Thêm 3 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 tại TP Hồ Chí Minh

Theo TTXVN 04/05/2020 19:47

Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm 3 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh lên 9 ca.

Thêm 3 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 tại TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh miệt mài trong phòng xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: TTXVN).

Chiều 4/5, tại Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố, cho biết tại địa phương có thêm 3 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh lên 9 ca.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, 3 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện gồm bệnh nhân số 65 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, tiếp xúc với bệnh nhân số 45), được công bố khỏi bệnh ngày 1/4; bệnh nhân số 157 (nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh, từng đến quán bar Buddha ở Quận 2), được công bố khỏi bệnh ngày 10/4 và bệnh nhân số 206 (nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, lái xe riêng của bệnh nhân số 124 và bệnh nhân số 151), được công bố khỏi bệnh ngày 23/4.

Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 9 trường hợp được phát hiện tái dương tính với virus SARS-CoV-2 từ 5 ngày đến 15 ngày sau khi được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân 92, 124, 151, 207, 224, 235, 65, 157 và 206.

Bên cạnh đó, thành phố ghi nhận 20 trường hợp có kết quả âm tính sau xuất viện 15 ngày; 3 trường hợp chờ lấy mẫu ở thời điểm 10 ngày sau xuất viện và 15 trường hợp chờ lấy mẫu ở thời điểm 15 ngày sau xuất viện.

Từ khi dịch xuất hiện đến ngày 4/5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 55 trường hợp mắc Covid-19, trong đó vẫn còn 11 trường hợp đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (gồm 9 tường hợp tái dương tính và 2 trường hợp chưa được công bố khỏi bệnh).

Tại cuộc họp, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lo ngại về tình trạng tái dương tính sau khi xuất viện khá cao trên địa bàn thành phố. Do đó, ông yêu cầu trong thời gian tới, ngành y tế thành phố tiếp tục tổ chức giám sát sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện bằng cách xét nghiệm SARS-CoV-2 mỗi ngày trong vòng 30 ngày kể từ khi xuất viện.

Ngành y tế cũng cần phối hợp các sở, ban, ngành kiểm tra, đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các lĩnh vực theo Bộ Tiêu chí được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; hướng dẫn các cơ sở, đơn vị, tổ chức, ngành nghề thực hiện giải pháp phù hợp để cải thiện điều kiện phòng ngừa lây nhiễm Covid-19; hậu kiểm việc thực hiện cam kết tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tần suất xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 cho người nhập cảnh được cách ly tập trung để kịp thời phát hiện tình trạng nhiễm bệnh (xét nghiệm trong ngày thứ 1, thứ 5, thứ 10 và thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung); tổ chức xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho các nhóm có nguy cơ cao như công nhân sống ở khu nhà trọ, nhân viên phục vụ suất ăn công nghiệp, nhân viên phục vụ khách sạn hoặc nhà hàng lớn, người có triệu chứng viêm hô hấp khám tại bệnh viện… nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn trong cộng đồng; triển khai hoạt động khai báo y tế, các cơ sở bán lẻ thuốc cung cấp thông tin về những người dân có triệu chứng liên quan đến hô hấp.

Liên quan đến việc học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn thành phố bắt đầu đi học trở lại, ông Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi sát tình hình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm 3 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 tại TP Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO