Người phụ nữ 51 tuổi là bệnh nhân thứ 34 dương tính với Covid-19

PV 10/03/2020 17:07

Một người phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 34 (BN34) mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Ngày 22/2, người phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng ngày 2/3 bệnh nhân này nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây, xét nghiệm bệnh nhân đã dương tính với Covid-19.

Như vậy, tại Việt Nam đã ghi nhận 34 ca mắc Covid-19, trong đó 16 trường hợp điều trị khỏi, ra viện. Trong 18 trường hợp mới ghi nhận có 1 ca về từ vùng dịch Deagu (Hàn Quốc) được phát hiện dương tính trong khu cách ly tập trung; 16 trường hợp liên quan đến yếu tố từ Anh và chuyến bay VN0054 từ Anh trở về Việt Nam, người tiếp xúc gần với ca bệnh thứ 17 trở về trên chuyến bay. Bệnh nhân thứ 33 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 cũng dương tính với Covid-19.

Trường hợp thứ 34 là người phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam vừa được xác định là bệnh nhân thứ 34 (BN34) mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người phụ nữ 51 tuổi là bệnh nhân thứ 34 dương tính với Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO