Nỗ lực chống dịch nCoV

N.Khánh 03/02/2020 23:00

Chiều 3/2, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ngành Công an cần chủ trì thống kê được số lượng người du lịch đi từ vùng dịch về và tổ chức cách ly.

Nỗ lực chống dịch nCoV

Người dân Hà Nội chủ động phòng chống virus corona.

Theo đó, 584 trạm y tế phải khử khuẩn và chuẩn bị sẵn các phòng cách ly để trong trường hợp có người mắc bệnh sẽ đưa vào cách ly và giám sát tại trạm y tế, bệnh viện tuyến huyện cũng phải sẵn sàng ứng trực.

Chiều 3/2 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) của TP Hà Nội đã tiến hành họp, đưa ra các giải pháp chống dịch nCoV.

584 trạm y tế phải khử khuẩn

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, số trường hợp giám sát tại biệnh viện là 29 trong đó có 27 xét nghiệm có kết quả âm tính với nCoV (trong đó 2 trường hợp đã ra viện, 22 trường hợp tiếp tục điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới trung ương, 2 trường hợp tại Bệnh viện E, 1 tại Bệnh viện Đống Đa). Có 2 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần (người nhà của các trường hợp nghi ngờ) có 104, trong đó số đã kết thúc giám sát là 93, số tiếp tục giám sát là 11.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiểm tra 256 nhà thuốc và 2 cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, đã xử phạt vi phạm hành chính là 1 cơ sở với mức phạt 20.500.000đ với hành vi vi phạm kinh doanh khẩu trang không có hóa đơn, chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ và bán cao hơn giá niêm yết. Đồng thời, nhắc nhở 3 cơ sở và cơ sở đã cam kết không tăng giá và 11 cơ sở đang chờ xử lý.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ngành Công an cần chủ trì thống kê được số lượng người du lịch đi từ vùng dịch về và tổ chức cách ly. 584 trạm y tế phải khử khuẩn và chuẩn bị sẵn các phòng cách ly để trong trường hợp có người mắc bệnh sẽ đưa vào cách ly và giám sát tại trạm y tế, bệnh viện tuyến huyện cũng phải sẵn sàng ứng trực.

Sẵn sàng tiếp nhận 950 người ở vùng dịch về

Được biết, Bộ Quốc phòng đã giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô sẵn sàng tiếp nhận 950 người ở vùng dịch về, đó là người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập ở Trung Quốc. “Chúng tôi sẽ đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh hoạt sẵn sàng tiếp nhận và phối hợp Sở Y tế theo dõi, giám sát cách ly các trường hợp này, trường hợp nào sốt chuyển sang các cơ sở y tế điều trị. Về phương án tiếp nhận, chúng tôi sẽ cử các cán bộ ra tận sân bay Nội Bài và sân bay Vân Đồn để đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch và cách ly ở 2 địa điểm tại Sơn Tây và Xuân Mai” - Đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết.

Trả lời câu hỏi có tới 950 người mà cách ly có 2 địa điểm liệu có sợ lây chéo không, ông Thắng cho biết cách ly ở nhiều nơi rất khó khăn cho công tác bảo đảm. 2 đơn vị đó tuy cách ly 950 người và chia thành 2 nơi, nhưng một nơi để cách ly 750 người thì khu vực ấy có thể bảm đảm cho 1.500 người, còn nơi 200 người có thể bảo đảm cho 400 người. Đặc biệt việc cách ly sẽ chia từng khu, đưa đến từng đợt thì chia vào từng đợt để theo dõi, sàng lọc chặt chẽ, tránh lây chéo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗ lực chống dịch nCoV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO