Khi Mặt trận chủ động

Tấn Thành-Chí Đại 09/03/2019 07:30

Tại Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam là một trong những đơn vị thực hiện rất tốt các cuộc vận động (CVĐ) thi đua yêu nước, đó cũng là lý do đơn vị này được chọn là một trong hai đơn vị tổ chức đại hội Mặt trận điểm cấp huyện.

Khi Mặt trận chủ động

MTTQ huyện Hiệp Đức trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Ông Huỳnh Năm- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Đức cho biết: “Trong những năm qua huyện Hiệp Đức tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, tập trung giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện”.

Theo đó, đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ tiếp tục phát triển. Công tác quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ. Mạng lưới điện được nâng cấp, đảm bảo. Quy mô trường lớp được sắp xếp phù hợp. Có 8 trường đạt Chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng xã hội học tập có chuyển biến tích cực. Huy động Quỹ Khuyến học, khuyến tài hơn 6 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng.

Trong 5 năm, tổng kinh phí vận động cho Quỹ Vì người nghèo trên 6,6 tỷ đồng và hàng chục ngàn xuất quà. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng mới 87 nhà, trị giá trên 4 tỷ đồng; sửa chữa 20 nhà xuống cấp trị giá trên 90 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sản xuất và trợ cấp khó khăn cho 1.800 hộ nghèo với tổng giá trị trên 600 triệu đồng... Ngoài Quỹ Vì người nghèo, các tổ chức thành viên cũng đã vận động xây mới và sửa chữa được 454 nhà, với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng; trao tặng học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo, sinh viên, hỗ trợ sinh kế...với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng.

Ban Cứu trợ tỉnh, huyện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ trên 2 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng mới 93 nhà bị lốc xoáy, bão lụt; hỗ trợ các gia đình khó khăn trong dịp tết, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Huy động được gần 200 triệu đồng ủng hộ ngư dân và lực lượng cảnh sát biển; trên 150 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đã góp phần giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Nếu năm 2014 hộ nghèo toàn huyện là 23,26% nay xuống còn 13,3%. Quan trọng hơn đã tiếp tục khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, củng cố tình đoàn kết, động viên và tạo tâm lý tin tưởng, ý chí vươn lên cho các hộ nghèo.

Ông Huỳnh Năm khẳng định: “Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp ở huyện Hiệp Đức đạt được những kết quả quan trọng là nhờ các tổ chức thành viên của đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều CVĐ gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức. Cùng với đó là nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ, hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019, góp phần xây dựng huyện Hiệp Đức ngày càng phát triển”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi Mặt trận chủ động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO