Ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tại các bến xe

L.Mai 07/02/2020 06:26

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, những nơi tập trung đông người như nhà ga, bến xe, phương tiện vận tải hành khách công cộng đều có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh.

Thực tế ghi nhận tại các bến xe và phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Hà Nội ngày 6/2 cho thấy, phần lớn người dân đã thực hiện biện pháp phòng dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang.

Tại bến xe Giáp Bát, Ban Quản lý bến xe đã phát trên loa phát thanh nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh. Phần lớn cán bộ, nhân viên điều hành, nhân viên bán vé, lái xe, phụ xe và hành khách đều đeo khẩu trang. Tại khu vực nhà chờ hay trên xe, hành khách đeo khẩu trang và hạn chế nói chuyện với những người xung quanh. Bà Nguyễn Hoa, ở thành phố Nam Định, cho biết, trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV bà rất lo lắng khi đưa cháu nhỏ từ Hà Nội về quê. Do đó, trước khi ra bến xe, bà phải đeo khẩu trang cho cả hai bà cháu.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe Giáp Bát, nêu rõ, bến xe là nơi công cộng, xác định rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, đơn vị đã đề xuất với Công ty Quản lý bến xe mua khẩu trang để phát cho hành khách đến bến xe. Ngoài ra, đơn vị cũng để nước sát khuẩn ở cửa soát vé để hành khách có thể rửa tay.

Tại bến xe Mỹ Đình - nơi có những tuyến xe xuất phát từ các tỉnh phía Bắc, do được tuyên truyền sâu rộng nên hầu hết hành khách đến đây cũng đều biết, chủ động biện pháp phòng tránh.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe Mỹ Đình, cho biết, Ban Quản lý bến xe đã tăng cường tuyên truyền cho lái xe, phụ xe thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong bến cũng như trong xe và phát khẩu trang cho hành khách. Tương tự, tại các bến xe Gia Lâm, Nước ngầm, do được các nhân viên bến xe, nhà xe nhắc nhở nên phần lớn hành khách đến đây đã đeo khẩu trang.

Theo ông Trần Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư và công nghệ - Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, các bến xe đã quán triệt cho nhân viên khi tiếp xúc với hành khách phải đeo khẩu trang. Đặc biệt, các nhân viên quan sát hành khách và nếu thấy họ có biểu hiện sốt, ho phải báo ngay cho bộ phận chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Không chỉ có các bến xe mà hệ thống xe buýt của thành phố cũng có biện pháp chủ động ngăn ngừa dịch bệnh. Ông Nguyễn Trọng Lợi, lái xe buýt tuyến số 32, thông tin, xí nghiệp đã phát khẩu trang cho các lái xe, phụ xe. “ Đa số hành khách đã tự trang bị khẩu trang cho mình, đang dịch bệnh nên người dân cũng hạn chế đi xe buýt” - ông Lợi nói.

Theo Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành, chiều 7/2, Hội Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục phát khẩu trang miễn phí cho hành khách tại bến xe Giáp Bát. Với hàng trăm ngàn hành khách đi lại tại các bến xe mỗi ngày, nhu cầu sử dụng khẩu trang và nước sát khuẩn tại các bến xe là rất lớn. Do đó, các bến xe cần có sự chung tay của các tổ chức và sự giúp đỡ của thành phố để phòng tránh dịch bệnh bùng phát tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tại các bến xe

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO