Tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 23/05/2019 11:41

Ngày 23/5, ông Phan Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận, ngày 21/5, các cán bộ của xã đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh thực hiện việc tiêu hủy 5 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại Quảng Nam

Lực lượng chức năng chốt chặn không cho vận chuyển lợn đi nơi khác.

Theo ông Vân, sau khi phát hiện lợn của một số hộ dân bị chết, lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra. Kết quả, 5 con lợn của 2 hộ dân ở thôn Bàu Bính được xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

“Sau khi hay tin ở Duy Xuyên xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, chính quyền xã đã tổ chức lực lượng dân quân chốt chặn, kiểm soát việc vận chuyển lợn, đồng thời cho tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn xuất hiện”, ông Vân nói.

Tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại Quảng Nam - 1

Thành lập các chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Onlin đưa tin, tại tỉnh Quảng Nam, lần đầu tiên phát hiện ổ dịch tả châu Phi trên đàn lợn của 4 hộ dân nuôi lợn ở thôn Tây Sơn Đông (xã Duy Hải, thuộc huyện Duy Xuyên) với số lượng 16 con lợn. Sau đó, còn phát hiện thêm ổ dịch tả châu Phi thứ 2 trên địa bàn xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) với 6 con lợn bị bệnh của 2 hộ dân.

Đến sáng ngày 18/5, cơ quan chức năng phát hiện 2 con lợn của một hộ dân xã Duy Nghĩa dương tính với dịch tả châu Phi.

Tiếp đến, ngày 19/5, 13 con lợn của gia đình ông Phan Tám (thôn Vân Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) có triệu chứng sốt cao, bỏ ăn và máu chảy ra ở vùng mũi, miệng, hậu môn.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy, hàng chục con lợn của ông Tám đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO