Từng địa phương cần phải có kịch bản đối phó dịch bệnh

M.Phương 13/03/2019 06:00

Ngày 12/3, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, đến ngày 10/3, dịch bệnh đã xảy ra ở 136 xã, 37 huyện tại 13 tỉnh gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hoà Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định với tổng số lợn bệnh và tiêu huỷ là 14.368 con.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến thừa nhận, công tác phòng chống dịch còn rất nhiều khó khăn, dẫn đến chưa hiệu quả triệt để. Giá hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu huỷ theo quy định là 38.000 đồng mỗi kg lợn hơi, thấp hơn so với giá thị trường. Nhiều nơi chỉ hỗ trợ khoảng 27.000 đồng.

Trước tốc độ lan nhanh và rầm rộ của dịch bệnh, giá lợn hơi mấy ngày nay cũng đi xuống. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá lợn hơi giảm từ 53.000 đồng xuống còn 45.000 đồng một kg so với tuần trước. Tại miền Bắc, giá xuống mức thấp hơn nhiều, đặc biệt, tại các tỉnh có ổ dịch, có nơi chỉ 38.000-42.000 đồng một kg. Không chỉ về giá, nhiều hộ dân cho rằng, thời gian hỗ trợ lại kéo dài nhiều tháng, thủ tục vướng vì quy định người chăn nuôi phải có đăng ký và có xác nhận của chính quyền.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho rằng thực tế các quy định này không khả thi vì hiện cả nước có hàng triệu hộ chăn nuôi lợn đan xen trong các khu dân cư và hầu hết không khai báo, đăng ký khi nuôi lợn, thủ tục hỗ trợ mất nhiều thời gian. Do đó, theo Thứ trưởng, có tình trạng nhiều người dân bán lợn bệnh, lợn nghi bệnh, không báo cho chính quyền và cơ quan thú y.

Về hoá chất phòng, chống bệnh thì việc tổ chức đấu thầu mất nhiều thời gian. Thù lao cho người hỗ trợ phòng dịch ở nhiều địa phương không bố trí được kinh phí hoặc có nhưng thấp (chỉ khoảng 50.000 đồng mỗi ngày) nên không đủ nhân lực. Nhân lực thú y bị cắt giảm cơ học do tinh giản biên chế dẫn đến không đủ người để kiểm dịch động vật cũng như các hoạt động thú y khác. Bên cạnh đó, các thiết bị sau nhiều năm sử dụng bị hỏng, không hoạt động hiệu quả...

Lãnh đạo Bộ NNPTNT đề xuất, cho phép hỗ trợ 80% giá thị trường đối với lợn con, lợn thịt và tăng gấp 1,5 đến 1,8 lần đối với lợn nái và lợn đực giống buộc phải tiêu hủy; bỏ điều kiện khai báo và có xác nhận của UBND cấp xã khi nuôi lợn vì không khả thi. Trong quá trình triển khai phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi. Ngoài đề xuất tăng cường nhân lực, kinh phí để khống chế dịch bệnh, ngành nông nghiệp cũng đề nghị các tổ chức quốc tế từng xử lý dịch bệnh này hỗ trợ. Theo lãnh đạo Bộ NNPTNT, từng địa phương cần phải có kịch bản đối phó và chịu trách nhiệm trong việc ngăn chặn tình hình dịch bệnh.

Theo Bộ NNPTNT, hiện cả nước có 28,1 triệu con lợn, cung cấp 3,83 triệu tấn thịt lợn, trong đó có 2,5 triệu hộ đóng góp chiếm 42,5% sản lượng thịt.

Theo Tổ chức Thú y thế giới, tính từ năm 2017 đến ngày 3/3/2019 có hơn 20 quốc gia báo cáo có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Và cũng không loại trừ một số quốc gia cũng đã có dịch bệnh này trên đàn lợn nhưng chưa công bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từng địa phương cần phải có kịch bản đối phó dịch bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO