Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở vùng biên

Đại Dương 15/02/2020 06:10

Là tỉnh giáp biên với Trung Quốc, Lào Cai được xác định là “điểm nóng” tuyến đầu trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19. Xác định rõ điều đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã huy động tối đa lực lượng trên tuyến biên giới để ngăn chặn tình trạng công dân vượt biên trái phép, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở vùng biên

Cùng với kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng còn tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Tại Đồn Biên phòng Bản Lầu quản lý 17 km đường biên giới với rất nhiều đường mòn, lối mở, nhiều đoạn chỉ cách nhau qua một con suối nhỏ. Đồn Biên phòng Bản Lầu đã tổ chức 7 tổ tuần tra khắp khu vực biên giới để chốt chặn, kiểm tra xuất, nhập cảnh của cư dân. Từ Tết Nguyên đán đến nay, ngoài việc lập chốt, duy trì chế độ tuần 24/24h, Đồn Biên phòng Bản Lầu còn đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch tới từng hộ dân. Từ sự hướng dẫn của bộ đội biên phòng, bà con nhân dân địa phương đã có ý thức phòng dịch, không sang Trung Quốc để tránh lây lan bệnh dịch. Tại đây, có những cán bộ, chiến sỹ xuyên tết đến nay chưa được về thăm gia đình, nhưng các chiến sỹ rất vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ cao cả cho đất nước.

Trên tuyến biên giới có chiều dài hơn 200 km giáp với Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang phối hợp rất tốt với lực lượng dân quân tại chỗ mở các chốt chặn nhằm siết chặt quản lý đường biên ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Nếu phát hiện công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam, sẽ được lực lượng tiến hành kiểm tra y tế và đưa vào khu cách ly. Với những nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang làm tốt vai trò tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Tại tỉnh Biên giới Cao Bằng, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ Trung Quốc sang, Bộ đội Biên phòng tỉnh này kiểm soát nghiêm ngặt các tuyến biên giới. Tăng cường lực lượng thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại các cửa khẩu, lối mở biên giới. Tạm ngừng các hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phụ và lối mở. Tất cả các đường mòn, lối mở đều được tuần tra, chốt trực để đảm bảo phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép để vận động quay lại cũng như tiếp nhận những công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, đưa vào trung tâm cách ly đã được bố trí sẵn để theo dõi theo quy định. Hiện, việc xuất nhập cảnh qua biên giới của tỉnh chỉ còn được thực hiện tại 3 cửa khẩu quốc tế: Tà Lùng (Phục Hòa), Sóc Giang (Hà Quảng), Trà Lĩnh (Trà Lĩnh) đối với công dân Trung Quốc xuất cảnh và công dân Việt Nam nhập cảnh về nước. Tất cả các trường hợp này đều được áp dụng các biện pháp kiểm tra y tế, cách ly, theo dõi sức khỏe đúng quy trình, quy định.

Tỉnh Quảng Ninh cũng được xác định là một “điểm nóng”, nhất là khu vực TP Móng Cái. Mục tiêu cao nhất của TP Móng Cái là không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan. Bởi vậy, lực lượng chức năng của TP Móng Cái đã triển khai các biện pháp siết chặt quản lý xuất nhập cảnh. Ngoài kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, 100% Cán bộ chiến sỹ các Đồn Biên phòng phối hợp với 50 cán bộ Biên phòng được Bộ Chỉ huy BĐPB Quảng Ninh tăng cường cho các Đồn đã lập các Tổ cơ động chốt chặn tại các địa bàn trọng yếu ở đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới nhằm phát hiện và ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Đến nay Quảng Ninh đã tạm dừng nhập cảnh khách là người Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đồng thời cũng tạm dừng người Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở vùng biên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO