Thái Bình: Chủ tịch tỉnh phê bình xã, huyện lơ là phòng chống dịch

Nam Dương 11/02/2020 06:42

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngày 10/2, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức bàn giao 600.000 khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cho ngành Y tế tỉnh, để cấp phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của 21 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Số khẩu trang trên do 3 DN trên địa bàn tỉnh may, ủng hộ miễn phí.

Trước đó, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đền A Sào (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã phê bình nghiêm khắc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Quỳnh Phụ, xã An Thái và Ban Quản lý đền A Sào vì không thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, vẫn để xảy ra tình trạng nhiều người dân vào đền không đeo khẩu trang. Ban Quản lý không lập chốt trực, bản thân một số thành viên trong Ban Quản lý cũng không đeo khẩu trang khi hướng dẫn cho người dân; công tác tuyên truyền về dịch bệnh chưa thường xuyên trên hệ thống loa; yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Quỳnh Phụ, xã An Thái và Ban Quản lý đền A Sào nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Kiểm tra tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo (huyện Vũ Thư), phát hiện 2 lọ nước sát khuẩn tay không đảm bảo chất lượng; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Ban Quản lý di tích không tiếp tục sử dụng đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, phân phối những sản phẩm này...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Chủ tịch tỉnh phê bình xã, huyện lơ là phòng chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO