Hiệu ứng từ những công trình

Trung Kiên-Hà Đặng 14/08/2018 07:45

Để dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng thêm phần long trọng và nhiều ý nghĩa, từ đầu năm 2018, các sở, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh An Giang đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm thiết thực chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, từng bước góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiệu ứng từ những công trình

Niềm vui của những ngôi nhà mới.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang, trong không khí kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đăng ký thực hiện được hơn 100 công trình, hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại này, với phương châm chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, và thiết thực.

Điển hình như UBND thành phố Long Xuyên thực hiện xây dựng 4 khu nhà ở (tổng cộng 137 nền) cho hộ nghèo không có đất tại phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa và xã Mỹ Hòa Hưng; Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú thực hiện mô hình dân vận khéo “Công đoàn chung tay giảm hộ nghèo” với mô hình mỗi công đoàn cơ sở sẽ nhận giúp đỡ 1 hộ nghèo tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững giai đoạn từ 2018-2020. Công đoàn viên đến từng hộ dân, nắm bắt hoàn cảnh, ghi nhận nguyện vọng của người dân về mục đích làm ăn, nhu cầu thiết yếu trước mắt; trên cơ sở đó, công đoàn vận động hỗ trợ cất nhà, giúp vốn làm ăn, từng bước giúp hộ dân thoát nghèo bền vững...

Riêng Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang đã thực hiện 23 công trình an sinh xã hội trị giá trên 21,4 tỷ đồng. Điển hình là xây dựng 3 khu dân cư và cất nhà cho hộ nghèo trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố với 774 căn; xây 10 cây cầu và cống nông thôn; thực hiện gắn camera an ninh trên khắp địa bàn 16 xã, 2 thị trấn của huyện Chợ Mới.

Cụ thể công trình xây dựng 2 cống Út Na và Hai Đãi tại xã Mỹ Hòa Hưng từ nguồn tiết kiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn vận động các nguồn hỗ trợ như của Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương, hệ thống chùa Núi Bà tỉnh Tây Ninh, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Công ty Cổ phần phát triển và Kinh doanh nhà (Thành phố Hồ Chí Minh)… đóng góp xây dụng 4 cầu bê tông trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng…

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng với quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức thì việc chọn cách vận động xây dựng các công trình thiết thực, ý nghĩa đáp ứng nguyện vọng của dân sinh như cách làm của cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang thật là thiết thực và nhiều ý nghĩa. Có thể nói đây là các công trình để đời, góp phần tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong cán bộ, nhân dân tỉnh An Giang nói riêng, cả nước nói chung nhằm lập thành tích để báo công lên Bác Tôn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệu ứng từ những công trình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO