Đưa hàng Việt về nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế

V.Mạnh 09/10/2018 08:00

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức nhiều chuyến hàng Việt về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp .

Theo thống kê, Ban Chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh đã vận động tổ chức 11 chuyến hàng Việt bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức 7 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Mỗi phiên chợ có quy mô 22 đến 40 gian hàng và 100% hàng hoá tham gia là hàng Việt.

Mục tiêu thực hiện CVĐ của tỉnh phấn đấu đến năm 2020, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh chiếm trên 80% tại các kênh phân phối; 100% các huyện, thị xã, thành phố có điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa hàng Việt về nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO