộc chủng EV71 đang hoạt động mạnh trở lại, trong cộng đồng chưa có miễn dịch và chưa có vắc xin phòng bệnh.

Đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc tay chân miệng tại Quảng Ngãi - 1

Trẻ em nằm viện điều trị bệnh tay chân miệng.

Cũng tại cuộc buổi họp báo, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị báo chí mở đợt tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhất là hộ gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi về cách phòng tránh, ngăn ngừa bệnh tay chân miệng. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan y tế về các trường hợp nghi mắc bệnh và các vùng có nguy cơ xảy ra bệnh. Tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh tay chân miệng, các dấu hiệu nhận biết bệnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc tay chân miệng tại Quảng Ngãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO