Bình Định: Sơ kết 3 năm CVĐ 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Anh Phương 21/11/2018 22:00

Sáng ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 15 năm (2003-2018) Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vận động, 15 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh (bình quân thu nhập đầu người năm 2016 gần 66 triệu đồng/người/năm, năm 2018 gần 78 triệu đồng/người/năm).

Người dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hơn 444.803 m2 đất, 284.991 ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng... tính đến nay, toàn tỉnh có 49/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo, cứu trợ thiên tai và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, hàng năm, có từ 95 đến 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 26 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng trong ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn các Chương trình mục tiêu cho cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Sơ kết 3 năm CVĐ 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO