Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông

Theo Baoquangnam 02/01/2018 18:50

Mấy năm gần đây, nhờ sự tiếp sức từ nhiều phía, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương tập trung đẩy mạnh hoạt động khuyến nông bằng những phần việc cụ thể, thiết thực. Qua đó, giúp nhà nông nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới…

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam phối hợp với chính quyền các xã Tam Anh Bắc (Núi Thành), Duy Châu (Duy Xuyên) triển khai thực hiện mô hình trồng đậu phụng vụ đông xuân và bắp lai xen canh đậu xanh vụ hè thu trên 11ha đất lúa chuyển đổi với sự tham gia của gần 100 hộ dân.

Bên cạnh việc tổ chức các khóa tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác mới, Trung tâm Khuyến nông đã chi hơn 95 triệu đồng hỗ trợ một số khâu quan trọng cho nông dân có điều kiện sản xuất. Thực tế cho thấy, vụ đông xuân, hầu hết ruộng đậu phụng của mô hình trình diễn đều sinh trưởng, phát triển tốt và năng suất bình quân đạt 2,5 - 2,8 tấn/ha. Với mức năng suất vừa nêu, quy ra 1ha đậu phụng đạt giá trị hơn 70 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư thì còn lại lãi ròng ít nhất 36 triệu đồng/ha, tăng 24 triệu đồng/ha so với gieo sạ lúa.

Trong khi đó, vụ hè thu trồng bắp lai xen canh với đậu xanh cũng cho hiệu quả kinh tế cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với sản xuất lúa. Đây được xem là phương thức sản xuất phù hợp với định hướng của ngành nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng, tình trạng thiếu nước tưới diễn ra trên diện rộng và thường xuyên như hiện nay.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 2015 - 2017, ông Võ Văn Nghi – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết, từ nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ, 3 năm qua đơn vị đã chi xấp xỉ 16 tỷ đồng cho công tác này. Với số tiền vừa nêu, trung tâm đã tổ chức 4 diễn đàn khuyến nông, 62 lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao quy trình sản xuất cho hàng nghìn lượt người là bộ đội biên phòng, cán bộ khuyến nông các cấp và nông dân.

Ông Nghi cho biết, thời gian qua Trung tâm Khuyến nông còn phối hợp với chính quyền các địa phương hỗ trợ nhà nông xây dựng cả trăm mô hình sản xuất trình diễn trên các lĩnh vực nông – lâm - ngư nghiệp.

Trong đó, thành công nhất là mô hình thâm canh bắp lai và đậu phụng trên những chân đất lúa chuyển đổi, chăn nuôi vịt biển sinh sản và thương phẩm, trồng măng tây xanh an toàn, trồng cỏ nuôi bò nhốt chuồng, nuôi cá nước ngọt bằng lồng bè trên các hồ chứa thủy lợi và thủy điện, nuôi cua thương phẩm từ giống cua bột sản xuất nhân tạo trong ao đất, trồng rừng nguyên liệu bằng giống keo nuôi cấy mô…

Thực tiễn cho thấy, đa phần các mô hình đều mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nông dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO