Gần 17.000 trẻ em bị khiếm thị

Tâm Luân 09/11/2018 08:30

Ngày 8/11, tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bệnh viện Mắt – Ngành mắt TPHCM, PGS. TS Nguyễn Xuân Hiệp- Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam cho biết, hiện có 17.000 trẻ em bị mù.

Điều tra tại các trường mù cho thấy 24.6% nguyên nhân gây mù do tổn thương võng mạc; 24% do tổn thương giác mạc; 15,1% do thể thủy tinh (đục thủy tinh thể, không có thể thủy tinh). Theo PGS. TS Nguyễn Xuân Hiệp, cả nước có 3 trung tâm lớn tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng tổ chức đào tạo, khám, điều trị bệnh mắt trẻ em nặng, phức tạp lớn nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, nhìn chung các cơ sở khám và điều trị mắt trẻ em hiện còn ít, chưa kể cơ sở vật chất lại chưa đáp ứng được nhu cầu chữa bệnh. Ngoài ra, năng lực khám và chữa mắt cho trẻ em của các tỉnh còn yếu và thiếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 17.000 trẻ em bị khiếm thị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO