Thừa Thiên - Huế: Tiêu hủy hàng trăm con lợn bị lở mồm long móng

Lê Minh 16/01/2019 19:53

Chiều 16/1, trao đổi với PV báo Đại Đoàn kết, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Hưng cho biết, đơn vị đã phát hiện hàng trăm con lợn của một trang trại trên địa bàn huyện Phong Điền bị lở mồm long móng (LMLM).

Thừa Thiên - Huế: Tiêu hủy hàng trăm con lợn bị lở mồm long móng

Lợn bị nhiễm lở mồm long móng. Ảnh minh họa.

Ông Hưng cho hay, nơi phát hiện là trang trại Việt Thái (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền). Những ngày qua, phía Chi cục đã lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện có khoảng 200 con heo trong tổng số 1.600 con bị nhiễm virus. Đây là cơ sở chăn nuôi heo đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế bị LMLM được phát hiện trong thời gian gần đây.

“Chúng tôi đang giám sát chặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trang trại này và hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình tiêu hủy số lợn bị nhiệm bệnh theo đúng quy định. Hiện doanh nghiệp cũng đã cử lực lượng và phương tiện tiến hành xử lý. Ngoài ra, Chi cục cũng phối hợp với chính quyền địa phương tiêu độc khử trùng để ngăn chặn dịch lây lan”, ông Hưng thông tin.

Cũng theo Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong số những con heo bị mắc LMLM có nhiều con đã được tiêm phòng nhưng không miễn dịch vì tiêm chưa đầy đủ.

“Với thời tiết và điều kiện vận chuyển như thế này, giải pháp để không xảy ra lây lan dịch bệnh hữu hiệu nhất là tiêm phòng. Hiện, việc tiêm phòng trang trại trong dân đã đảm bảo 85%. Đơn vị đang ra soát, tiếp tục tiêm bổ sung những nơi chưa tiêm. Đồng thời, phối hợp các địa phương triển khai khẩn cấp biện pháp phòng, chống dịch lây lan, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, lượng tiêu thụ thịt lợn tăng cao”, ông Hưng cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Tiêu hủy hàng trăm con lợn bị lở mồm long móng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO