Khoảng 3,53 triệu người mắc bệnh đái tháo đường

X. Thuỷ 28/06/2019 08:00

Tại buổi lễ hưởng ứng tuần lễ chung tay phòng, chống bệnh nội tiết – đái tháo đường vừa diễn ra tại Hà Nội, PGS.TS Tạ Văn Bình- nguyên Giám đốc BV Nội tiết trung ương, Chủ tịch Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường cho biết, trên thế giới có 415 triệu người trưởng thành bị đái tháo đường.

Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 3,53 triệu người mắc bệnh nhưng có tới 69,9% người bệnh không biết mình mắc đái tháo đường, thậm chí đã xuất hiện trường hợp trẻ mới 9 tuổi đã mắc đái tháo đường.

Theo thống kê của Bộ Y tế, con số người mắc đái tháo đường sẽ tăng lên 6,3 triệu người vào năm 2045. Bệnh đái tháo đường đã và đang có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người bệnh và sự phát triển của kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khoảng 3,53 triệu người mắc bệnh đái tháo đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO